Bắc Ninh: Hơn 1,2 triệu người tham gia BHYT

T.H |

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tham mưu và triển khai tích cực trong tổ chức thực hiện của BHXH tỉnh… nhận thức của người dân về chính sách BHYT không ngừng được nâng lên, nhân dân đã tự giác tham gia.

Việc chấp hành chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chính sách đi trước và thực hiện ở mức cao hơn so với quy định chung về hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng như hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi (sớm hơn 15 tuổi so với quy định của Nhà nước); hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho đối tượng cận nghèo (mức quy định của Nhà nước là 70%); hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho đảng viên dưới 75 tuổi được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng; hỗ trợ 85% mức đóng BHYT cho đối tượng công an viên… Do vậy, tỉ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đạt mức cao hơn bình quân chung cả nước.

Tính hết tháng 9.2019, toàn tỉnh có 1.268.860 người tham gia BHYT, tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước, tỉ lệ bao phủ đạt trên 92% dân số. T.Đ

Đối thoại về chính sách BHXH với người lao động

LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội) vừa phối hợp với UBND quận và BHXH quận Long Biên tổ chức đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn (CĐ), BHXH với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ CĐCS và người lao động (NLĐ) trên địa bàn quận.

Gần 300 đại biểu, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệu trưởng các trường học, cán bộ công đoàn, NLĐ trên địa bàn quận Long Biên tham gia buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, đã có 22 ý kiến trực tiếp của các đại biểu, với 58 câu hỏi tập trung vào các vấn đề: Tuổi nghỉ hưu của NLĐ; thủ tục ký hợp đồng lao động; tiền lương làm thêm giờ; có được đóng BHXH theo mức thu nhập; những đối tượng nào phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; việc ký hợp đồng với giáo viên trên địa bàn, giảm tiết cán bộ kiêm nhiệm là công tác CĐ, định biên giao theo vị trí việc làm, phụ cấp đứng lớp đối với giáo viên hợp đồng...

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên - đã trực tiếp giải đáp thêm với các đại biểu về những quy định của UBND quận trong việc ký hợp đồng lao động, mức chi tiền lương cơ sở, phụ cấp đứng lớp và thực hiện các chế độ đi kèm như BHXH, BHYT... với giáo viên các trường trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận cũng khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại, với những nội dung còn vướng thuộc thẩm quyền của UBND quận. Quận sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của NLĐ theo luật và những văn bản UBND quận đã ban hành; với những vướng mắc liên quan đến các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn quận đề nghị đại diện các đơn vị tích cực phối hợp, cùng tháo gỡ để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của các cơ sở cũng như NLĐ. L.B

Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT các tỉnh miền núi phía Bắc: BHXH tỉnh Thái Nguyên đạt giải nhất

Vừa qua, tại Thái Nguyên, Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2019 của BHXH các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (bao gồm BHXH các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái) đã diễn ra.

Gần 200 thành viên của 12 đội thi đã mang đến hội thi 12 tiết mục văn nghệ và 12 tiểu phẩm đặc sắc, được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Đặc biệt, bằng hình thức sân khấu hoá, 12 đội thi đã mang đến 12 tiểu phẩm mang đậm chất tuyên truyền, gắn với thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, gắn liền với công tác an sinh xã hội, thể hiện được tình yêu nghề, niềm tự hào của người cán bộ ngành BHXH, mang nhiệm vụ và trọng trách bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho BHXH tỉnh Thái Nguyên; 2 Giải Nhì thuộc về đội thi của BHXH tỉnh Sơn La, BHXH tỉnh Lào Cai; Giải Ba được trao cho đội BHXH tỉnh Tuyên Quang, BHXH tỉnh Hà Giang; BHXH tỉnh Lai Châu...HÀ THUỶ

BHXH Việt Nam: Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh vừa ký Quyết định số 1621/QĐ-BHXH và Quyết định số 1622/QĐ-BHXH về việc tặng Cờ Thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, tại Quyết định số 1621/QĐ-BHXH, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho 5 tập thể tiêu biểu, gồm BHXH các tỉnh: Sơn La, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Bến Tre, Hậu Giang.

Tại Quyết định số 1622/QĐ-BHXH, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 7 cá nhân thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, tặng Bằng khen cho BHXH các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Bình Định, Hà Nam, Lạng Sơn, Ninh Bình, Nghệ An, Kon Tum, Quảng Trị; BHXH TP.Móng Cái (Quảng Ninh), BHXH huyện Cần Giờ, BHXH huyện Củ Chi, BHXH huyện Nhà Bè (TPHCM); BHXH huyện Thoại Sơn (An Giang), BHXH huyện Tây Hòa (Phú Yên), BHXH huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá), BHXH huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Về cá nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Thuý Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Thế Quân - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La, ông Văng Anh Trung - Giám đốc BHXH huyện Chợ Mới (An Giang), ông Nguyễn An Long - Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Thành Dương - Giám đốc BHXH huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc BHXH huyện Hải Lăng (Quảng Trị), ông Phạm Đức Dũng - Phó Giám đốc BHXH huyện Bát Xát (Lào Cai).

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1623/QĐ-BHXH về việc tặng Bằng khen cho 87 tập thể trong ngành do đã liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam (16.2.1995-16.2.2020). K.T

T.H
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.