Bạc Liêu: Doanh nghiệp mong muốn có vaccine cho người lao động

NHẬT HỒ |

Chiều 4.6, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19. Tại buổi phát động, Ban tổ chức đã vận động được hơn 44,2 tỉ đồng. Các doanh nghiệp đóng góp mong muốn sớm có vaccine để tiêm cho người lao động của doanh nghiệp, đơn vị họ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, phát động: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.

Các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Hoàng Thành Long, Tổng giám đốc Cty Địa óc Hoàng Phát ủng hộ 1 tỉ đồng mong muốn có cơ chế để doanh nghiệp mua vaccine cho NLĐ của doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Hoàng Thành Long - Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Hoàng Phát - ủng hộ 1 tỉ đồng, mong muốn có cơ chế để doanh nghiệp mua vaccine cho người lao động của doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết: Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu có gần 785.000 người trên 18 tuổi cần tiêm vaccine. Sau khi trừ các lực lượng ưu tiên thì còn lại 530.000 người dân cần tiêm, với tổng kinh phí cần để mua vaccine gần 200 tỉ đồng.

Trong điều kiện của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, bên cạnh các nguồn lực Nhà nước, cũng cần có sự chung tay đóng góp từ các nguồn lực xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Các doanh nghiệp tại Bạc Liêu hoặc có đầu tư tại Bạc Liêu đóng góp trên 6 tỉ đồng. Hầu hết đều mong muốn tỉnh Bạc Liêu khi có vaccine về ưu tiên cho người lao động đang làm việc tại đơn vị họ.

Ông Hoàng Thành Long - Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Hoàng Phát - cho hay: “Việc tiêm vaccine cho người lao động trong doanh nghiệp là hết sức cấp bách. Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp không thuộc dạng ưu tiên tiêm vaccine. Chúng tôi kiến nghị nên tiêm vaccine cho người lao động khi vaccine về đến Bạc Liêu”.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

CĐ Giao thông Vận tải VN vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Ngày 4.6, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam - cho biết, Công đoàn ngành đã ra lời kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành đóng góp tối thiểu 1 ngày lương thu nhập trong năm vào quỹ phòng chống COVID-19.

Quỹ Vì cộng đồng IPP trao tặng 1 tỉ đồng mua vaccine COVID-19 tại Khánh Hoà

Phương Anh |

Ngày 3.6, ông Nguyễn Thành Trung Giám đốc IPP Nha Trang thay mặt Quỹ Vì cộng đồng IPP đã trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ mua vaccine phòng, chống COVID-19.

Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ vợ chồng bất hạnh Quảng Nam

Hữu Long |

Ngày 3.6, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến nhà trao tặng số tiền 2.950.000 đồng cho bà Trần Thị Quế (tổ 14 thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và chồng là ông Dương Quang Truyền (SN 1970) bị tai nạn giao thông phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại.

Lập quỹ bình ổn giá thép không là ý kiến chính thức của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, đề xuất lập quỹ bình ổn giá thép không phải ý kiến chính thức của Bộ Công Thương.

Ngân hàng miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Hương Nguyễn |

Ngân hàng miễn phí tiền chuyển ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Quỹ vaccine đã tiếp nhận hơn 3.000 tỉ tiền đóng góp

Vương Trần |

Theo số liệu từ đại diện Bộ Tài chính, hiện tại đã có hơn 3.000 tỉ đồng ủng hộ vào Quỹ vaccine.

Ủng hộ thêm 2.360 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phương Hà |

Tính đến 17h00 ngày 2.6, số tiền từ các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỉ đồng.

Thủ tướng sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 5.6, tại Hà Nội.

CĐ Giao thông Vận tải VN vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Ngày 4.6, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam - cho biết, Công đoàn ngành đã ra lời kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành đóng góp tối thiểu 1 ngày lương thu nhập trong năm vào quỹ phòng chống COVID-19.

Quỹ Vì cộng đồng IPP trao tặng 1 tỉ đồng mua vaccine COVID-19 tại Khánh Hoà

Phương Anh |

Ngày 3.6, ông Nguyễn Thành Trung Giám đốc IPP Nha Trang thay mặt Quỹ Vì cộng đồng IPP đã trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ mua vaccine phòng, chống COVID-19.

Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ vợ chồng bất hạnh Quảng Nam

Hữu Long |

Ngày 3.6, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến nhà trao tặng số tiền 2.950.000 đồng cho bà Trần Thị Quế (tổ 14 thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và chồng là ông Dương Quang Truyền (SN 1970) bị tai nạn giao thông phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại.

Lập quỹ bình ổn giá thép không là ý kiến chính thức của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, đề xuất lập quỹ bình ổn giá thép không phải ý kiến chính thức của Bộ Công Thương.

Ngân hàng miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Hương Nguyễn |

Ngân hàng miễn phí tiền chuyển ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Quỹ vaccine đã tiếp nhận hơn 3.000 tỉ tiền đóng góp

Vương Trần |

Theo số liệu từ đại diện Bộ Tài chính, hiện tại đã có hơn 3.000 tỉ đồng ủng hộ vào Quỹ vaccine.

Ủng hộ thêm 2.360 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phương Hà |

Tính đến 17h00 ngày 2.6, số tiền từ các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỉ đồng.

Thủ tướng sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 5.6, tại Hà Nội.