Bạc Liêu: Đi lao động ngoài nước được hỗ trợ ngay 13 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Từ 2021 đến 2025, tỉnh Bạc Liêu dự kiến đưa 1.300 người đi lao động ngoài nước. Trung bình mỗi năm đưa 300 lao động đi ngoài nước. Các thị trường lao động chủ yếu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (TQ).

Ngày 3.12, Sở Lao động Thương binh Xã hội Bạc Liêu cho biết, tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng chương trình đưa lao động ngoài nước.

Theo đề án, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh sẽ đưa 1.300 lao động đi làm việc ngoài nước với tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình trên 83 tỉ đồng. Trung bình có 300 lao động/năm đi lao động ngoài nước.

Bạc Liêu cũng khuyến khích lao động ngoài nước với mức hỗ trợ (không hoàn lại) mỗi người 13 triệu đồng cho đối tượng 1, đối tượng 2 được hỗ trợ 4 triệu đồng, đối tượng 3 hỗ trợ 2 triệu đồng.

Các đối tượng được ưu tiên vay vốn ngân hàng cho trong quá trình đăng ký, kinh phí đào tạo, vé tàu xe, máy bay… đến nơi lao động. Riêng đối tượng 1 được hỗ trợ không lãi suất tổng số tiền 100 triệu đồng/người.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, qua 3 năm thực hiện chương trình đưa lao động đi làm việc ngoài nước, đã có 773 lao động xuất cảnh đi lao động ngoài nước. Trong đó, 387 lao động có hợp đồng lao động; 386 người thông qua người thân giới thiệu.

Thu nhập bình quân của người đi lao động nước ngoài gửi về địa phương ở thị trường lao động Nhật Bản là 32 triệu đồng/tháng, Hàn Quốc 25 triệu đồng/tháng, Đài Loan 18 - 20 triệu đồng/tháng, Malaysia 8 – 12 triệu đồng/tháng… Nhiều gia đình có có người thân đi lao động ngoài nước có cuộc sống ổn định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Một người từ Trung Quốc về Bạc Liêu, Cà Mau gấp rút tìm 39 người để cách ly

NHẬT HỒ |

Ngày 1.12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận, tỉnh này đã đưa một trường hợp người về từ Trung Quốc "trốn" cách ly tập trung vào cơ sở cách ly tập trung theo quy định và đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

Bạc Liêu sắp có khách sạn 5 sao hình cây đàn kìm

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được xây dựng mô phỏng từ cây đàn kìm (đờn kìm), một nhạc cụ trong âm nhạc dân tộc Việt Nam.

"Rêu phong" dự án 1.000 tỉ cụm Nhà công tử Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Nhiều người kỳ vọng cụm Nhà công tử Bạc Liêu sẽ được chỉnh chu một cách tinh tế. Những dự án phụ trợ 1.000 tỉ sẽ tạo nên cụm Nhà công tử Bạc Liêu vừa cổ kính vừa hoành tráng thỏa sự đam mê của du khách. Tuy nhiên, sau một năm khởi công, ngay cả Nhà công tử Bạc Liêu có dấu hiệu xuống cấp.

Bạc Liêu: Điện năng lượng mặt trời chạy đua với thời gian

NHẬT HỒ |

Hàng loạt dự án điện mặt trời, điện lắp mái nhà được Bạc Liêu gấp rút triển khai. Theo các nhà đầu tư, thời gian phải hoàn thành các dự án là trong năm 2020 bởi qua năm sau, giá điện sẽ ưu đãi ít hơn.

Bạc Liêu: Không đợi xảy ra tai nạn lao động mới thăm hỏi, hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Qua thống kê, từ 2017 - 2019, tổng số vụ tai nạn lao động trong tỉnh Bạc Liêu là 119 vụ; số vụ có từ 2 nạn nhân trở lên là 1 vụ; số vụ có nạn nhân tử vong là 118 người. Hầu hết tai nạn lao động rơi vào những trường hợp không ký hợp đồng lao động.

Bạc Liêu: Tạm giữ đối tượng "phong tỏa" Quốc lộ gây kẹt xe nghiêm trọng

NHẬT HỒ |

Người đàn ông đậu xe chắn ngay làn ô tô trên Quốc lộ 1A gây kẹt xe kéo dài. Mặc dù lực lượng chức năng cố vận động, thuyết phục nhưng bất thành. Công an Thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đã tạm giữ hình sự đối tượng trên đồng thời hướng dẫn phân luồng Quốc lộ 1A mới được thông thoáng.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Một người từ Trung Quốc về Bạc Liêu, Cà Mau gấp rút tìm 39 người để cách ly

NHẬT HỒ |

Ngày 1.12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận, tỉnh này đã đưa một trường hợp người về từ Trung Quốc "trốn" cách ly tập trung vào cơ sở cách ly tập trung theo quy định và đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

Bạc Liêu sắp có khách sạn 5 sao hình cây đàn kìm

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được xây dựng mô phỏng từ cây đàn kìm (đờn kìm), một nhạc cụ trong âm nhạc dân tộc Việt Nam.

"Rêu phong" dự án 1.000 tỉ cụm Nhà công tử Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Nhiều người kỳ vọng cụm Nhà công tử Bạc Liêu sẽ được chỉnh chu một cách tinh tế. Những dự án phụ trợ 1.000 tỉ sẽ tạo nên cụm Nhà công tử Bạc Liêu vừa cổ kính vừa hoành tráng thỏa sự đam mê của du khách. Tuy nhiên, sau một năm khởi công, ngay cả Nhà công tử Bạc Liêu có dấu hiệu xuống cấp.

Bạc Liêu: Điện năng lượng mặt trời chạy đua với thời gian

NHẬT HỒ |

Hàng loạt dự án điện mặt trời, điện lắp mái nhà được Bạc Liêu gấp rút triển khai. Theo các nhà đầu tư, thời gian phải hoàn thành các dự án là trong năm 2020 bởi qua năm sau, giá điện sẽ ưu đãi ít hơn.

Bạc Liêu: Không đợi xảy ra tai nạn lao động mới thăm hỏi, hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Qua thống kê, từ 2017 - 2019, tổng số vụ tai nạn lao động trong tỉnh Bạc Liêu là 119 vụ; số vụ có từ 2 nạn nhân trở lên là 1 vụ; số vụ có nạn nhân tử vong là 118 người. Hầu hết tai nạn lao động rơi vào những trường hợp không ký hợp đồng lao động.

Bạc Liêu: Tạm giữ đối tượng "phong tỏa" Quốc lộ gây kẹt xe nghiêm trọng

NHẬT HỒ |

Người đàn ông đậu xe chắn ngay làn ô tô trên Quốc lộ 1A gây kẹt xe kéo dài. Mặc dù lực lượng chức năng cố vận động, thuyết phục nhưng bất thành. Công an Thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đã tạm giữ hình sự đối tượng trên đồng thời hướng dẫn phân luồng Quốc lộ 1A mới được thông thoáng.