Bạc Liêu: Cải thiện bữa ăn giữa ca cho công nhân

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhiều doanh nghiệp tại Bạc Liêu đã nâng chất bữa ăn giữa ca nhằm giữ chân công nhân làm việc tại nhà máy, xí nghiệp.

Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau - Chi nhánh Bạc Liêu (đóng tại huyện Đông Hải) có 350 lao động. Doanh nghiệp này hỗ trợ tiền ăn cho người trên 20.000 đồng/ngày/bữa trở lên. Chị Đỗ Thị Tầm, công nhân bộ phận chế biến, chia sẻ: “Cơm công ty hỗ trợ ăn ngon, thực đơn thay đổi thường xuyên, phong phú, các món ăn được nấu từ nguyên liệu tươi mới. Với suất ăn đủ chất, sức khỏe chúng tôi được cải thiện, chất lượng lao động cũng được nâng lên”.

Công ty TNHH MTV thực phẩm đông lạnh Viet I-Mei, thị xã Giá Rai cũng là một trong những doanh nghiệp tổ chức tốt bữa ăn ca cho người lao động.

Chị Lý Thị Bích Hà,Trưởng phòng Quản lý chất lượng công ty, cho biết: “Với gần 300 lao động, hiện công ty hỗ trợ người lao động 2 buổi ăn trưa, chiều với mỗi suất ăn trên 25.000 đồng, bữa ăn luôn phong phú, nhiều món. Công ty thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào, lưu mẫu thức ăn hằng ngày nhằm kiểm soát chất lượng thực phẩm. Trong thực đơn, các ngày liên tiếp sẽ không sử dụng những loại thực phẩm giống nhau để bảo đảm sự phong phú và tránh việc sử dụng thực phẩm tồn dư từ hôm trước”.

Bữa cơm giữa ca của công nhân trong tỉnh Bạc Liêu ngày càng chất lượng hơn. Ảnh: Minh Luân
Bữa cơm giữa ca của công nhân trong tỉnh Bạc Liêu ngày càng chất lượng hơn. Ảnh: Minh Luân

Ngoài tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, một số doanh nghiệp còn tổ chức các hình thức khác như thuê nấu bên ngoài, phát tiền, hỗ trợ một phần bữa ăn… Để công tác chăm lo bữa ăn cho người lao động được đảm bảo.

Nghị quyết 7c năm 2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ” đã yêu cầu: Bảo đảm bữa ăn ca của người lao động với mức thấp nhất 15.000 đồng, khuyến khích các doanh nghiệp nâng mức bữa ăn ca cao hơn” (không gồm chi phí khác như gas, vận chuyển, phục vụ…). Để thực hiện tốt chủ trương này, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu cùng các cấp Công đoàn, doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về chất lượng bữa ăn ca; đẩy mạnh thực hiện đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể về đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của công nhân

Theo LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu, hiện có 36 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, trong đó có gần 30 công đoàn cơ sở doanh nghiệp thực hiện bữa ăn giữa ca cho người lao động với mức từ 20.000 - 35.000 đồng/người/bữa, cao hơn mức Tổng LĐLĐ Việt Nam quy định. Nhiều đơn vị còn có suất ăn ca đặc biệt nhân Ngày Quốc khánh (2.9), ngày thành lập công ty... góp phần nâng cao sức khỏe cho người lao động.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu còn tồn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đánh giá tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.

Hiệp hội tôm Bạc Liêu ra quy định yêu cầu duyệt bài của báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà báo, phóng viên muốn viết tin, bài liên quan đến Hiệp hội tôm Bạc Liêu trước khi đăng phải gửi cho hiệp hội duyệt nội dung trước. Nếu không thực hiện việc này, hiệp hội có thể có văn bản không công nhận bài báo đó.

Khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại CDC Bạc Liêu liên quan Việt Á

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại CDC tỉnh Bạc Liêu liên quan đến Công ty Việt Á.

Bạc Liêu: Ì ạch 8 năm, Dự án di dân ra khỏi rừng xin thêm 40 tỉ để… làm nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 nhưng cốt nền quá thấp không bố trí dân vào xây nhà được. Chủ đầu tư xin thêm 40 tỉ đồng đế… nâng cốt nền.

Bạc Liêu: 60 năm thăng trầm một làng nghề truyền thống

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nghề đan đát tre, trúc ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Đây cũng là địa phương được UBND tỉnh công nhận làng nghề đan đát truyền thống đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song, bằng lòng yêu nghề, hàng trăm hộ dân vẫn gắn bó, duy trì, phát triển nghề và mang về nguồn thu nhập khá giúp họ ổn định cuộc sống.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Bạc Liêu còn tồn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đánh giá tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.

Hiệp hội tôm Bạc Liêu ra quy định yêu cầu duyệt bài của báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà báo, phóng viên muốn viết tin, bài liên quan đến Hiệp hội tôm Bạc Liêu trước khi đăng phải gửi cho hiệp hội duyệt nội dung trước. Nếu không thực hiện việc này, hiệp hội có thể có văn bản không công nhận bài báo đó.

Khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại CDC Bạc Liêu liên quan Việt Á

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại CDC tỉnh Bạc Liêu liên quan đến Công ty Việt Á.

Bạc Liêu: Ì ạch 8 năm, Dự án di dân ra khỏi rừng xin thêm 40 tỉ để… làm nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 nhưng cốt nền quá thấp không bố trí dân vào xây nhà được. Chủ đầu tư xin thêm 40 tỉ đồng đế… nâng cốt nền.

Bạc Liêu: 60 năm thăng trầm một làng nghề truyền thống

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nghề đan đát tre, trúc ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Đây cũng là địa phương được UBND tỉnh công nhận làng nghề đan đát truyền thống đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song, bằng lòng yêu nghề, hàng trăm hộ dân vẫn gắn bó, duy trì, phát triển nghề và mang về nguồn thu nhập khá giúp họ ổn định cuộc sống.