Bắc Ninh: Doanh nghiệp lắp lại vách ngăn phòng ăn để chống dịch COVID-19

Bảo Hân |

Trước tình hình bùng phát dịch COVID-19 tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Công ty Điện tử Foster Bắc Ninh đã cho lắp đặt lại vách ngăn tại phòng ăn của công nhân để phòng chống dịch.

Ông Hồ Sỹ Lĩnh, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty Điện tử Foster Bắc Ninh (KCN VSIP Bắc Ninh) cho biết thông tin trên.

Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát, công ty đã lắp đặt vách ngăn, sau đó dỡ bỏ khi dịch lắng xuống.

Ông Hồ Sỹ Lĩnh cũng cho biết, bắt đầu từ ngày 28.1, công ty đã triển khai lại việc khai y tế toàn bộ công nhân lao động, xác định những công nhân nào quê ở Hải Dương, Quảng Ninh để nắm tình hình.

Bên cạnh đó, công ty cho triển khai lại việc đo thân nhiệt cho công nhân vào lúc đầu giờ vào làm ca. Công ty cũng đã nối lại việc phát khẩu trang cho người lao động, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang (thời gian vừa qua công ty không bắt buộc công nhân phải đeo khẩu trang); sát khuẩn tay.

Được biết, Công ty Điện tử Foster Bắc Ninh có 3.000 công nhân lao động.

Sáng 29.1, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại KCN VSIP Bắc Ninh để ghi nhận công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đang trong thời giờ làm việc của công nhân nên rất ít người qua lại, chỉ có xe vận chuyển hàng hoá đi lại và đội ngũ shipper giao hàng.

Công nhân đeo khẩu trang, xếp hàng trong lúc chờ rút tiền từ cây ATM. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân đeo khẩu trang, xếp hàng trong lúc chờ rút tiền từ cây ATM. Ảnh: Bảo Hân

Tại một công ty trên đường 11, đội ngũ bảo vệ tại đây đeo mũ giọt chắn và khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Một nhân viên bảo vệ của Cty cho hay, nhân viên bảo vệ đã được trang bị như này ngay từ khi có đợt dịch đầu tiên. Công ty này có hẳn một phòng để kiểm soát người ra vào.

Một nhân viên bảo vệ túc trực tại đây để thực hiện những biện pháp kiểm soát người đến, người đi. Người ra vào sẽ được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay chân, khai báo y tế.

Người đến làm việc tại một công ty phải đeo khẩu trang, khai báo trước khi được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Ảnh: Bảo Hân
Người đến làm việc tại công ty phải đeo khẩu trang, khai báo trước khi được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Ảnh: Bảo Hân

Theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh những shipper giao hàng trong khu công nghiệp nghiêm chỉnh đeo khẩu trang, thì vẫn có những trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập thành nhóm trước khu vực cổng công ty.

Ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước khi có các ca bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh, trong các khu công nghiệp, một số đơn vị không bắt buộc công nhân phải đeo khẩu trang, công nhân có thể đeo hoặc không.

“Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các ca bệnh COVID-19 mới, các doanh nghiệp đã khởi động lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, tất cả công nhân đều phải đo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt. Nhiều doanh nghiệp kiểm tra thân nhiệt ngay từ khi công nhân lên xe ôtô đưa đón của công ty”- ông Quyết cho biết.

Theo ông Quyết, thời điểm này, để phòng chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp đều không cho người lạ vào, trừ các đối tác.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân là F1 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương cho kết quả âm tính lần 1

Bảo Hân |

Chiều 29.1, ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho hay, theo thông tin ông mới nhận được, công nhân là F1 của ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Nhà Trắng công bố dữ liệu COVID-19 "bị che giấu trước đây"

Khánh Minh |

Nhà Trắng vừa công bố số liệu thống kê COVID-19 của các bang vốn "bị che giấu trước đây".

Đà Nẵng: Yêu cầu các doanh nghiệp kích hoạt phòng chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng gửi văn bản đến các doanh nghiệp yêu cầu kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân là F1 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương cho kết quả âm tính lần 1

Bảo Hân |

Chiều 29.1, ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho hay, theo thông tin ông mới nhận được, công nhân là F1 của ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Nhà Trắng công bố dữ liệu COVID-19 "bị che giấu trước đây"

Khánh Minh |

Nhà Trắng vừa công bố số liệu thống kê COVID-19 của các bang vốn "bị che giấu trước đây".

Đà Nẵng: Yêu cầu các doanh nghiệp kích hoạt phòng chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng gửi văn bản đến các doanh nghiệp yêu cầu kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.