Bắc Ninh: Công ty đồng ý tăng lương, 2.000 công nhân đi làm trở lại

Quế Chi |

Liên quan đến vụ ngừng việc tập thể của công nhân Công ty TNHH Cresyn Hà Nội, chiều 15.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng cùng ngày, công nhân lao động công ty đã trở lại làm việc.

Trước đó, vào sáng 14.2, đã xảy ra ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Cresyn Hà Nội (chuyên sản xuất, kinh doanh điện tử dân dụng tại Cụm công nghiệp Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, nguyên nhân ngừng việc là do công nhân đề nghị tăng lương cơ bản: Từ 4.200.000 đồng lên 4.500.000 đồng; tăng phụ cấp từ 480.000 đồng lên 700.000 đồng/tháng.

Về chế độ ăn ca, công nhân đề nghị tăng giá trị suất ăn (hiện nay giá suất ăn 18.000 đồng/người/bữa trong suốt 8 năm). Ngoài ra, công nhân đề nghị quy định chi tiết về chi quà cho các ngày lễ trong năm đồng thời chi trả quà cho các ngày lễ 30.4, 1.5.2021; đề nghị tăng trợ cấp của Leader (tổ trưởng); đề nghị chi trả phụ cấp thâm niên tương ứng với từng số năm làm việc.

Đối với vấn đề xét nghiệm COVID-19, công nhân đề nghị quy định cụ thể về thời gian xét nghiệm. Công nhân cũng đề nghị cơi nới nhà xe để bố trí đủ chỗ cho xe của người lao động; người lao động nghỉ việc khi công ty không có việc đề nghị được hưởng 70% lương.

2.000 công nhân Công ty TNHH Cresyn Hà Nội nghỉ việc tập thể ngày 14.2. Ảnh: PV
2.000 công nhân Công ty TNHH Cresyn Hà Nội nghỉ việc tập thể ngày 14.2. Ảnh: PV

Công nhân còn nêu một số nội dung khác như: Đề nghị cấp thêm đồng phục; điều chỉnh cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với một số vị trí quản lý; tăng phụ cấp cho công nhân làm ở công đoạn thiếc; nghỉ phép năm của một số bộ phận thực hiện chưa đúng.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo trực tiếp Liên đoàn Lao động huyện Yên Phong chủ động phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xuống làm việc với Công ty CreSyn Hà Nội để nắm tình hình báo cáo đề xuất phương án giải quyết kịp thời.

Sau một thời gian làm việc hỗ trợ giải quyết vụ việc, đến chiều ngày 14.2, lãnh đạo công ty đã có thông báo trả lời ý kiến đề nghị của người lao động, trong đó có điều chỉnh tăng suất ăn ca từ 18.000 đồng lên thành 20.000 đồng; sẽ cấp đồng phục bổ sung và cơi nới nhà để xe ngay; tổ chức xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Tuy nhiên, chưa có tăng lương cơ bản và phụ cấp nên người lao động vẫn tiếp tục ngừng việc.

Thông báo về việc tăng lương cơ bản năm 2022 của công ty. Ảnh: NVCC
Thông báo về việc tăng lương cơ bản năm 2022 của công ty. Ảnh: NVCC

Đến 8 giờ 40 phút sáng 15.2, lãnh đạo Công ty CreSyn Hà Nội  có văn bản thông báo về việc tăng lương cơ bản (từ 4.200.000 đồng lên 4.500.000 đồng) và phụ cấp (tăng từ 480.000 đồng lên thành 700.000 đồng) theo đúng đề nghị của công nhân lao động.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Cresyn Hà Nội có tổng số lao động là 3.490 người; số lao động ngừng việc là hơn 2.000 người. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Người lao động muốn gắn bó lâu dài với Cty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, sáng ngày 14.2, hơn 5.000 CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo Công ty này đồng ý và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của CNLĐ.

5.000 công nhân ngừng việc: Cần tạo niềm tin cho người lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau vụ 5.000 công nhân ngừng việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công đề nghị doanh nghiệp công khai minh bạch thông tin, phát huy dân chủ, tăng cường kết nối để tạo niềm tin cho người lao động.

Thái Bình: Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu công ty tăng lương

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày vừa qua, theo ghi nhận của PV Lao Động, đã có hàng trăm công nhân, người lao động Công ty TNHH Phúc Mậu (doanh nghiệp chuyên sản xuất da giày) ở Thái Bình tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu ban lãnh đạo công ty tăng lương và một số phụ cấp liên quan; đồng thời đòi hỏi các cấp quản lý trong công ty phải có văn hóa hơn trong điều hành công việc.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Người lao động muốn gắn bó lâu dài với Cty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, sáng ngày 14.2, hơn 5.000 CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo Công ty này đồng ý và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của CNLĐ.

5.000 công nhân ngừng việc: Cần tạo niềm tin cho người lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau vụ 5.000 công nhân ngừng việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Chí Công đề nghị doanh nghiệp công khai minh bạch thông tin, phát huy dân chủ, tăng cường kết nối để tạo niềm tin cho người lao động.

Thái Bình: Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu công ty tăng lương

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày vừa qua, theo ghi nhận của PV Lao Động, đã có hàng trăm công nhân, người lao động Công ty TNHH Phúc Mậu (doanh nghiệp chuyên sản xuất da giày) ở Thái Bình tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu ban lãnh đạo công ty tăng lương và một số phụ cấp liên quan; đồng thời đòi hỏi các cấp quản lý trong công ty phải có văn hóa hơn trong điều hành công việc.