Bắc Ninh kiểm soát thế nào với khoảng 200 nghìn công nhân nghỉ việc?

Trần Tuấn |

Với khoảng 200 nghìn công nhân ngừng, nghỉ việc, tỉnh Bắc Ninh phân thành 2 thành phần để dễ dàng kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Phân thành 2 thành phần để quản lý

Theo báo cáo của BQL các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh Bắc Ninh có tổng số 332 nghìn lao động làm việc tại doanh nghiệp trong 10 khu công nghiệp. Tính ngày 2.6, tỉnh Bắc Ninh đã có 504 doanh nghiệp với 125 nghìn lao động duy trì sản xuất, kinh doanh với hình thức công nhân vừa sản xuất, vừa lưu trú trong nhà máy, doanh nghiệp (theo quyết định 56 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

Như vậy, hiện tại, dịch COVID-19 đã khiến hơn 200 nghìn công nhân phải ngừng, nghỉ việc và thực hiện giãn cách xã hội. Trong số 200.000 công nhân này có khoảng 30.000 công nhân đến từ Bắc Giang và nhiều tỉnh miền núi nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường Vân Dương (TP.Bắc Ninh) nơi tập trung rất đông công nhân ở trọ. Ảnh: PV.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Mầu Quang Thắng, phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối với lực lượng công nhân dừng, nghỉ việc hiện Ban quản lý KCN tỉnh Bắc Ninh chia ra thành 2 thành phần.

Thành phần thứ nhất là các lao động có đăng ký với doanh nghiệp làm lực lượng hậu bị để sau 15 ngày thay ca với các công nhân hiện đang lao động và lưu trú trong nhà máy. Các công nhân này phải cách ly tương đương với các F2 ở một khu lưu trú để đảm bảo an toàn trước khi vào nhà máy để thay ca sản xuất.

Thành phần thứ 2 là không có đăng ký với doanh nghiệp làm lực lượng hậu bị thì các công nhân này sẽ do chính quyền địa phương quản lý với một quy trình nghiêm ngặt đã được UBND tỉnh quy định.

Công nhân ở trọ: Nội bất xuất, ngoại bất nhập

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Vương Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối với các công nhân ngừng, nghỉ việc, đang ở trọ trên địa bàn, tỉnh Bắc Ninh có sự giám sát chặt chẽ.

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa cán bộ, chiến sĩ từ tỉnh về các xã, phường, thị trấn xuống tận khu dân cư phân công, thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát những hộ gia đình có công nhân ở trọ.

Tỉnh cũng yêu cầu người ở trọ không được ra khỏi phòng trọ kể cả mua hàng hóa thiết yếu, nếu mua phải nhờ thông qua chủ nhà trọ và Tổ COVID cộng đồng; chỉ được ra ngoài trong trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của chính quyền cơ sở.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra công tác chống dịch tại các phòng trọ công nhân. Ảnh: PV.
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra công tác chống dịch tại các phòng trọ công nhân. Ảnh: PV.

Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố cũng kiểm soát tất cả người, phương tiện ra vào khu dân cư trên quan điểm "nội bất xuất - ngoại bất nhập"; yêu cầu tất cả người lao động ở trọ, chủ nhà trọ phải ký cam kết.

“Các địa phương phải quản lý chặt chẽ, khai báo y tế cho số người lưu trú, kiểm soát cổng nếu khu nhà trọ có khu biệt lập hoặc phải làm rào chắn, kiểm soát không cho công nhân ra vào, việc mua hoặc tiếp nhận thực phẩm hỗ trợ cho công nhân cũng đã có lực lượng chức năng lo”, ông Vương Quốc Tuấn cho biết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh trong khu nhà trọ thì các địa phương phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống của những công nhân ăn, ở trong các nhà máy tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sản xuất và ăn, ở luôn tại nhà máy, cuộc sống của công nhân có đôi chút đảo lộn nhưng đa phần đều rất phấn khởi khi được đi làm lại và bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh xử phạt hơn 100 trường hợp ra đường không có lý do cần thiết

Trần Tuấn |

Công an thành phố Bắc Ninh đã triển khai các điểm chốt chặn lưu động trong khung giờ cao điểm để kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố.

500 doanh nghiệp tại Bắc Ninh tổ chức cho công nhân ăn, ở tại nhà máy

Vân Trường |

Đã có hơn 500 doanh nghiệp tại Bắc Ninh hoàn thiện và gửi phương án, kế hoạch bố trí cho người lao động ăn, ở và làm việc tại công ty.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc sống của những công nhân ăn, ở trong các nhà máy tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sản xuất và ăn, ở luôn tại nhà máy, cuộc sống của công nhân có đôi chút đảo lộn nhưng đa phần đều rất phấn khởi khi được đi làm lại và bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh xử phạt hơn 100 trường hợp ra đường không có lý do cần thiết

Trần Tuấn |

Công an thành phố Bắc Ninh đã triển khai các điểm chốt chặn lưu động trong khung giờ cao điểm để kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố.

500 doanh nghiệp tại Bắc Ninh tổ chức cho công nhân ăn, ở tại nhà máy

Vân Trường |

Đã có hơn 500 doanh nghiệp tại Bắc Ninh hoàn thiện và gửi phương án, kế hoạch bố trí cho người lao động ăn, ở và làm việc tại công ty.