Bắc Ninh: Hơn 30.000 CNLĐ cần hỗ trợ khẩn cấp lương thực

Hà Anh (thực hiện) |

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp ở Bắc Ninh chỉ hoạt động được 40% công suất do ảnh hưởng của dịch COVID 19. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời những người bị ảnh hưởng do dịch, tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục nghìn CNLĐ đang gặp khó khăn. Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 22.6, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm chăm lo đoàn viên tốt hơn.

Thưa bà, tính đến thời điểm hiện nay, các cấp CĐ trong tỉnh đã hỗ trợ cho bao nhiêu đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19?

- Các cấp CĐ đã rà soát được hơn 122.600 lượt đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 cần hỗ trợ khẩn cấp. Trong đó, các trường CNLĐ F0 là 650 người, F1 là 2.643 người, F2 là 9.351 người.

Đáng chú ý có hơn 90.000 lượt CNLĐ nhập cư thuê trọ trong các khu dân cư bị phong toả cách ly y tế theo quyết định của UBND tỉnh (trong đó có hơn 30.000 người phải kéo dài thời gian phong toả sau 21 ngày); khoảng 40.000 CNLĐ phải nghỉ việc từ 1 tháng trở lên do phải điều trị COVID-19, phong toả cách ly y tế hoặc do doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm, hoặc không đảm bảo điều kiện sản xuất theo quy định của tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

CĐ tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ được 199 đoàn viên, CNLĐ thuộc F0, F1 có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà hầu hết các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Đồng thời đã bàn giao, uỷ quyền và chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã triển khai phát hỗ trợ được hơn 85.000 CNLĐ tạm trú trong các khu phong toả, tổng trị giá hơn 16 tỉ đồng (trong đó có hơn 26.000 CNLĐ phải hỗ trợ lần 2 do khu dân cư phải kéo dài thời gian phong toả).

LĐLĐ tỉnh cũng đã thành lập nhiều đoàn công tác tặng quà đoàn viên, CNLĐ làm việc trong các đơn vị đi đầu chống dịch bằng tiền và hiện vật (các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm CDC, các trung tâm cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch bệnh); tặng hàng triệu chiếc khẩu trang, hàng nghìn lít nước rửa tay sát khuẩn cho CNLĐ làm việc trong gần 100 doanh nghiệp; tặng hơn 20.000 suất quà cho lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ…

Trong quá trình trực tiếp hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ, bà nhận thấy CĐ và CNLĐ gặp phải những khó khăn gì?

- Mặc dù đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hoạt động CĐ các cấp theo các phương án khác nhau, nhưng từ khi phát hiện ca dương tính đầu tiên trên địa bàn tỉnh ngày 5.5.2021 đến nay, dịch bùng phát nhanh, phức tạp và nguy hiểm, kéo theo đó, số CNLĐ khó khăn tăng mạnh, nhu cầu hỗ trợ rất lớn trong khi khả năng huy động xã hội hóa và tài chính CĐ có hạn.

Hơn 85.000 CNLĐ tạm trú trong các khu phong toả mới được tiếp cận một số nhu yếu phẩm thiết yếu từ hỗ trợ của tổ chức CĐ, còn hơn 30.000 đoàn viên, CNLĐ đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm.

Về phía CNLĐ, đa số thu nhập sụt giảm nghiêm trọng do việc trả lương ngừng việc theo Điều 99 Bộ luật Lao động không được nhiều doanh nghiệp đảm bảo, hầu hết chỉ bằng với mức lương tối thiểu vùng, một bộ phận CNLĐ không đến doanh nghiệp làm việc vì nhiều lý do khác nhau như mang thai, nuôi con nhỏ, hoặc một bộ phận không đồng thuận ăn ngủ tại doanh nghiệp do lo ngại không đảm bảo yêu cầu giãn cách, sinh hoạt… (nên không đăng ký) thì sẽ không hưởng lương hoặc mức lương rất thấp, đời sống hết sức khó khăn…

Để tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên, CNLĐ, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh có đề xuất, kiến nghị gì, thưa bà?

- LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu với Chính phủ sớm ban hành gói hỗ trợ CNLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 đợt dịch thứ 4 lần; cần có chính sách hỗ trợ CNLĐ gặp khó khăn do dịch một cách khả thi, toàn diện, trong đó, trước hết cần quan tâm hỗ trợ các trường hợp CNLĐ gặp khó khăn thuộc một trong các trường hợp sau: F0, F1, F2 có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ nhập cư phải thuê trọ, phụ nữ mang thai, CNLĐ nuôi con nhỏ; đoàn viên, CNLĐ trực tiếp tham gia chống dịch; CNLĐ phải nghỉ việc do doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc cắt giảm việc làm, hoặc không đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch theo Quy định tạm thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới của tỉnh; CNLĐ phải nghỉ việc do doanh nghiệp tạm hoãn hợp đồng hoặc chấm dứt HĐLĐ do ảnh hưởng dịch.

Qua ghi nhận của CĐ, hiện nay CNLĐ mong muốn UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm đối với CNLĐ ngoại tỉnh thuộc diện F2 phải cách ly tại khu nhà trọ; CNLĐ đang thuê nhà trong các khu dân cư bị phong toả, cách ly y tế; CNLĐ không thể đến nhà máy làm việc do doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm hoặc không đảm bảo được điều kiện phòng, chống dịch theo quy định tạm thời đảm bảo phòng, chống dịch trong tình hình mới của tỉnh.

Vận động doanh nghiệp chi trả phí các lần xét nghiệm cho CNLĐ trở về địa phương sau thời gian làm việc tại công ty và CNLĐ đến công ty làm việc (theo quy định tại Thông báo số 56 và Quyết định số 208 của UBND tỉnh). Hiện nay một số doanh nghiệp yêu cầu CNLĐ tự trả phí các lần xét nghiệm.

Về phía người sử dụng lao động, mong muốn cơ quan quản lý nhà nước cho phép triển khai thêm khu lưu trú tập trung ngoài doanh nghiệp để đưa lao động đã tập trung lưu trú tại doanh nghiệp từ 27/5 ra khu tập trung lưu trú bên ngoài và đón thêm lao động cũ của doanh nghiệp đã hết phong tỏa đến ở tập trung tại công ty; sớm cho phép các doanh nghiệp trở lại hoạt động ở trạng thái bình thường để tất cả CNLĐ có thể trở lại làm việc. Hiện tại doanh nghiệp chỉ hoạt động được 40% công suất do thiếu nguyên liệu và thiếu lao động.

- Xin cảm ơn bà!

Hà Anh (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận vaccine qua 3 kênh, ưu tiên tiêm cho CN

trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận nguồn vaccine qua 3 kênh, ưu tiên hàng đầu để tiêm cho công nhân trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Còn 7 thí sinh là F0, Bắc Ninh xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT 2021

Bích Hà |

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, trong điều kiện vẫn còn ca mắc COVID-19, Bắc Ninh đã đưa ra dự kiến một số phương án tổ chức kỳ thi.

Chiến lược vaccine của Bắc Ninh: Ưu tiên hàng đầu cho công nhân

Trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về chiến lược vaccine của tỉnh này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận vaccine qua 3 kênh, ưu tiên tiêm cho CN

trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận nguồn vaccine qua 3 kênh, ưu tiên hàng đầu để tiêm cho công nhân trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Còn 7 thí sinh là F0, Bắc Ninh xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT 2021

Bích Hà |

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, trong điều kiện vẫn còn ca mắc COVID-19, Bắc Ninh đã đưa ra dự kiến một số phương án tổ chức kỳ thi.

Chiến lược vaccine của Bắc Ninh: Ưu tiên hàng đầu cho công nhân

Trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về chiến lược vaccine của tỉnh này.