Bạc Liêu: Mỗi công đoàn viên là tuyên truyền viên chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền. LĐLĐ Bạc Liêu hạ quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân, viên chức, người lao động.

Với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, các cấp công đoàn phối hợp với ngành Y tế và cơ quan có liên quan của địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho người lao động, thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn ngành Y tế phối hợp với CĐCS Bệnh viên Đa khoa Bạc Liêu và các ngành có liên quan diễn tập phòng chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Công đoàn ngành Y tế phối hợp với CĐCS Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và các ngành có liên quan diễn tập phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Nhật Hồ.

LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đợt kiểm tra, tuyên truyền đến các CĐCS và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mỗi CĐCS có cách làm riêng, phù hợp với đơn vị của mình. Điển hình như Trung tâm Dịch vụ đô thị làm tốt công tác tuyên truyền, phát khẩu trang, xà phòng rửa tay cho người lao động.

Công ty Du lịch Bạc Liêu không chỉ thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa cho người lao động (hướng dẫn đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thường xuyên theo dõi sức khỏe của người lao động cũng như khách du lịch, giữ vệ sinh, tăng cường bữa ăn dinh dưỡng) mà còn thực hiện khử trùng toàn khu vực công ty...

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra sâu sát và tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa dịch COVID-19 tại Thị xã Giá Rai - địa phương có đông doanh nghiệp nhất trong tỉnh với trên 1.440 đoàn viên và công nhân lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Bạc Liêu Huỳnh Nguyễn Trúc Linh đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh, các doanh nghiệp và người lao động không được chủ quan, phải coi việc phòng chống dịch là việc làm cấp thiết. Đặc biệt, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giải thích để người lao động ổn định tâm lý, không hoang mang, lo lắng, để người lao động yên tâm làm việc.

Riêng các cấp công đoàn trong tỉnh cần xây dựng mô hình mỗi cán bộ công đoàn phải là một tuyên truyền viên tích cực; thường xuyên cung cấp các thông tin chính thống đến công nhân, lao động, gia đình và cộng đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị ở Vĩnh Phúc ra viện trong hôm nay

AT |

Hôm nay, 2 bệnh nhân dương tính với virus COVID-19 điều trị tại Vĩnh Phúc đã khỏi bệnh và sẽ được xuất viện.

COVID-19 diễn biến phức tạp: Giao dịch tài chính online trở thành phương tiện tối ưu

Lan Hương |

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng khuyến nghị khách hàng đến giao dịch cần đeo khẩu trang và phát miễn phí dung dịch rửa tay khô sát khuẩn và khẩu trang cho khách hàng đến giao dịch tại quầy. Đồng thời, các ngân hàng khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến (online).

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.2, đồng chí Nguyễn Đình Khang -Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Ban giám hiệu Trường Đại học Công đoàn. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh; lãnh đạo các ban của Tổng liên đoàn và lãnh đạo Nhà trường.

2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện

L.Hà |

Sáng 18.2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) công bố khỏi bệnh COVID-19 đối với 2 bệnh nhân.

Học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19: Công nhân có con nhỏ phải làm gì?

Kỳ Quan |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường học cho học sinh nghỉ học kéo dài. Những công nhân (CN) xa nhà, lại có con nhỏ, hoặc phải nghỉ làm để trông con, hoặc đem con về quê xa gửi cho cha mẹ, số khác phải gửi con bên ngoài để đi làm kiếm tiền… Cách nào cũng đè nặng lên cuộc sống người CN xa nhà vốn đã vất vả!

Từ đề xuất của công đoàn cơ sở: Lao động nữ nuôi con nhỏ được giảm giờ làm

Giang Nam |

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chứng kiến cảnh nhân viên “đau đầu” chuyện gửi con, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên đã chủ động đề nghị và được lãnh đạo công ty chấp thuận cho đoàn viên nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi được nghỉ làm và vẫn được hưởng lương. Trường hợp có con từ 3 đến dưới 6 tuổi, đoàn viên nữ được giảm thời gian làm việc xuống 6 giờ/ngày làm việc, vẫn được hưởng lương.

Người dân sống tại khu vực cách ly cần làm gì để không lây nhiễm COVID-19?

Thùy Dung - Tan |

Người dân sống trong khu vực cách ly như xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc không nên quá lo lắng, mà chỉ cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của bộ Y tế.

Công tác xét chọn phải kỹ càng

Kỳ Quan |

Chương trình trao tặng “Mái ấm Công đoàn” (MÂCĐ) đã giúp cho hàng vạn công đoàn viên (CĐV), công nhân viên chức lao động khó khăn về nhà ở có được “mái ấm” cả đời mong ước. Nhưng MÂCĐ chỉ thật sự có nghĩa khi người được trao thật sự khó khăn, bản thân họ không có khả năng tạo dựng cho riêng mình căn nhà dù là tạm bợ.

2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị ở Vĩnh Phúc ra viện trong hôm nay

AT |

Hôm nay, 2 bệnh nhân dương tính với virus COVID-19 điều trị tại Vĩnh Phúc đã khỏi bệnh và sẽ được xuất viện.

COVID-19 diễn biến phức tạp: Giao dịch tài chính online trở thành phương tiện tối ưu

Lan Hương |

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng khuyến nghị khách hàng đến giao dịch cần đeo khẩu trang và phát miễn phí dung dịch rửa tay khô sát khuẩn và khẩu trang cho khách hàng đến giao dịch tại quầy. Đồng thời, các ngân hàng khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến (online).

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.2, đồng chí Nguyễn Đình Khang -Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Ban giám hiệu Trường Đại học Công đoàn. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh; lãnh đạo các ban của Tổng liên đoàn và lãnh đạo Nhà trường.

2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất viện

L.Hà |

Sáng 18.2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) công bố khỏi bệnh COVID-19 đối với 2 bệnh nhân.

Học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19: Công nhân có con nhỏ phải làm gì?

Kỳ Quan |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường học cho học sinh nghỉ học kéo dài. Những công nhân (CN) xa nhà, lại có con nhỏ, hoặc phải nghỉ làm để trông con, hoặc đem con về quê xa gửi cho cha mẹ, số khác phải gửi con bên ngoài để đi làm kiếm tiền… Cách nào cũng đè nặng lên cuộc sống người CN xa nhà vốn đã vất vả!

Từ đề xuất của công đoàn cơ sở: Lao động nữ nuôi con nhỏ được giảm giờ làm

Giang Nam |

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chứng kiến cảnh nhân viên “đau đầu” chuyện gửi con, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên đã chủ động đề nghị và được lãnh đạo công ty chấp thuận cho đoàn viên nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi được nghỉ làm và vẫn được hưởng lương. Trường hợp có con từ 3 đến dưới 6 tuổi, đoàn viên nữ được giảm thời gian làm việc xuống 6 giờ/ngày làm việc, vẫn được hưởng lương.

Người dân sống tại khu vực cách ly cần làm gì để không lây nhiễm COVID-19?

Thùy Dung - Tan |

Người dân sống trong khu vực cách ly như xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc không nên quá lo lắng, mà chỉ cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của bộ Y tế.

Công tác xét chọn phải kỹ càng

Kỳ Quan |

Chương trình trao tặng “Mái ấm Công đoàn” (MÂCĐ) đã giúp cho hàng vạn công đoàn viên (CĐV), công nhân viên chức lao động khó khăn về nhà ở có được “mái ấm” cả đời mong ước. Nhưng MÂCĐ chỉ thật sự có nghĩa khi người được trao thật sự khó khăn, bản thân họ không có khả năng tạo dựng cho riêng mình căn nhà dù là tạm bợ.