Ban Đối ngoại T.Ư phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trong hoạt động đối ngoại

HÀ ANH |

Sáng 22.3, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Ban Đối ngoại T.Ư làm việc với Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN. Đồng chí Hoàng Bình Quân - Uỷ viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư và đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới - chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc được tổ chức để hai bên thảo luận vấn đề LĐ và CĐ khi Việt Nam tham gia CPTPP, các FTA và thực hiện các cam kết thương mại thế hệ mới; những vấn đề đặt ra trong tình hình mới...

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, hiện nay, CĐVN có quan hệ song phương với gần 160 tổ chức CĐ của 36 quốc gia; 7 tổ chức CĐ quốc tế; 24 tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ… CĐVN luôn là thành viên có trách nhiệm của Liên hiệp CĐ thế giới (WFTU), hiện nay đang đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới. CĐVN thực hiện vai trò thành viên trong Hội đồng CĐ các nước ASEAN (ATUC); tích cực tham gia các hoạt động với Tổng CĐ Quốc tế (ITUC) ở cả cấp khu vực và thế giới; hợp tác với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các tổ chức phi chính phủ như Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES), Tổ chức nhân dân Australia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA)... Trong thời gian qua, CĐVN cũng đã tích cực tham gia đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); nghiên cứu về tiền lương, về quan hệ lao động và dự hội nghị của Tổ chức LĐ Quốc tế…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường thông tin, Tổng LĐLĐVN đang thiết kế chương trình đối ngoại chiến lược, xây dựng lực lượng cán bộ đối ngoại chuyên nghiệp, trình độ cao, am hiểu tổ chức CĐ… nhằm đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, CĐVN rất cần Ban Đối ngoại T.Ư hỗ trợ trong việc đào tạo, hỗ trợ nguồn nhân lực. Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN đang tiếp tục nghiên cứu, học tập có chọn lọc mô hình kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của CĐ các nước phù hợp với thực tế Việt Nam…

“Trong tình hình mới, Tổng LĐLĐVN đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, trên cơ sở quan điểm coi lợi ích là chất kết dính thu hút, tập hợp NLĐ đến với tổ chức CĐ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, coi đây là cách bảo vệ NLĐ từ xa, trên diện rộng và hiệu quả; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ theo hướng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, gắn lý thuyết với thực hành, bổ sung các kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn” - đồng chí Bùi Văn Cường cho biết.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐVN đạt nhiều kết quả quan trọng theo đúng chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Quan hệ đối ngoại của CĐVN được mở rộng và đi vào chiều sâu, quan tâm cả quan hệ song phương và đa phương, tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Kết quả của công tác đối ngoại đã góp phần tăng cường vị thế của CĐVN trong phong trào CN và CĐ quốc tế...

“Khi Việt Nam gia nhập CPTPP, tổ chức CĐ sẽ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Do đó, CĐ phải đổi mới trong mọi mặt như chăm lo, bảo vệ NLĐ phải thiết thực, hiệu quả hơn; tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ CĐ tại cơ sở có bản lĩnh, hiểu biết pháp luật… để đại diện hỗ trợ, bảo vệ, thương lượng hiệu quả cho đoàn viên, NLĐ. Trong công tác đối ngoại, Tổng LĐLĐVN cần nâng cao yếu tố mục tiêu chính trị vào các hoạt động đối ngoại CĐ, trong đó phải bám sát lợi ích quốc gia, dân tộc, độc lập, chủ quyền, môi trường hoà bình, an ninh quân sự quốc gia; chủ động nghiên cứu để xây dựng quan hệ đối tác quốc tế chặt chẽ, chiến lược; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của CĐ… Ban Đối ngoại T.Ư sẽ phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ trong hoạt động đối ngoại, trong đó phối hợp đào tạo cán bộ đối ngoại; hỗ trợ xây dựng chiến lược đối ngoại CĐ…” - đồng chí Hoàng Bình Quân phát biểu kết luận buổi làm việc.

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về tổ chức công đoàn

T.Quyên |

Ngày 22.3, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về tổ chức công đoàn và chế định hợp đồng lao động tại các trường đào tạo trong ngành Xây dựng.

Cần ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục lao động nữ

DIỆU THUÝ |

Tại Hải Dương, nhiều lần bị quấy rối tình dục (QRTD) trên đường đến Cty, do quá sợ hãi nên vào đầu tháng 2.2019, một nữ công nhân đã quyết định nghỉ việc để về làm việc tại xưởng may gần nhà cho an toàn, mặc dù thu nhập bị giảm đáng kể.

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Với trên 8.200 CNLĐ, trong đó có 8.156 đoàn viên, CĐ Cty TNHH Giày Adora VN (thuộc KCN Tam Điệp, Ninh Bình) hiện đang là đơn vị có số lao động và đoàn viên nhiều nhất trực thuộc CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình. Việc tuyên truyền, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh được Ban Chấp hành CĐ Cty xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Góp phần vào việc ổn định sản xuất và phát triển của Cty.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về tổ chức công đoàn

T.Quyên |

Ngày 22.3, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về tổ chức công đoàn và chế định hợp đồng lao động tại các trường đào tạo trong ngành Xây dựng.

Cần ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục lao động nữ

DIỆU THUÝ |

Tại Hải Dương, nhiều lần bị quấy rối tình dục (QRTD) trên đường đến Cty, do quá sợ hãi nên vào đầu tháng 2.2019, một nữ công nhân đã quyết định nghỉ việc để về làm việc tại xưởng may gần nhà cho an toàn, mặc dù thu nhập bị giảm đáng kể.

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Với trên 8.200 CNLĐ, trong đó có 8.156 đoàn viên, CĐ Cty TNHH Giày Adora VN (thuộc KCN Tam Điệp, Ninh Bình) hiện đang là đơn vị có số lao động và đoàn viên nhiều nhất trực thuộc CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình. Việc tuyên truyền, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh được Ban Chấp hành CĐ Cty xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Góp phần vào việc ổn định sản xuất và phát triển của Cty.