Bàn cách nâng cao hoạt động nữ công tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Lục Tùng |

Công nhân lao động (CNLĐ) nữ làm việc tại các doanh nghiệp (DN) ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn - đó là nội dung chính tại buổi tọa đàm "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công CĐCS DN ngoài khu vực Nhà nước” do LĐLĐ An Giang tổ chức vào chiều ngày 24.10 tại TP. Long Xuyên.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú, hơn 50  đại biểu là trưởng, phó ban nữ công LĐLĐ cấp huyện, CĐ các khu công nghiệp tỉnh, CĐ ngành Y tế, CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước... đến dự.

Phó Chủ tịch LĐLĐ An GIang Phan Thị Diễm. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ An GIang Phan Thị Diễm. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Phan Thị Diễm cho biết, hiện toàn tỉnh có 47.532 nữ đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.569 CĐCS, NĐ, trong đó, có 210 CĐCS DN khu vực ngoài Nhà nước với 14.859 nữ đoàn viên đang tham gia sinh hoạt, tập trung ở 2 lĩnh vực thủy sản và may mặc.

Thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, công tác chăm lo cho lao động nữ không ngừng được nâng cao, nhất là về tổ chức. Hiện, bên cạnh 1 ban nữ công nghiệp vụ, 14 ban nữ công quần chúng cấp trên trực tiếp cơ sở, toàn tỉnh có 935 ban nữ công quần chúng.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng

Với việc không ngừng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, thời gian qua các ban nữ công đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác vận động nữ CNVCLĐ, tổ chức các phong trào hoạt động mang đặc thù về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên Nguyễn Thị Thu Cúc phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên Nguyễn Thị Thu Cúc phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn có  khó khăn nhất định như: Một số nữ CNLĐ thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định; làm việc trong môi trường bị ô nhiễm, phương tiện trang bị bảo hộ lao động cá nhân thiếu và kém chất lượng, buồng tắm, nhà vệ sinh chưa được đảm bảo; điều kiện sinh hoạt, vui chơi giải trí, nhà ở, phương tiện đi lại của nữ CNLĐ còn nhiều khó khăn, chưa có nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNLĐ trong các khu công nghiệp; vẫn còn không ít  nữ CNLĐ chưa được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chưa được khám sức khỏe (khám phụ khoa) định kỳ, chế độ thai sản chưa được đảm bảo...

Trưởng Ban Nữ cong CĐCS Cty CP Dược phẩm AGIMEXPHARM. Ảnh: Lục Tùng
Trưởng Ban Nữ cong CĐCS Cty CP Dược phẩm AGIMEXPHARM. Ảnh: Lục Tùng

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thống nhất cho rằng, một trong những lý do khiến công tác chăm lo cho lao động nữ còn hạn chế là do cán bộ làm công tác nữ công tại các CĐCS còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ để đủ bản lĩnh tham mưu, kiến nghị... Nguyên nhân chủ yếu là do người làm công tác nữ công còn kiêm nhiệm, thiếu được đào tạo, cập nhật kiến thức. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Công đoàn, các đại biểu đề xuất LĐLĐ tỉnh sớm biên soạn tài liệu ngắn gọn, thiết thực cho người làm công tác nữ tại các CĐCS...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Kim Phụng |

Sáng ngày 24.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chăm lo Tết cho người lao động Xuân Canh Tý 2020.

LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe cho CNLĐ

Bá Mạnh |

Vừa qua tại Công ty TNHH may xuất khẩu Đạt Vinh xã An Hiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe cho 400 nữ công nhân lao động (CNLĐ).

Bình Dương: Nhiều ý kiến không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu với công nhân

Đỗ Trọng |

Tại hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức mới đây, với gần 600 đại biểu cán bộ CĐCS, công nhân trực tiếp sản xuất, doanh nghiệp tham gia đã có nhiều góp ý cho rằng, không nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với công nhân sản xuất trực tiếp.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Kim Phụng |

Sáng ngày 24.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chăm lo Tết cho người lao động Xuân Canh Tý 2020.

LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe cho CNLĐ

Bá Mạnh |

Vừa qua tại Công ty TNHH may xuất khẩu Đạt Vinh xã An Hiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe cho 400 nữ công nhân lao động (CNLĐ).

Bình Dương: Nhiều ý kiến không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu với công nhân

Đỗ Trọng |

Tại hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức mới đây, với gần 600 đại biểu cán bộ CĐCS, công nhân trực tiếp sản xuất, doanh nghiệp tham gia đã có nhiều góp ý cho rằng, không nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với công nhân sản xuất trực tiếp.