Bạc Liêu tuyên dương 50 công nhân lao động tiêu biểu tại Tháng Công nhân

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Với chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", ngày 28.4, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu chính thức phát động Tháng Công nhân năm 2023.

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 137 năm Ngày Quốc tế lao động, ngày 28.4, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và chương trình "Cảm ơn người lao động" năm 2023.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh trao bằng khen cho công nhân lao động tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh trao bằng khen cho công nhân lao động tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Nhật Hồ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh nhấn mạnh: Tháng Công nhân năm 2023, với chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức" gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tỉnh hình mới”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Công đoàn các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhân dịp phát động Tháng công nhân, 150 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Nhân dịp phát động Tháng Công nhân, 150 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hồ

Đồng thời, các cấp Công đoàn tiếp tục tuyên truyền, phát động đến đoàn viên và người lao tích cực tham gia thực hiện Chương trình "Một triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" giai đoạn 2 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động "Tháng Công nhân" gắn với Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, với chủ đề "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc".

Thông qua đó, tổ chức Công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ; tuyên truyền các chế độ, chính sách và kiến thức về ATVSLĐ; nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động; tổ chức phát động phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" bảo đảm ATVSLĐ...

Tại buổi phát động Tháng công nhân, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu cũng trao 5 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ
Tại buổi phát động Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu cũng trao 5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ

Một trong những điểm mới năm nay là trong Lễ phát động "Tháng Công nhân" - Tháng Hành động về ATVSLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh lồng ghép chương trình "Cảm ơn người lao động". Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động trong Tháng Công nhân - Tháng Hành động về ATVSLĐ để ghi nhận, tri ân, cảm ơn người lao động trong thời gian qua đã gắn bó, đồng hành cùng với doanh nghiệp trong quá trình lao động, sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh cho rằng chương trình "Cảm ơn người lao động" thể hiện sự trân trọng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; khẳng định vị trí, vai trò của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu trao 150 phần quà cho công có hoàn cảnh khó khăn nhằm Cảm ơn công nhân. Ảnh: Nhật Hồ
LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu trao 150 phần quà cho công có hoàn cảnh khó khăn nhằm cảm ơn công nhân. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Khanh chia sẻ: Thời gian qua, tổ chức Công đoàn trong tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm đến đoàn viên, công nhân lao động, do vậy anh chị em công nhân lao động được tuyên dương lần này trong chương trình "Cảm ơn người lao động" hãy phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, phải phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế công ty, doanh nghiệp; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, đưa công ty, doanh nghiệp phát triển bền vững, có việc làm và thu nhập ổn định, đời sống không ngừng được nâng lên.

Tại buổi lễ phát động Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng 50 bằng khen cho những công nhân tiêu biểu; trao 150 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và trao 5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Trường nghề hợp tác doanh nghiệp đào tạo theo nhu cầu thực tế

NHẬT HỒ |

Ngày 25.4, tại TP Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Việt Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực, kỹ thuật viên chất lượng cao cho ngành điều hòa không khí.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Doanh nghiệp kêu khó với Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thủ tục hành chính, giá cho thuê đất, chậm trả lời khi tham gia hành chính công… là những nội dung doanh nghiệp bức xúc gửi đến Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu tại buổi đối thoại chiều 13.4.

Chủ tịch Bạc Liêu: PCI đạt thấp, đừng lạnh lùng với doanh nghiệp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 13.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại doanh nghiệp. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức lên tiếng việc chỉ số PCI đạt thấp

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị làm rõ vụ bảo vệ bệnh viện ở Hưng Yên cản trở phóng viên tác nghiệp

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Nguyễn Đức Lợi vừa ký công văn số 32 CV/HNBVN gửi UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đề nghị bảo vệ phóng viên, hội viên khi tác nghiệp.

Doanh nghiệp đang nợ 1,147 triệu tỉ đồng trái phiếu

Lam Duy |

Dù có hơn 220.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm nay nhưng đỉnh điểm của áp lực trả nợ trái phiếu sẽ xuất hiện vào năm 2024.

Bạc Liêu: Trường nghề hợp tác doanh nghiệp đào tạo theo nhu cầu thực tế

NHẬT HỒ |

Ngày 25.4, tại TP Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Việt Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực, kỹ thuật viên chất lượng cao cho ngành điều hòa không khí.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Doanh nghiệp kêu khó với Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thủ tục hành chính, giá cho thuê đất, chậm trả lời khi tham gia hành chính công… là những nội dung doanh nghiệp bức xúc gửi đến Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu tại buổi đối thoại chiều 13.4.

Chủ tịch Bạc Liêu: PCI đạt thấp, đừng lạnh lùng với doanh nghiệp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 13.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại doanh nghiệp. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức lên tiếng việc chỉ số PCI đạt thấp