Bắc Ninh lên phương án bảo vệ khu công nghiệp trước nguy cơ dịch bùng phát

Trần Tuấn |

Chính quyền, doanh nghiệp và người dân Bắc Ninh đã lên kế hoạch ứng phó trước nguy cơ dịch tấn công trở lại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Bắc Ninh là tỉnh điển hình thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" thành công, bảo vệ được sản xuất trong các khu công nghiệp trong thời điểm dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6.2021.

Tuy vậy, sau 21 ngày không có ca mắc mới, một đợt dịch mới đã phát sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, từ ngày 14.8 đến sáng 17.8, huyện Lương Tài đã ghi nhận 41 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 8 xã, thị trấn, với gần 500 F1, gần 1.900 F2 liên quan đến ổ dịch Công ty Viettel Post. Dự báo trong những ngày tới, dịch COVID-19 ở Lương Tài vẫn có chiều hướng phức tạp. Số ca bệnh có thể vẫn tăng.

Tạm dừng sử dụng lao động người Lương Tài

Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Trần Viết Thanh (27 tuổi, Lương Tài, Bắc Ninh) làm việc tại khu công nghiệp Quế Võ cho biết, ngay trong ngày 14.8, ngay sau khi Ban chỉ đạo chống dịch của tỉnh công bố về 9 ca nhiễm tại huyện Lương Tài, công ty anh đã có thông báo cho toàn bộ công nhân người Lương Tài tạm thời nghỉ việc và ở tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

“Đối với các công nhân người Lương Tài ở trọ tại gần các khu công nghiệp thì vẫn được phép đi làm tiếp. Các công nhân người Lương Tài hàng ngày đi về giữa huyện Lương Tài và nơi làm việc mới phải nghỉ. Doanh nghiệp tuyển dụng mới lao động cũng tạm thời chưa tuyển công nhân người Lương Tài”, anh Thanh giải thích rõ hơn.

Công nhân KCN Quế Võ (Bắc Ninh) trong giờ ăn trưa đảm bảo nghiêm quy định chống dịch. Ảnh: PV.
Công nhân Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) trong giờ ăn trưa đảm bảo nghiêm quy định chống dịch. Ảnh: PV.

Cũng là một công nhân quê Lương Tài làm việc trong khu công nghiệp Yên Phong, anh Nguyễn Văn Tài (31 tuổi) cho biết đã nhận được thông báo tạm thời nghỉ và ở tại nhà cho đến khi có thông báo mới từ phía công ty.

“Ngay tối 14.8, chúng tôi đã nhận được thông báo. Về chế độ trong ngày nghỉ việc, công ty chưa có thông báo cụ thể”, anh Tài nói.

Ông Mầu Quang Thắng, Phó Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh thông tin, trong thời điểm trước khi ổ dịch mới phát sinh ở Lương Tài, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo phương án "2 tại chỗ" (ăn cùng, làm cùng - PV). Đồng thời, tổ kiểm tra của UBND tỉnh vẫn thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện chống dịch trong các doanh nghiệp.

Đồng loạt các biện pháp bảo vệ sản xuất công nghiệp

Trước tình hình trên, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương này đã nâng mức chống dịch lên cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, tiếp tục duy trì xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR) hàng tuần tối thiểu 20% số lao động đi làm (khuyến khích xét nghiệm tỷ lệ nhiều hơn 20%).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã được tập huấn có thể tự xét nghiệm test nhanh gửi kết quả về Sở Y tế/CDC như đã hướng dẫn.

Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh chủ trì, yêu cầu các doanh nghiệp không được tính chi phí xét nghiệm, tiền ăn và các chi phí chống dịch khác vào tiền lương, thưởng và tiền tăng ca của người lao động. Đồng thời, bố trí các tổ kiểm tra để đôn đốc, kiểm tra những nhà máy có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh.

Các doanh nghiệp ở Bắc Ninh sẵn sàng trở lại “3 tại chỗ” khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. Ảnh: PV.
Các doanh nghiệp ở Bắc Ninh sẵn sàng trở lại “3 tại chỗ” khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. Ảnh: PV.

Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các doanh nghiệp không tuyển lao động thời vụ. Tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp bố trí cho công nhân ăn đủ 3 bữa tại công ty, những trường hợp ca làm không thể bố trí ăn bữa thứ 3 tại nhà máy thì xem xét việc bố trí suất ăn cho công nhân mang về trên tinh thần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng trở lại phương án 3 tại chỗ nếu tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất các trường học để các công ty đưa công nhân vào ở khi có yêu cầu. Đồng thời, yêu cầu chủ phòng trọ quản lý công nhân không ra khỏi nơi ở sau 21 giờ (trừ trường hợp đi làm và có lý do đặc biệt).

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh nâng cảnh báo chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào các cơ sở y tế, khu công nghiệp.

Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc về chùm ca bệnh COVID-19 ở Bắc Ninh

Thùy Linh |

Sáng 16.8, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc số 1198 gửi UBND Bắc Ninh và UBND thành phố Hà Nội về việc điều tra, xử lý trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Bắc Ninh cách ly y tế huyện Lương Tài với hơn 100.000 dân trong 14 ngày

Trần Tuấn |

Sau 21 ngày không có ca dương tính mới trong cộng đồng, ngày 14.8, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 9 ca dương tính với SAR-CoV-2 tại Chi nhánh Viettel Post Lương Tài (huyện Lương Tài). UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định cách ly y tế huyện Lương Tài với hơn 100.000 dân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bắc Ninh nâng cảnh báo chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào các cơ sở y tế, khu công nghiệp.

Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc về chùm ca bệnh COVID-19 ở Bắc Ninh

Thùy Linh |

Sáng 16.8, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc số 1198 gửi UBND Bắc Ninh và UBND thành phố Hà Nội về việc điều tra, xử lý trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Bắc Ninh cách ly y tế huyện Lương Tài với hơn 100.000 dân trong 14 ngày

Trần Tuấn |

Sau 21 ngày không có ca dương tính mới trong cộng đồng, ngày 14.8, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 9 ca dương tính với SAR-CoV-2 tại Chi nhánh Viettel Post Lương Tài (huyện Lương Tài). UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định cách ly y tế huyện Lương Tài với hơn 100.000 dân.