Bạc Liêu: Tháng công nhân thời có dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bạc Liêu  đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là tập trung hướng về cơ sở và người lao động (NLĐ) khó khăn. Bởi Tháng Công nhân năm nay diễn ra ngay thời điểm đại dịch COVID-19, tác động không nhỏ đến sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, việc làm của NLĐ.

Đồng hành vượt khó

Hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ tỉnh, thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, LĐLĐ Thị xã Giá Rai đã vận động các cơ sở mua bán, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ công nhân lao động nghèo, người yếu thế và gia đình NLĐ mất thu nhập, khó khăn trên địa bàn với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không để ai bị bỏ rơi.

Màu áo xanh công đoàn có mặt kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với công nhân thời đại dịch COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Màu áo xanh công đoàn có mặt kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với công nhân thời đại dịch COVID-19. Ảnh Nhật Hồ.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn phối hợp với địa phương, vận động nguồn lực Trung ương tặng trên 3.300 suất quà cho lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 với tổng số tiền hơn 11 tỉ đồng. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các cấp Công đoàn tiếp tục các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, NLĐ vượt qua khó khăn.

Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành Y tế đã vận động, quyên góp hơn 3.000 khẩu trang và trên 500 lít nước rửa tay sát khuẩn để tặng các doanh nghiệp có đông công nhân, NLĐ. LĐLĐ tỉnh cũng tiến hành khảo sát các trường hợp NLĐ gặp khó khăn về nhà ở để kịp thời hỗ trợ 30 triệu đồng/căn mái ấm công đoàn cho 15 hộ trong tháng 5.2020.

Đảm bảo an toàn và thu nhập tốt cho NLĐ

Chủ đề của Tháng Công nhân năm nay là “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bạc Liêu triển khai các hoạt động nhằm động viên, khích lệ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh lao động hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả tốt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho NLĐ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Bạc Liêu Huỳnh Nguyễn Chúc Linh nhấn mạnh: “Chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, người sử dụng lao động và toàn xã hội trong giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

LĐLĐ Thành phố Bạc Liêu tổ chức hiến máu nhân đạo (ảnh Nhật Hồ)
LĐLĐ Thành phố Bạc Liêu tổ chức hiến máu nhân đạo. Ảnh Nhật Hồ.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên LĐLĐ tỉnh không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2020. Thay vào đó, hầu hết các hoạt động trong Tháng Công nhân (từ ngày 1 đến ngày 31.5) sẽ được Công đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động như: Sắp xếp thăm hỏi, tặng quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; triển khai và bổ sung Thỏa ước lao động tập thể về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo điều kiện làm việc, cải thiện bữa ăn ca... cho NLĐ; Công đoàn cơ sở đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của đoàn viên, NLĐ; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Các điểm du lịch được phép mở cửa đón khách dịp lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Vào những ngày nghỉ lễ 30.4, các điểm du lịch tại Bạc Liêu sẽ đồng loạt mở cửa đón khách sau thời gian dài nghỉ vì COVID-19. Tuy nhiên, việc đón khách vẫn đảm bảo an toàn y tế cho tất cả du khách.

Bạc Liêu muốn đưa chỉ tiêu dưới 1% hộ nghèo năm 2020

NHẬT HỒ |

Để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đầu tiên đưa chỉ tiêu dưới 1% hộ nghèo năm 2020, Bạc Liêu giao cho các đơn vị nhận giúp đỡ 2.076 hộ nghèo trong năm 2020 ngay trong tháng 4 năm 2020. Nhiệm vụ này được cho là khó khăn nhất do ngay từ đầu năm phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19.

Cả 3 bệnh nhân COVID-19 ở Bạc Liêu đã khỏi bệnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu hiện không còn bệnh nhân mắc COVID-19 nào đang được điều trị. Cả 3 ca sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã khỏi bệnh, xuất viện về với địa phương.

Bạc Liêu: Lao động tự do tiếp tục chờ xác minh để được hỗ trợ thiệt hại do COVID-19

NHẬT HỒ |

Lao động là người phục vụ các quán ăn uống, phụ hồ tại các nhà thầu nhỏ; mua gánh bán bưng, giúp việc nhà… rất khó được nhận tiền đợt đầu hỗ trợ thiệt hại do dịch COVID-19. Nguyên nhân do việc điều tra, xác minh khó khăn bởi hầu hết không có hợp đồng lao động.

Lo ngại việc giữ khoảng cách an toàn tại các điểm "ATM gạo" ở Bạc Liêu

NHÂT HỒ |

Nhiều tỉnh miền Tây lắp "ATM gạo" cho phục vụ người nghèo vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Việc làm này vô cùng có ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng địa điểm ATM gạo không tuân thủ quy định tụ tập đông người, khoảng cách an toàn.

Bạc Liêu: Công chức, viên chức, người lao động làm việc bình thường

NHẬT HỒ |

Tất cả công chức, viên chức, người lao động trở lại làm việc bình thường, các dịch vụ tập trung đông người bao gồm cả các cơ sở thờ tự, các điểm tham quan du lịch, cơ sở massage, vui chơi giải trí… vẫn chưa được phép hoạt động nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Thiếu hướng dẫn cụ thể, hàng rong, họp chợ tràn ra đường

NHẬT HỒ |

Cho đến sáng 16.4, Bạc Liêu vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc các cơ sở sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ có được tiếp tục kinh doanh lại sau khi ký cam kết ngưng hoạt động đến hết ngày 15.4 hay không. Còn trên thực tế, hàng quán bắt đầu mở cửa, hàng rong, họp chợ cũng tràn cả ra đường...

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Bạc Liêu: Các điểm du lịch được phép mở cửa đón khách dịp lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Vào những ngày nghỉ lễ 30.4, các điểm du lịch tại Bạc Liêu sẽ đồng loạt mở cửa đón khách sau thời gian dài nghỉ vì COVID-19. Tuy nhiên, việc đón khách vẫn đảm bảo an toàn y tế cho tất cả du khách.

Bạc Liêu muốn đưa chỉ tiêu dưới 1% hộ nghèo năm 2020

NHẬT HỒ |

Để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đầu tiên đưa chỉ tiêu dưới 1% hộ nghèo năm 2020, Bạc Liêu giao cho các đơn vị nhận giúp đỡ 2.076 hộ nghèo trong năm 2020 ngay trong tháng 4 năm 2020. Nhiệm vụ này được cho là khó khăn nhất do ngay từ đầu năm phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19.

Cả 3 bệnh nhân COVID-19 ở Bạc Liêu đã khỏi bệnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu hiện không còn bệnh nhân mắc COVID-19 nào đang được điều trị. Cả 3 ca sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã khỏi bệnh, xuất viện về với địa phương.

Bạc Liêu: Lao động tự do tiếp tục chờ xác minh để được hỗ trợ thiệt hại do COVID-19

NHẬT HỒ |

Lao động là người phục vụ các quán ăn uống, phụ hồ tại các nhà thầu nhỏ; mua gánh bán bưng, giúp việc nhà… rất khó được nhận tiền đợt đầu hỗ trợ thiệt hại do dịch COVID-19. Nguyên nhân do việc điều tra, xác minh khó khăn bởi hầu hết không có hợp đồng lao động.

Lo ngại việc giữ khoảng cách an toàn tại các điểm "ATM gạo" ở Bạc Liêu

NHÂT HỒ |

Nhiều tỉnh miền Tây lắp "ATM gạo" cho phục vụ người nghèo vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Việc làm này vô cùng có ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng địa điểm ATM gạo không tuân thủ quy định tụ tập đông người, khoảng cách an toàn.

Bạc Liêu: Công chức, viên chức, người lao động làm việc bình thường

NHẬT HỒ |

Tất cả công chức, viên chức, người lao động trở lại làm việc bình thường, các dịch vụ tập trung đông người bao gồm cả các cơ sở thờ tự, các điểm tham quan du lịch, cơ sở massage, vui chơi giải trí… vẫn chưa được phép hoạt động nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Thiếu hướng dẫn cụ thể, hàng rong, họp chợ tràn ra đường

NHẬT HỒ |

Cho đến sáng 16.4, Bạc Liêu vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc các cơ sở sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ có được tiếp tục kinh doanh lại sau khi ký cam kết ngưng hoạt động đến hết ngày 15.4 hay không. Còn trên thực tế, hàng quán bắt đầu mở cửa, hàng rong, họp chợ cũng tràn cả ra đường...