Bắc Ninh đề xuất cho doanh nghiệp vay vốn 0% để trả lương cho công nhân

Vân Trường |

Tỉnh Bắc Ninh đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn 0% để trả lương ngừng việc và trả lương cho công nhân, người lao động.

Trước khi dịch bùng phát, tỉnh Bắc Ninh có 450.000 công nhân, lao động làm việc tại 10 khu công nghiệp (KCN) tập trung và 26 cụm công nghiệp.

Theo báo cáo của tỉnh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, địa bàn Bắc Ninh thời gian qua đã có 309 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, 200.000 lao động phải ngừng, nghỉ việc. Trong đó, hơn 16.000 lao động hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Đặc biệt, hiện nay, có 317 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn 0% để trả lương ngừng việc và trả lương cho người lao động.

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, thời gian qua, Bắc Ninh đã có nhiều chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch.

“Tuy nhiên, việc hỗ trợ mới chỉ là những giải pháp mang tính tình thế như cung cấp lương thực, thực phẩm cho người lao động. Chưa có giải pháp hỗ trợ tài chính cho người lao động bị ảnh hưởng thu nhập bởi dịch COVID-19; chưa có hướng dẫn mới về việc trả lương ngừng việc cho người lao động” - ông Tuấn nói.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra công tác chống dịch tại các phòng trọ công nhân. Ảnh: PV.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra công tác chống dịch tại các phòng trọ công nhân. Ảnh: PV

Căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính sách hỗ trợ tập trung vào các đối tượng là F0, F1, F2 và công nhân ở trong khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16; hỗ trợ người lao động phải thuê nhà trọ, lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương; người bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người lao động đang đóng BHXH bắt buộc nghỉ để cách ly y tế; hỗ trợ người lao động hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế trong thời gian nghỉ việc không lương.

Đối với doanh nghiệp, tỉnh Bắc Ninh cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn 0% để trả lương ngừng việc và trả lương cho người lao động; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Được biết, hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo gói hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Dự kiến, gói hỗ trợ lần 2 này khoảng 27.000 tỉ đồng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Hơn 30.000 CNLĐ cần hỗ trợ khẩn cấp lương thực

Hà Anh (thực hiện) |

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp ở Bắc Ninh chỉ hoạt động được 40% công suất do ảnh hưởng của dịch COVID 19. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời những người bị ảnh hưởng do dịch, tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục nghìn CNLĐ đang gặp khó khăn. Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 22.6, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm chăm lo đoàn viên tốt hơn.

Chiến lược vaccine của Bắc Ninh: Ưu tiên hàng đầu cho công nhân

Trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về chiến lược vaccine của tỉnh này.

Điều kiện đối với công nhân ở Bắc Ninh đi làm lại từ 20.6

Vân Trường |

Công nhân trên địa bàn Bắc Ninh sẽ được phép đi làm lại khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi đi làm vào ngày 20.6.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Ninh: Hơn 30.000 CNLĐ cần hỗ trợ khẩn cấp lương thực

Hà Anh (thực hiện) |

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp ở Bắc Ninh chỉ hoạt động được 40% công suất do ảnh hưởng của dịch COVID 19. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời những người bị ảnh hưởng do dịch, tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục nghìn CNLĐ đang gặp khó khăn. Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 22.6, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm chăm lo đoàn viên tốt hơn.

Chiến lược vaccine của Bắc Ninh: Ưu tiên hàng đầu cho công nhân

Trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về chiến lược vaccine của tỉnh này.

Điều kiện đối với công nhân ở Bắc Ninh đi làm lại từ 20.6

Vân Trường |

Công nhân trên địa bàn Bắc Ninh sẽ được phép đi làm lại khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi đi làm vào ngày 20.6.2021.