Bạc Liêu: Hàng chục ngàn lao động mất việc do COVID-19 chưa nhận hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Người lao động trực tiếp, lao động mất việc làm, lao động thời vụ… vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng. Đặc biệt các hộ kinh doanh, lao động các quán ăn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 1.620 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của COVID-19 và có đến 2.512 hộ sản xuất kinh doanh phải ngưng hoạt động. Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó đã tác động đến thu nhập và việc làm của nhiều lao động.

Thống kê chưa đầy đủ, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến 11.978 lao động phải ngừng việc và 58.586 lao động bị mất việc làm (trong đó: 13.978 trường hợp có hợp đồng lao động và 44.608 trường hợp không có hợp đồng lao động). Tất cả các trường hợp không có hợp đồng lao động đến 11.6 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân chậm chi trả do vướng thủ tục. Theo quy định, người lao động không có hợp đồng lao động nghỉ việc do COVID-19 phải có văn bản tạm nghỉ của người sử dụng lao động. Trong khi đó, thực tế tại Bạc Liêu hầu hết không có thủ tục này. Các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ luân phiên trong thời gian có dịch COVID-19 nên không có văn bản cụ thể cho từng người lao động.

Mặc khác, tỉnh Bạc Liêu giao cho các địa phương tiến hành thống kê, chi trả theo quy định nên các địa phương còn lúng túng trong việc thống kê, kê khai.

Ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “Quan điểm của Bạc Liêu là phải sớm chi trả cho người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh COVID-19”.

Thời gian qua, UBND tỉnh Bạc Liêu liên tiếp nhắc nhở các địa phương sớm chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Dù vậy, tiền vẫn chưa đến được tay những người lao động nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp gian nan nhận gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Trung Hiếu |

Báo Lao Động số ra ngày 9.6 đã phản ảnh, đến nay chỉ có 418 trong số hàng trăm nghìn công nhân lao động, được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng do chính phủ cho người bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Theo đó Chính phủ cũng ban hành nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong đợt dịch bệnh, để duy trì và khôi phục sản xuất. Tuy vậy để thụ hưởng các gói hỗ trợ này, đối với DN thật quá gian nan.

Hỗ trợ cán bộ, đoàn viên khó khăn tham gia phòng chống dịch COVID-19

Thanh Thuỷ |

Được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao hỗ trợ cho 4 cán bộ, đoàn viên gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Triển khai chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thuỳ Linh |

Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc chi hỗ trợ đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch  COVID-19.

Phường Ô Chợ Dừa bị tố ngó lơ công trình sai phạm thách thức pháp luật

Phan Anh |

Hà Nội - Phản ánh đến Báo Lao Động, ông N.V.H (Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không xử lý sai phạm trật tự xây dựng.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Doanh nghiệp gian nan nhận gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Trung Hiếu |

Báo Lao Động số ra ngày 9.6 đã phản ảnh, đến nay chỉ có 418 trong số hàng trăm nghìn công nhân lao động, được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng do chính phủ cho người bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Theo đó Chính phủ cũng ban hành nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong đợt dịch bệnh, để duy trì và khôi phục sản xuất. Tuy vậy để thụ hưởng các gói hỗ trợ này, đối với DN thật quá gian nan.

Hỗ trợ cán bộ, đoàn viên khó khăn tham gia phòng chống dịch COVID-19

Thanh Thuỷ |

Được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao hỗ trợ cho 4 cán bộ, đoàn viên gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Triển khai chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thuỳ Linh |

Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc chi hỗ trợ đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch  COVID-19.