Bán điện cho công nhân ở trọ hơn giá quy định sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng

Nam Dương |

Hiện ở TPHCM có gần 68.000 chủ nhà ký cam kết thu tiền điện đúng giá quy định từ người thuê trọ và có gần 1,6 triệu công nhân, người lao động, sinh viên thuê nhà được sử dụng đúng giá điện quy định.

Tại buổi thông tin tình hình cung cấp điện trên địa bàn sáng 25.4, đại diện Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết trong nhiều năm qua, EVNHCMC đã liên tục tuyên truyền, vận động các chủ nhà thu tiền điện đúng giá quy định cho người ở trọ trên toàn bộ địa bàn thành phố.

Hiện có gần 68.000 chủ nhà trọ tại TPHCM ký cam kết thu tiền điện đúng giá quy định từ người thuê trọ và có gần 1,6 triệu công nhân, người lao động, sinh viên thuê nhà được sử dụng đúng giá điện quy định. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, EVNHCMC vẫn tiếp tục phối hợp với các địa phương, chủ nhà trọ để tiếp nhận và thực hiện các thủ tục bán điện đúng giá cho người thuê nhà.

Ông Nguyễn Phú Vĩnh - Trưởng Ban Kinh doanh EVNHCMC - cho biết theo quy định mới đây, cụ thể là tại Khoản 15, Điều 2, Nghị định 17/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 31.01.2022) thì người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ bị xử phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Đồng thời, người cho thuê thu lợi bất hợp pháp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt.

Trước đây, hành vi này chỉ bị xử phạt cao nhất đến 15 triệu đồng. Như vậy, so với quy định cũ, mức phạt với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định đã tăng gấp đôi.

“Người thuê nhà, chủ nhà trọ có thể liên hệ đến Tổng đài 1900 545454, website CSKH https://cskh.evnhcmc.vn/, ứng dụng CSKH EVNHCMC trên thiết bị di động, email: cskh@hcmpc.com.vn của EVNHCMC để được hướng dẫn, đăng ký mua điện đúng giá. Song song đó, EVNHCMC cũng sẽ thường xuyên theo dõi và tiếp nhận các phản ánh về các trường hợp chủ nhà trọ thu tiền không đúng giá quy định và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định”, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC nhấn mạnh.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Khai quật hơn 42 tấn chất thải nguy hại ở xí nghiệp của Bóng đèn Điện Quang

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày vừa qua (ngày 22.4 – ngày 23.4), Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tiến hành khai quật các vị trí bên trong Xí nghiệp đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (đường số 3, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, TP.Biên Hoà) và phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại.

7 mẫu xe đạp điện bị triệu hồi vì thiếu pin

Anh Tuấn |

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ HITASA vừa bị Cục Đăng kiểm Việt Nam xử lý vi phạm về sản xuất, lắp ráp xe đạp điện. Ngoài yêu cầu triệu hồi để khắc phục, công ty này cần có biện pháp chấn chỉnh hoạt động sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng sản phẩm xuất xưởng.

Điện và than “bắt tay” nhau nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất điện

Vũ Long |

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp để cung ứng than phục vụ sản xuất điện.

“Điện ảnh luôn là một cuộc chơi lớn và tổn hao công sức”

Việt Văn (thực hiện) |

Nhà văn Hạnh Ngộ (bút danh trước đây Ngô Thị Hạnh) đã xuất bản 4 tập truyện ngắn và 5 tập thơ, mới nhất là tập thơ “Lặng soi”. Với tư cách biên kịch phim điện ảnh, chị đã viết “Ám ảnh”(2015), “Găng tay đỏ” (2016), “Bóng đè” (viết chung với đạo diễn Lê Văn Kiệt, 2022)... và là đồng sáng lập nhóm biên kịch “Nắng Sài Gòn” từ năm 2008. Chị đã tổ chức và tham gia viết nhóm được gần 20 bộ phim truyện truyền hình nhiều tập, và hiện nay loạt phim hoạt hình “Kho tàng cổ tích 3D” do nhóm viết kịch bản vẫn được phát sóng đều đặn trên Truyền hình Vĩnh Long 1, đã được gần 200 tập, mỗi tập 7 phút. Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chị về phim và đời.

Điểm mặt những mẫu ôtô điện chuẩn bị trình làng khách Việt

Phương Duy |

Nhóm ôtô điện tại Việt Nam hứa hẹn sẽ sôi động hơn với loạt xe mới ra mắt trong năm nay.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khai quật hơn 42 tấn chất thải nguy hại ở xí nghiệp của Bóng đèn Điện Quang

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày vừa qua (ngày 22.4 – ngày 23.4), Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tiến hành khai quật các vị trí bên trong Xí nghiệp đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (đường số 3, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, TP.Biên Hoà) và phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại.

7 mẫu xe đạp điện bị triệu hồi vì thiếu pin

Anh Tuấn |

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ HITASA vừa bị Cục Đăng kiểm Việt Nam xử lý vi phạm về sản xuất, lắp ráp xe đạp điện. Ngoài yêu cầu triệu hồi để khắc phục, công ty này cần có biện pháp chấn chỉnh hoạt động sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng sản phẩm xuất xưởng.

Điện và than “bắt tay” nhau nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất điện

Vũ Long |

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp để cung ứng than phục vụ sản xuất điện.

“Điện ảnh luôn là một cuộc chơi lớn và tổn hao công sức”

Việt Văn (thực hiện) |

Nhà văn Hạnh Ngộ (bút danh trước đây Ngô Thị Hạnh) đã xuất bản 4 tập truyện ngắn và 5 tập thơ, mới nhất là tập thơ “Lặng soi”. Với tư cách biên kịch phim điện ảnh, chị đã viết “Ám ảnh”(2015), “Găng tay đỏ” (2016), “Bóng đè” (viết chung với đạo diễn Lê Văn Kiệt, 2022)... và là đồng sáng lập nhóm biên kịch “Nắng Sài Gòn” từ năm 2008. Chị đã tổ chức và tham gia viết nhóm được gần 20 bộ phim truyện truyền hình nhiều tập, và hiện nay loạt phim hoạt hình “Kho tàng cổ tích 3D” do nhóm viết kịch bản vẫn được phát sóng đều đặn trên Truyền hình Vĩnh Long 1, đã được gần 200 tập, mỗi tập 7 phút. Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chị về phim và đời.

Điểm mặt những mẫu ôtô điện chuẩn bị trình làng khách Việt

Phương Duy |

Nhóm ôtô điện tại Việt Nam hứa hẹn sẽ sôi động hơn với loạt xe mới ra mắt trong năm nay.