Bắc Kạn đẩy nhanh triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội

B.H |

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Công văn số 3413/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 11.6.2020 của Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, không được lùi bước trước khó khăn, không được chủ quan, kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để lây lan trong cộng đồng; thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020; trong đó kiên định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; xác định rõ đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Các ngành, các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực chỉ đạo tổ chức hướng dẫn các hoạt động vui chơi lành mạnh cho trẻ em, nhất là việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trực thuộc xác định rõ trách nhiệm, cùng phối hợp với gia đình và sự giám sát của các đoàn thể trong việc phòng, chống bạo lực trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực trẻ em,…

B.H
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Gia Lai hiện là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên về cơ bản đã chi trả xong tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho các nhóm đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo. UBND tỉnh này tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phải nỗ lực rà soát, thống kê những đối tượng được thụ hưởng ở các nhóm còn lại để sớm chi trả dứt điểm, nhất là đối với người lao động tự do...

Vĩnh Phúc: Cấp huyện duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do COVID-19

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định 1324/QĐ-CT về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

TPHCM: Hơn 200.000 lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ

MINH QUÂN |

Đến nay, còn hơn 200.000 lao động tự do ở TPHCM vẫn chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Gia Lai: Hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Gia Lai hiện là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên về cơ bản đã chi trả xong tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho các nhóm đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo. UBND tỉnh này tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phải nỗ lực rà soát, thống kê những đối tượng được thụ hưởng ở các nhóm còn lại để sớm chi trả dứt điểm, nhất là đối với người lao động tự do...

Vĩnh Phúc: Cấp huyện duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do COVID-19

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định 1324/QĐ-CT về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

TPHCM: Hơn 200.000 lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ

MINH QUÂN |

Đến nay, còn hơn 200.000 lao động tự do ở TPHCM vẫn chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.