Bắc Ninh: Yêu cầu công nhân ở trọ hạn chế tối đa về quê nghỉ lễ Quốc khánh

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp yêu cầu công nhân, người lao động đang ở trọ tại tỉnh Bắc Ninh, nếu không có việc thực sự cần thiết hoặc lý do đặc biệt thì không được dịch chuyển ra ngoài tỉnh (nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 hạn chế tối đa việc về quê nghỉ lễ) để tránh lây nhiễm COVID-19.

Uỷ ban nhân nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp quản lý người đến/về từ Bắc Giang.

Theo đó, đối với người lao động từ tỉnh Bắc Giang, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dừng việc đưa đón người lao động từ “vùng đỏ” giữa tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đối với việc đưa đón người lao động từ “vùng xanh” đi lại hàng ngày giữa tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phải thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT PCR 3 ngày/lần cho đến khi có thông báo mới. Thời gian áp dụng từ ngày 20.8.2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các chủ nhà trọ khi tiếp nhận người đến thuê nhà phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT PCR trong vòng 72 giờ. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về công nhân của mình trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp yêu cầu công nhân, người lao động đang ở trọ tại tỉnh Bắc Ninh, nếu không có việc thực sự cần thiết hoặc lý do đặc biệt thì không được dịch chuyển ra ngoài tỉnh (nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 hạn chế tối đa việc về quê nghỉ lễ) để tránh lây nhiễm COVID-19; nếu ra khỏi tỉnh, khi về nhà phải khai báo y tế, cách ly tập trung xét nghiệm RT-PCR và theo dõi sức khoẻ theo quy định.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đằng sau cuộc sống thu nhập cao ngất của công nhân “3 tại chỗ” ở Hà Nội

Bảo Hân |

Công nhân làm việc “3 tại chỗ” ở công ty, điều thích nhất là không phải nấu cơm, rửa bát, lại được nhiều tiền, nhưng “ăn không ngon, ngủ không yên” vì người đông, ồn ào…

Giấu gia đình vào tâm dịch tham gia Tổ hỗ trợ COVID-19 giúp đỡ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Khi LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kêu gọi tham gia tình nguyện giúp đỡ công nhân trong các khu vực cách ly, phong toả đang thiếu lương thực, thực phẩm, thì anh Trần Khắc Hiếu đã giấu gia đình tham gia “Tổ hỗ trợ COVID-19” với mong muốn giúp đỡ những công nhân khác bớt khó khăn, đến khi gia đình biết chuyện thì anh đã khéo léo động viên để gia đình đồng thuận, ủng hộ.

Công nhân đếm từng ngày mong được đi làm

Minh Phương |

Với công nhân trong khu bị cách ly, họ mong được đi làm dù thực hiện 3 tại chỗ hơn là "nhốt" mình trong phòng trọ. Không được đi làm, họ chỉ còn vài trăm nghìn đồng trong túi, không biết ngày sau sẽ thế nào.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Đằng sau cuộc sống thu nhập cao ngất của công nhân “3 tại chỗ” ở Hà Nội

Bảo Hân |

Công nhân làm việc “3 tại chỗ” ở công ty, điều thích nhất là không phải nấu cơm, rửa bát, lại được nhiều tiền, nhưng “ăn không ngon, ngủ không yên” vì người đông, ồn ào…

Giấu gia đình vào tâm dịch tham gia Tổ hỗ trợ COVID-19 giúp đỡ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Khi LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kêu gọi tham gia tình nguyện giúp đỡ công nhân trong các khu vực cách ly, phong toả đang thiếu lương thực, thực phẩm, thì anh Trần Khắc Hiếu đã giấu gia đình tham gia “Tổ hỗ trợ COVID-19” với mong muốn giúp đỡ những công nhân khác bớt khó khăn, đến khi gia đình biết chuyện thì anh đã khéo léo động viên để gia đình đồng thuận, ủng hộ.

Công nhân đếm từng ngày mong được đi làm

Minh Phương |

Với công nhân trong khu bị cách ly, họ mong được đi làm dù thực hiện 3 tại chỗ hơn là "nhốt" mình trong phòng trọ. Không được đi làm, họ chỉ còn vài trăm nghìn đồng trong túi, không biết ngày sau sẽ thế nào.