Bác tin công ty may nhiều công nhân nhất Bạc Liêu đóng cửa vì COVID-19

NHẬT HỒ |

Chiều 15.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua test nhanh, tất cả 33 trường hợp là công nhân của Công ty TNHH MTV Pinetree (gọi tắt là Công ty), địa chỉ ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho kết quả âm tính.

Tất cả 33 công nhân nói trên có liên quan đến 1 trường hợp F1 (là nữ, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng), công nhân của Công ty trên. Trường hợp F1 này có tiếp xúc với F0 tại Sóc Trăng, hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Sóc Trăng.

Công ty may lớn nhất tỉnh Bạc Liêu vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Ảnh: Nhật Hồ
Công ty may lớn nhất tỉnh Bạc Liêu vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Ảnh: Nhật Hồ

Vào trưa cùng ngày, nhận được thông báo của ngành y tế tỉnh Sóc Trăng về 1 trường hợp F1 có liên quan đến công nhân của Công ty, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo ngành y tế, CDC Bạc Liêu tiến hành phối hợp cùng huyện Vĩnh Lợi và lãnh đạo công ty tiến hành rà soát, phân luồng các công nhân có tiếp xúc với trường hợp F1 này.

Đồng thời, tiến hành phương pháp test nhanh COVID-19 để kịp thời phát hiện nếu có trường hợp nghi ngờ. Sau khi có kết quả test nhanh âm tính với COVID-19, tất cả 33 trường hợp này đã được cho về nhà cách ly 14 ngày theo quy định.

Khi lực lượng y tế vào công ty, rất nhiều công nhân của công ty đã bỏ chạy ra ngoài, không chịu tiếp tục làm việc vì lo sợ lây nhiễm dịch bệnh. Trong khi đó, nhiều người không hiểu sự việc cho rằng công ty có trường hợp bị dương tính với COVID-19 và sẽ đóng cửa.

Đại diện Công ty cho biết, hiện tại tình hình công nhân đã ổn định và làm việc bình thường. Công ty cho phát loa tuyên truyền để công nhân hiểu rõ sự việc nhằm tránh trường hợp thiếu thông tin dẫn đến lo lắng trong công nhân.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị không được tự tiện lập chốt, đóng trạm

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều để nghị các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh về việc tạo điều kiện lưu thông nội tỉnh thuận lợi và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Bạc Liêu lưu ý, tuyệt đối không được tự tiện mở chốt, đóng trạm trên địa bàn tỉnh.

Trên 10.000 người bán vé số dạo ở Sóc Trăng, Bạc Liêu được hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Có đến 10.400 người bán vé số dạo được Công ty XSKT tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đề nghị được hỗ trợ trong thời gian nghỉ phát hành do COVID-19. Số tiền này sẽ được trao đến tay người bán vé số trong thời gian sớm nhất.

Bạc Liêu: Giãn cách xã hội toàn huyện Phước Long từ trưa 11.7

NHẬT HỒ |

Diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, tỉnh Bạc Liêu quyết định giãn cách xã hội toàn huyện Phước Long theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạc Liêu khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại huyện Phước Long

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 9.7, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chính thức quyết định khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện.

6 F2 thi tốt nghiệp ở Kiên Giang liên quan ca dương tính ở Bạc Liêu

NGUYÊN ANH |

6 em học sinh này ở cùng phòng trọ có tiếp xúc gần với F1 là chủ nhà nghỉ 84, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), liên quan đến 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Chủ tịch Bạc Liêu gửi tâm thư đến người dân sống xa quê

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu có trên 100.000 người sinh sống và làm việc, lao động tại tại các tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bất đắc dĩ tỉnh Bạc Liêu phải áp dụng cách ly 21 ngày đối với những người từ vùng dịch trở về.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Áp lực nhân đôi của học sinh lớp 12

Phan Liên |

Vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa ôn thi các kỳ thi riêng, áp lực của học sinh lớp 12 hiện nhân đôi, nhân ba lần.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị không được tự tiện lập chốt, đóng trạm

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều để nghị các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh về việc tạo điều kiện lưu thông nội tỉnh thuận lợi và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Bạc Liêu lưu ý, tuyệt đối không được tự tiện mở chốt, đóng trạm trên địa bàn tỉnh.

Trên 10.000 người bán vé số dạo ở Sóc Trăng, Bạc Liêu được hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Có đến 10.400 người bán vé số dạo được Công ty XSKT tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đề nghị được hỗ trợ trong thời gian nghỉ phát hành do COVID-19. Số tiền này sẽ được trao đến tay người bán vé số trong thời gian sớm nhất.

Bạc Liêu: Giãn cách xã hội toàn huyện Phước Long từ trưa 11.7

NHẬT HỒ |

Diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, tỉnh Bạc Liêu quyết định giãn cách xã hội toàn huyện Phước Long theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạc Liêu khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại huyện Phước Long

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 9.7, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chính thức quyết định khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện.

6 F2 thi tốt nghiệp ở Kiên Giang liên quan ca dương tính ở Bạc Liêu

NGUYÊN ANH |

6 em học sinh này ở cùng phòng trọ có tiếp xúc gần với F1 là chủ nhà nghỉ 84, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), liên quan đến 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Chủ tịch Bạc Liêu gửi tâm thư đến người dân sống xa quê

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu có trên 100.000 người sinh sống và làm việc, lao động tại tại các tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bất đắc dĩ tỉnh Bạc Liêu phải áp dụng cách ly 21 ngày đối với những người từ vùng dịch trở về.