Bắc Ninh: Trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn

Nguyễn Văn Huy |

Ngày 9.12.2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 gia đình đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Nguyễn Thị Thục – giáo viên Trường Mầm non Phú Hòa, huyện Lương Tài và chị Nguyễn Thị Thanh – công nhân Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Minh Đạo, huyện Tiên Du.

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí xây nhà 30.000.000 đồng/căn, với tổng số tiền 60.000.000 đồng, từ nguồn quỹ hỗ trợ thiên tai, bão lũ của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng.

 
Bà Nguyễn Thị Vân Hà (bên trái) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn"cho đoàn viên Nguyễn Thị Thanh.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà ở “Mái ấm công đoàn”, bà Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch LĐLĐ Bắc Ninh tỉnh khẳng định: Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người lao động. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp Công đoàn đối với đời sống CNVCLĐ, đặc biệt là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ gây ra, động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh và xã hội.

 
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thục.

Các đoàn viên, CNVCLĐ được hỗ trợ đã bày tỏ sự xúc động trước tình cảm và sự thăm hỏi kịp thời của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng khi gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Đại diện chính quyền các địa phương có công dân được nhận hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cũng rất phấn khởi khi công dân của địa phương được tổ chức Công đoàn quan tâm, đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lớn mạnh hơn nữa của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tương lai cũng như sự đoàn kết của giai cấp công nhân.

Nguyễn Văn Huy
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội: Thu kinh phí Công đoàn ước đạt 100%

Kiều Vũ |

Hà Nội - Năm 2021 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tích cực chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai và hướng dẫn Công đoàn cơ sở, các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn thực hiện thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.

Quảng Trị dành 5 tỉ đồng tổ chức Tết sum vầy cho người lao động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị  - Để động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị dự kiến chi 5 tỉ đồng để tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân Bình an”.

Trao 95 triệu đồng cho nữ công nhân lao động khó khăn ngành Đường sắt

Hải Anh |

Chị Trần Thị Thắm – nhân viên Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và Dịch vụ tổng hợp Quảng Nam đã được nhận 95 triệu đồng hỗ trợ từ Tổng Công ty, Công đoàn và đồng nghiệp.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Công đoàn Hà Nội: Thu kinh phí Công đoàn ước đạt 100%

Kiều Vũ |

Hà Nội - Năm 2021 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tích cực chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai và hướng dẫn Công đoàn cơ sở, các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn thực hiện thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.

Quảng Trị dành 5 tỉ đồng tổ chức Tết sum vầy cho người lao động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị  - Để động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị dự kiến chi 5 tỉ đồng để tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân Bình an”.

Trao 95 triệu đồng cho nữ công nhân lao động khó khăn ngành Đường sắt

Hải Anh |

Chị Trần Thị Thắm – nhân viên Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và Dịch vụ tổng hợp Quảng Nam đã được nhận 95 triệu đồng hỗ trợ từ Tổng Công ty, Công đoàn và đồng nghiệp.