Bắc Ninh: CĐ khu công nghiệp sẽ giám sát việc thưởng Tết cho công nhân

Bảo Hân |

Chiều 23.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - cho biết, đến thời điểm này, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch 2023. “Đầu năm, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã có văn bản chỉ đạo chung, trong đó có nội dung về thưởng Tết. Đến khoảng đầu tháng 12.2022, chúng tôi sẽ có văn bản gửi các công đoàn cơ sở đôn đốc thực hiện” - ông Quyết nói.

Nhận định về thưởng Tết Âm lịch 2023, ông Quyết cho biết sẽ khó khăn hơn các năm trước. Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, mọi năm, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều thưởng Tết cho công nhân lao động là 1 tháng lương thứ 13 và 1 túi quà trị giá 300.000-500.000 đồng/người.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, hiện doanh nghiệp chưa đề xuất mức thưởng Tết. “Thông thường, bộ phận nhân sự sẽ họp trù bị trước, sau đó công đoàn cơ sở mới tham gia ý kiến về vấn đề thưởng Tết cho người lao động. Tuy nhiên, thời điểm này công đoàn cơ sở chưa tham gia quá trình này. Khoảng 1,2 tuần nữa, công đoàn cơ sở sẽ tham gia họp về thưởng Tết” - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho hay.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn thương lượng đảm bảo thưởng Tết cho người lao động

Phương Hân |

Với công nhân, thưởng Tết là khoản tiền vô cùng ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đại diện cho người lao động trong những lần thương lượng về mức thưởng Tết, cán bộ Công đoàn cơ sở luôn tìm ra phương án thưởng Tết tốt nhất cho công nhân lao động.

Công nhân đang nghỉ chế độ thai sản có được thưởng Tết Âm lịch 2023 không?

Bảo Hân (T/H) |

Thưởng, trong đó có thưởng Tết, được quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.

Công ty có bắt buộc phải thưởng Tết Âm lịch 2023 cho người lao động không?

Bảo Hân (T/H) |

Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định nào bắt buộc công ty, người sử dụng lao động phải thưởng Tết Âm lịch cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn thương lượng đảm bảo thưởng Tết cho người lao động

Phương Hân |

Với công nhân, thưởng Tết là khoản tiền vô cùng ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đại diện cho người lao động trong những lần thương lượng về mức thưởng Tết, cán bộ Công đoàn cơ sở luôn tìm ra phương án thưởng Tết tốt nhất cho công nhân lao động.

Công nhân đang nghỉ chế độ thai sản có được thưởng Tết Âm lịch 2023 không?

Bảo Hân (T/H) |

Thưởng, trong đó có thưởng Tết, được quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.

Công ty có bắt buộc phải thưởng Tết Âm lịch 2023 cho người lao động không?

Bảo Hân (T/H) |

Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định nào bắt buộc công ty, người sử dụng lao động phải thưởng Tết Âm lịch cho người lao động.