Bắc Ninh: Chống dịch COVID-19, doanh nghiệp mua giường, làm nhà tắm đón công nhân đến ở

Vân Trường |

Một số công ty ở Bắc Ninh đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh chuẩn bị đón công nhân đến ở.

Công nhân ở lại nhà máy từ 2.6

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất để phát triển kinh tế”.

Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh đã tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ công nhân, người lao động ở tại các khu nhà trọ và các khu công nghiệp.

Công nhân khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) trong giờ ăn trưa. Ảnh: Thùy Linh
Công nhân khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) trong giờ ăn trưa. Ảnh: Thùy Linh

Tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương thực hiện kế hoạch triển khai việc bố trí cho công nhân, người lao động ăn, ở tại nhà máy. Theo đó, từ ngày 2.6, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ vừa hoạt động sản xuất, vừa đặt nơi lưu trú của người lao động tại nơi sản xuất.

“Tỉnh sẽ tăng cường lực lượng để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như giám sát việc thực hiện. Nếu doanh nghiệp nào không bảo đảm yêu cầu sẽ phải tạm dừng hoạt động. Đây là giải pháp chưa có tiền lệ song là biện pháp an toàn nhất trong tình hình hiện nay đối với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, ông Vương Quốc Tuấn cho biết.

BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng đã thành lập tổ công tác để hướng dẫn các doanh nghiệp tận dụng các không gian phù hợp nhằm bố trí chỗ ở tạm, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho công nhân, người lao động.

Ông Bùi Hoàng Mai, trưởng BQL các KCN tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Các doanh nghiệp trong quá trình triển khai nếu thấy rằng khó khăn không làm được thì báo về Ban chỉ đạo hoặc có thể báo trực tiếp về BQL các Khu công nghiệp tỉnh. Nếu trong thẩm quyền chúng tôi sẽ giải quyết, nếu vượt quá chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ cho doanh nghiệp".

Doanh nghiệp mua giường, làm nhà tắm đón công nhân đến ở

Chủ trương trên của tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía các doanh nghiệp.

Ông Amish Rajnikant Jaitha - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam (KCN Quế Võ) - cho biết, việc công ty dừng sản xuất đã gây khó khăn cho 45 khách hàng, nhất là một số khách hàng lớn có lượng công nhân từ 8-12 nghìn người.

Ông Amish Rajnikant Jaitha, Tổng giám đốc Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam. Ảnh: Khương Lực.

"Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương này của tỉnh Bắc Ninh. Hiện chúng tôi có 4 xưởng sản xuất và 4 văn phòng cách biệt. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, công ty đã bố trí nhân viên văn phòng làm việc tại nhà. Vì vậy, khu vực văn phòng sẽ là chỗ ở cho người lao động. Công ty đã liên lạc với các nhà cung cấp để mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh để đủ điều kiện cho người lao động đến ở", Tổng Giám đốc Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam nói.

Bà Đặng Thị Kiên Chung, trưởng phòng kế hoạch, công ty ITM Semiconductor Việt Nam cho biết: "Đó là những phương án tốt nhất để đảm bảo cho sự an toàn cho chính người lao động và xã hội và đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi phải tuân thủ đối với xã hội.

Anh T.VS (27 tuổi, Bắc Ninh), công nhân làm việc tại công ty TNHH JMT VN (KCN Quế Võ) kể thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch, các công nhân đi làm việc tại công ty đã được hỗ trợ thêm 100 nghìn đồng/ngày. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn 3 bữa hàng ngày cũng đã được tăng thêm.

"Hiện tại, công ty chúng tôi đã chuẩn bị xong chỗ ở cho công nhân và cũng đã được thông báo về kế hoạch công nhân ở lại công ty từ 2.6", anh T.V.S cho biết.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh tiếp tục khẩn trương truy vết ổ dịch tại 8 công ty

Trần Tuấn |

Việc truy vết được tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện tại 8 doanh nghiệp có ca nhiễm COVID-19.

96 công nhân đầu tiên ở Bắc Ninh được tiêm vaccine COVID-19

Trần Tuấn |

Chiều ngày 27.5, tại KCN Quế Võ, 96 công nhân đầu tiên tại Bắc Ninh đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tâm sự của nữ sinh Đại học Y Hà Nội nơi tuyến đầu chống dịch ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Sáng 27.5, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân của cán bộ, sinh viên Nhà trường tình nguyện chi viện Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19 đợt 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Ninh tiếp tục khẩn trương truy vết ổ dịch tại 8 công ty

Trần Tuấn |

Việc truy vết được tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện tại 8 doanh nghiệp có ca nhiễm COVID-19.

96 công nhân đầu tiên ở Bắc Ninh được tiêm vaccine COVID-19

Trần Tuấn |

Chiều ngày 27.5, tại KCN Quế Võ, 96 công nhân đầu tiên tại Bắc Ninh đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tâm sự của nữ sinh Đại học Y Hà Nội nơi tuyến đầu chống dịch ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Sáng 27.5, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân của cán bộ, sinh viên Nhà trường tình nguyện chi viện Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19 đợt 2.