Bạc Liêu: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng/người

NHẬT HỒ |

Ngày 29.12, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu có báo cáo cho biết, thưởng Tết Dương lịch cao nhất 20 triệu đồng, thấp nhất 30.000 đồng; còn thưởng Tết Âm lịch thấp nhất 100.000 đồng, cao nhất 100 triệu đồng.

Theo báo cáo ban đầu của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, tính đến 30.11, có 36 doanh nghiệp, với 7.054 lao động. Trong đó, có 5 lao động mất việc làm, 1.693 lao động thôi việc, 124 lượt lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, 1.906 lượt lao động nghỉ việc không hưởng lương.

Trên địa bàn có 2 doanh nghiệp Nhà nước giữ 100% vốn; 5 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 23 doanh nghiệp dân doanh; 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Qua thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tiền lương bình quân năm 2020 của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là 13 triệu đồng/tháng, cao nhất 21 triệu đồng/tháng, thấp nhất 4,5 triệu đồng/tháng. Tiền lương bình quân của doanh nghiệp có cổ phần của Nhà nước là 6,6 triệu đồng, cao nhất 24 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng.

Với doanh nghiệp dân doanh, lương bình quân 6,1 triệu đồng, cao nhất 40 triệu đồng, thấp nhất 3,2 triệu đồng. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài lương bình quân 6,2 triệu đồng, cao nhất 69,5 triệu đồng, thấp nhất 3,6 triệu đồng.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, đến nay có 9 doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết Dương lịch 2021, trong đó bình quân từ 1,1 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Mức cao nhất là 20,8 triệu đồng (thuộc về doanh nghiệp có vốn nước ngoài) và thấp nhất là 30.000 đồng (thuộc về doanh nghiệp dân doanh). Trong khi đó, có 16 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó bình quân từ 3,9 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng (đều thuộc về doanh nghiệp dân doanh).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân mang bầu mong ngóng thưởng Tết để yên tâm sinh con

Phương Quỳnh |

Bên cạnh nỗi lo các khoản tiền phải chi tiêu cho Tết, với một số công nhân việc phải nghỉ thai sản vào khoảng thời gian cận cuối năm này cũng là một nỗi lo lớn.

Rất ít địa phương công bố mức thưởng Tết

Nhóm PV |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động, thời hạn cuối là ngày 27.12. Tuy nhiên, hết thời hạn nộp báo cáo, chỉ có rất ít các địa phương trong tổng số 63 tỉnh, thành phố gửi có báo cáo gửi về cho Bộ LĐTBXH.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Giáo dục 24/7: Thưởng tết ở giáo dục TPHCM cao nhất 70 triệu đồng/người

Minh Ánh - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.12: Bộ trường Phùng Xuân Nhạ trực tiếp tuyên dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc; 5.000 suất du lịch cho trẻ mồ côi, hộ nghèo;....

Giáo viên trường ngoài công lập: Mong muốn thưởng Tết bằng 80-90% năm trước

ANH THƯ |

Những ngày cận Tết, không ít người lao động (NLĐ) ngóng trông vào khoản thưởng, trong đó có giáo viên. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều giáo viên trường ngoài công lập cho rằng, chắc chắn khoản thưởng sẽ bị ảnh hưởng, song được thêm chút nào hay chút đó.

Thưởng Tết cho giáo viên giảm mạnh do dịch COVID-19

Nam Dương - Anh Nhàn |

Thưởng Tết cho giáo viên tại TP.Hồ Chí Minh năm 2021 sẽ có xu hướng giảm hơn so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ở một số trường đại học, mức chi thưởng Tết 2021 cho cán bộ, giảng viên, nhân viên khả quan hơn.

Đồng Nai: Mức thưởng Tết cao nhất lên đến 600 triệu đồng/người

HÀ ANH CHIẾN |

Đến nay, theo tổng hợp từ Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, mức thưởng Tết cao nhất là 600 triệu đồng/người ở một công ty bao bì. Ngoài ra, một số công ty khác cũng thưởng Tết cao từ 300 -350 triệu đồng/người.

Thưởng Tết của ngành giáo dục TPHCM năm nay ra sao?

TÂM AN |

Nhiều trường đại học tại TPHCM vẫn giữ mức thưởng Tết ổn định như năm ngoái, có trường thưởng cao nhất 70 triệu đồng/người. Trong khi đó, khối các trường phổ thông mức thưởng năm nay có thể sẽ giảm.

Nữ công nhân mang bầu mong ngóng thưởng Tết để yên tâm sinh con

Phương Quỳnh |

Bên cạnh nỗi lo các khoản tiền phải chi tiêu cho Tết, với một số công nhân việc phải nghỉ thai sản vào khoảng thời gian cận cuối năm này cũng là một nỗi lo lớn.

Rất ít địa phương công bố mức thưởng Tết

Nhóm PV |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động, thời hạn cuối là ngày 27.12. Tuy nhiên, hết thời hạn nộp báo cáo, chỉ có rất ít các địa phương trong tổng số 63 tỉnh, thành phố gửi có báo cáo gửi về cho Bộ LĐTBXH.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Giáo dục 24/7: Thưởng tết ở giáo dục TPHCM cao nhất 70 triệu đồng/người

Minh Ánh - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.12: Bộ trường Phùng Xuân Nhạ trực tiếp tuyên dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc; 5.000 suất du lịch cho trẻ mồ côi, hộ nghèo;....

Giáo viên trường ngoài công lập: Mong muốn thưởng Tết bằng 80-90% năm trước

ANH THƯ |

Những ngày cận Tết, không ít người lao động (NLĐ) ngóng trông vào khoản thưởng, trong đó có giáo viên. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều giáo viên trường ngoài công lập cho rằng, chắc chắn khoản thưởng sẽ bị ảnh hưởng, song được thêm chút nào hay chút đó.

Thưởng Tết cho giáo viên giảm mạnh do dịch COVID-19

Nam Dương - Anh Nhàn |

Thưởng Tết cho giáo viên tại TP.Hồ Chí Minh năm 2021 sẽ có xu hướng giảm hơn so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ở một số trường đại học, mức chi thưởng Tết 2021 cho cán bộ, giảng viên, nhân viên khả quan hơn.

Đồng Nai: Mức thưởng Tết cao nhất lên đến 600 triệu đồng/người

HÀ ANH CHIẾN |

Đến nay, theo tổng hợp từ Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, mức thưởng Tết cao nhất là 600 triệu đồng/người ở một công ty bao bì. Ngoài ra, một số công ty khác cũng thưởng Tết cao từ 300 -350 triệu đồng/người.

Thưởng Tết của ngành giáo dục TPHCM năm nay ra sao?

TÂM AN |

Nhiều trường đại học tại TPHCM vẫn giữ mức thưởng Tết ổn định như năm ngoái, có trường thưởng cao nhất 70 triệu đồng/người. Trong khi đó, khối các trường phổ thông mức thưởng năm nay có thể sẽ giảm.