Bạc Liêu trên 42.000 lao động bị ảnh hưởng vì COVID-19

NHẬT HỒ |

759 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, kéo theo hơn 19.000 lao động bị ngưng việc cộng với áp lực lao động từ các thành phố lớn trở về do dịch bệnh COVID-19 đẩy áp lực giải quyết việc làm, an sinh xã hội rất lớn đối với Bạc Liêu.

Theo số liệu rà soát sơ bộ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho thấy do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp, người lao động bị tạm ngừng kinh doanh, sản xuất, ngừng việc, thất nghiệp khá lớn.

Cụ thể, đã có 759 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; trên 42.000 lao động bị ngừng việc, thất nghiệp. Trong đó, lao động trực tiếp trên địa bàn tỉnh là 19.516 người, lao động ngoài tỉnh trở về là 22.607 người. Trong số lao động từ các thành phố lớn trở về phải cách ly tại nhà theo quy định lên đến trên 17.000 người.

Theo Sở LĐTBXH, các địa phương đang tiếp tục điều tra, thống kê số doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhằm sẵn sàng hỗ trợ cho các đối tượng này khi Chính phủ có chính sách hỗ trợ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: May khẩu trang tặng lực lượng phòng dịch trên tuyến biên giới

Lục Tùng |

Đoàn viên Cơ quan LĐLĐ Kiên Giang đã tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính may khẩu trang tặng lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Gần 400 lao động ở Trấn Yên phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thanh Hùng |

Trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đã tiến hành rà soát, thống kê danh sách số công ty, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đề nghị DN linh động trả lương để công nhân không chen nhau rút tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động Bình Dương đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở kiến nghị doanh nghiệp cần linh động trong việc trả lương, tránh việc công nhân chen nhau rút tiền ở trụ ATM tiềm ẩn khả năng mất an toàn phòng chống dịch bệnh.

Đối tượng lao động tự do nào được hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Dự kiến lao động tự do tập trung vào những công việc cơ bản như người bán hàng rong, quà vặt; lao động thu gom rác; người làm nghề bốc vác xe đẩy; lái xe môtô 2 bánh chở khách (xe ôm), xe xích lô... được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ.

Vĩnh Phúc: Công đoàn vận động, chủ nhà trọ vui vẻ giảm giá nhà trọ

Bạch Dương |

Ngày 10.4, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến khu nhà trọ có đông công nhân, lao động đang sinh sống để kêu gọi, vận động các chủ nhà trọ giảm giá nhà trọ cho công nhân trong mùa dịch COVID-19.

Trao 2.000 bộ Kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Sở Y tế hai tỉnh

Xuân Bách |

Ngày 10.4, đoàn công tác của Công đoàn Y tế Việt Nam do PGS.TS. Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng nhà tài trợ đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho Sở Y tế Hà Nam và Sở Y tế Ninh Bình, mỗi đơn vị 1.000 bộ Kit xét nghiệm nhanh COVID-19 nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Tiến Hưng |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tiếp nhận 3.000 tô mỳ ăn liền, một tấn gạo hỗ trợ từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương và 20 triệu từ đoàn viên, người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chuyển giao cho Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.

CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá cho công nhân

Ngọc Ánh |

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là lao động xa quê. Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã gửi thư đề nghị vận động, hỗ trợ giảm giá tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động tới các chủ nhà trọ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn – nơi có các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Kiên Giang: May khẩu trang tặng lực lượng phòng dịch trên tuyến biên giới

Lục Tùng |

Đoàn viên Cơ quan LĐLĐ Kiên Giang đã tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính may khẩu trang tặng lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Gần 400 lao động ở Trấn Yên phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thanh Hùng |

Trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đã tiến hành rà soát, thống kê danh sách số công ty, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đề nghị DN linh động trả lương để công nhân không chen nhau rút tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động Bình Dương đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở kiến nghị doanh nghiệp cần linh động trong việc trả lương, tránh việc công nhân chen nhau rút tiền ở trụ ATM tiềm ẩn khả năng mất an toàn phòng chống dịch bệnh.

Đối tượng lao động tự do nào được hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng?

ANH THƯ |

Dự kiến lao động tự do tập trung vào những công việc cơ bản như người bán hàng rong, quà vặt; lao động thu gom rác; người làm nghề bốc vác xe đẩy; lái xe môtô 2 bánh chở khách (xe ôm), xe xích lô... được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ.

Vĩnh Phúc: Công đoàn vận động, chủ nhà trọ vui vẻ giảm giá nhà trọ

Bạch Dương |

Ngày 10.4, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến khu nhà trọ có đông công nhân, lao động đang sinh sống để kêu gọi, vận động các chủ nhà trọ giảm giá nhà trọ cho công nhân trong mùa dịch COVID-19.

Trao 2.000 bộ Kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Sở Y tế hai tỉnh

Xuân Bách |

Ngày 10.4, đoàn công tác của Công đoàn Y tế Việt Nam do PGS.TS. Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng nhà tài trợ đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho Sở Y tế Hà Nam và Sở Y tế Ninh Bình, mỗi đơn vị 1.000 bộ Kit xét nghiệm nhanh COVID-19 nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Tiến Hưng |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tiếp nhận 3.000 tô mỳ ăn liền, một tấn gạo hỗ trợ từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương và 20 triệu từ đoàn viên, người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chuyển giao cho Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.

CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá cho công nhân

Ngọc Ánh |

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là lao động xa quê. Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã gửi thư đề nghị vận động, hỗ trợ giảm giá tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động tới các chủ nhà trọ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn – nơi có các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.