Bàn giải pháp hạn chế các cuộc ngưng việc không đúng trình tự pháp luật

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 13.9, tại TP. Vinh, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Tham dự sự kiện có đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thành viên ban soạn thảo, tổ giúp việc xây dựng Đề án; Đại diện UBND, LĐLĐ các huyện, thành, thị liên quan cùng đại diện phòng nhân sự và công đoàn một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 – 2022, đã xảy ra 19 cuộc đình công trên địa bàn tỉnh. Chỉ trong tháng 2 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra liên tiếp 4 cuộc đình công. 19/19 cuộc đình công đều không đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Diễn biến của các cuộc đình công ngày càng phức tạp, số lượng người tham gia ngày càng đông, thời gian giải quyết ngày càng kéo dài.

Đại diện UBND các địa phương đã có nhiều góp ý chất lượng cho đề án. Ảnh: Quỳng Trang
Đại diện UBND huyện Nam Đàn phát biểu góp ý xây dựng nội dung Đề án. Ảnh: Quỳnh Trang

Công tác phòng ngừa đình công tuy đã triển khai nhưng số lượng các cuộc đình công vẫn tăng lên hàng năm và tăng lên gần gấp đôi so với giai đoạn 2013-2017. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, số cuộc đình công tại Nghệ An tăng nhanh, bằng tổng số cuộc đình công của năm 2021 và bằng 7,4% so với cả nước.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận góp ý với nhiều ý kiến sôi nổi, tâm huyết.

Nhiều ý kiến đề nghị đẩy mạnh, phát huy vai trò tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ bản lĩnh, có năng lực tập hợp dẫn dắt người lao động đồng thời được người lao động tin tưởng, làm cầu nối trong thương lượng đối thoại với doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng đề nghị cần xác định chính xác, đầy đủ nguyên nhân dẫn đến đình công, để từ đó có giải pháp có tính đột phá cho công tác phòng ngừa, hạn chế đình công trái pháp luật.

Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu kết luận kết thúc buổi hội thảo. Ảnh: Quỳnh Trang
Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu kết luận kết thúc buổi hội thảo. Ảnh: Quỳnh Trang

Kết luận hội thảo, đồng chí Kha Văn Tám đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là Đề án quan trọng, còn mới mẻ, cần tiếp tục nghiên cứu tư duy, đề nghị các đơn vị trong tổ soạn thảo lấy thêm ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt ở đơn vị mình nhằm hoàn thiện đề án, đảm bảo đề án vừa đảm bảo tính khoa học vừa sát thực tiễn vừa triển khai hiệu quả.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An lên tiếng về việc "không có số liệu tiếp dân" của Chủ tịch tỉnh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã lên tiếng về thông tin “không có số liệu tiếp công dân” của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoa hồng quá thấp, nhiều cây xăng ở miền núi Nghệ An báo "hết xăng"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhiều người dân ở huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An phải dắt bộ xe máy khi nhiều cửa hàng xăng dầu đồng loạt treo biển “hết xăng”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: "Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường"

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Tối 31.8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Sự kiện nhằm động viên hỗ trợ cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực tinh thần cho các cháu vươn lên.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Nghệ An lên tiếng về việc "không có số liệu tiếp dân" của Chủ tịch tỉnh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã lên tiếng về thông tin “không có số liệu tiếp công dân” của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoa hồng quá thấp, nhiều cây xăng ở miền núi Nghệ An báo "hết xăng"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhiều người dân ở huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An phải dắt bộ xe máy khi nhiều cửa hàng xăng dầu đồng loạt treo biển “hết xăng”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: "Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường"

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Tối 31.8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Sự kiện nhằm động viên hỗ trợ cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực tinh thần cho các cháu vươn lên.