Bắc Ninh, Bắc Giang quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”

Phương Uyên |

Ngay từ đầu khi dịch xảy ra, bên cạnh các biện pháp quyết liệt chống dịch, lãnh đạo 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh luôn giữ vững quan điểm “vừa chống dịch, vừa sản xuất” không để các chuỗi cung ứng bị đứt gãy và cũng không để hàng hóa, đặc biệt là nông sản bị ách tắc, ùn ứ.

Bắc Giang: Khôi phục sản xuất khu công nghiệp, hỗ trợ tối đa tiêu thụ vải thiều

2 bài toán trên mặt trận kinh tế đặt ra cho lãnh đạo tỉnh Bắc Giang khi tình hình dịch căng thẳng là làm sao để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) dần khôi phục sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và giúp người nông dân tiêu sản, đặc biệt là vải thiều khi loại đặc sản này đang vào chính vụ.

Về khôi phục sản xuất trong các KCN, đến nay đã có 11 doanh nghiệp với tổng số 5.000 công nhân tại 3 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện hoạt động trở lại. UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp theo hoàn thiện quy trình sản xuất an toàn để trở lại hoạt động trong khoảng 10 ngày tới.

Về việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là vải thiều, đây là loại nông sản có thời gian thu hoạch ngắn, khó bảo quản, do vậy áp lực thu hoạch rất lớn, trong khi nguồn nhân lực lo thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ hiện nay rất khó khăn. Khó khăn của tỉnh Bắc Giang hiện nay là khâu vận chuyển trái vải.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đã chủ động nhiều phương án, kịch bản tiêu thụ cho nông sản chủ lực này. Cụ thể, đã xây dựng vùng vải thiều an toàn không COVID-19. Ở đó, những đối tượng F1 đều được cách ly tập trung, tại vùng vải không có khu cách ly. Tỉnh lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn để sớm khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh; xét nghiệm COVID-19 nhanh đối với lái xe, lao động, thương nhân đến thu mua vải thiều...

Cùng với đó, tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác tại cửa khẩu của 2 tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai để hỗ trợ thông quan xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc; kết nối với các tập đoàn phân phối, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại như Aoen, Central Retail, MM Mega MarKet, Lotte, Big C, Saigon Co.op, VinMart và VinMart+, Fivimart và Citimart, Vincom... nhằm đưa quả vải lên kênh phân phối này...

Bắc Ninh: Áp dụng mô hình sáng tạo để vừa chống dịch, vừa sản xuất

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, ngay từ khi dịch bùng phát, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nhiều biện pháp để thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ là vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh.

Để nối lại sản xuất trong các KCN, từ 2.6, tỉnh Bắc Ninh thực hiện kế hoạch cho các công nhân vừa sản xuất, vừa lưu trú trong các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với cách làm này, toàn tỉnh đã có 504 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đang tiếp tục duy trì hoạt động với 125 nghìn lao động, chiếm 30% số lao động trong các khu công nghiệp toàn tỉnh.

Ông Mầu Quang Thắng - Phó BQL các KCN tỉnh Bắc Ninh - cho biết, 40 Tổ công tác của tỉnh đã đến từng doanh nghiệp để thị sát và hướng dẫn thực hiện đảm bảo tốt nhất các biện pháp phòng, chống dịch. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng hết sức có thể để đảm bảo tối đa về cơ sở vật chất, đáp ứng cho nhu cầu ăn, nghỉ của người lao động.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chuyên chở công nhân, cán bộ, chuyên gia nước ngoài làm việc tại các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh không bị ảnh hưởng, gián đoạn cũng như việc lưu thông của các xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu qua các Chốt kiểm soát dịch bệnh, Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cũng đã hướng dẫn cụ thể đối với người dân và doanh nghiệp.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

ĐBSCL: Công đoàn hỗ trợ người lao động hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Lục Tùng |

Công đoàn 12 tỉnh ĐBSCL đã chung tay đóng góp hỗ trợ người lao động tại hai tỉnh điểm nóng của dịch COVID-19 là Bắc Ninh và Bắc Giang.

Các ngân hàng dồn lực hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19

Văn Nguyễn |

Trong ngày 1.6, Ngân hàng Nhà nước và nhiều ngân hàng cùng lúc công bố triển khai nhiều chương trình hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Công nhân trong tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang: "Vui vì vẫn có việc làm"

Vân Trường |

Nhiều công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và Bắc Giang cho hay thấy may mắn vì giữa tình hình dịch căng thẳng vẫn có công việc để làm, có thu nhập để duy trì cuộc sống, trong điều kiện an toàn phòng chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

ĐBSCL: Công đoàn hỗ trợ người lao động hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Lục Tùng |

Công đoàn 12 tỉnh ĐBSCL đã chung tay đóng góp hỗ trợ người lao động tại hai tỉnh điểm nóng của dịch COVID-19 là Bắc Ninh và Bắc Giang.

Các ngân hàng dồn lực hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19

Văn Nguyễn |

Trong ngày 1.6, Ngân hàng Nhà nước và nhiều ngân hàng cùng lúc công bố triển khai nhiều chương trình hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Công nhân trong tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang: "Vui vì vẫn có việc làm"

Vân Trường |

Nhiều công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và Bắc Giang cho hay thấy may mắn vì giữa tình hình dịch căng thẳng vẫn có công việc để làm, có thu nhập để duy trì cuộc sống, trong điều kiện an toàn phòng chống dịch.