Bắc Giang: Trao 270 suất quà cho lao động nữ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nguyễn Huyền |

Chiều 28.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức tiếp nhận gói hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đại Sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho công nhân lao động và lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dự chương trình, ở điểm cầu Đại sứ quán New Zealand có bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; điểm cầu tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang có bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí cán bộ Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn và 10 nữ công nhân lao động đại diện đến nhận quà.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt xuất hiện ở khu công nghiệp làm cho 5.625 công nhân lao động bị nhiễm SARS-CoV-2, đã và đang điều trị tại 18 bệnh viện.

Trước tình hình đó, để bảo vệ sức khỏe của công nhân lao động và nhân dân, tỉnh Bắc Giang đã ban hành lệnh tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, gần 200.000 công nhân lao động phải nghỉ việc, trong đó có 67.000 công nhân lao động do quê xa phải ở lại các khu nhà trọ hoặc tiếp xúc gần với các bệnh nhân nên phải cách ly tại khu nhà trọ, khu vực phong tỏa, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã phối hợp thành lập 29 “Siêu thị 0 đồng” tại các thôn nơi có đông công nhân lao động cư trú; vận động quyên góp và dùng kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh mua gạo, thịt, cá, rau và các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ kịp thời cho công nhân lao động.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao phần quà cho các lao động nữ. Ảnh: Nguyễn Huyền
Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao phần quà cho các lao động nữ. Ảnh: Nguyễn Huyền

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập Tổ cứu trợ khẩn cấp để chuyển lương thực, thực phẩm cho công nhân lao động, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh, trẻ em nhỏ trong khu vực cách ly, phong tỏa; đồng thời hỗ trợ thêm bằng tiền cho công nhân lao động bị nhiễm SARS-CoV-2 và những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Đến nay, sau hơn 1 tháng, công tác phòng, chống dịch đã đạt kết quả tích cực, ông Nguyễn Văn Cảnh, bày tỏ cảm ơn trước sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã trao những món quà ý nghĩa cho công nhân lao động tỉnh Bắc Giang nói chung và cho lao động nữ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

"Đây là lần thứ tư Tổng Liên đoàn Lao động về hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang", ông Cảnh nói và hứa sẽ tổ chức trao các món quà đến người lao động trong thời gian sớm nhất.

Bà Tredene Dobson bày tỏ sự chia sẻ đối với người lao động tỉnh Bắc Giang hiện nay đang phải đối mặt về thiệt hại kinh tế, người lao động bị ảnh hưởng việc làm, đặc biệt những người phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch.

Bà Tredene Dobson cho biết, Đại sứ quán phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng các suất quà cho 270 phụ nữ đang làm việc tại các doanh nghiệp, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và các phần quà.

"Những phần quà này sẽ hỗ trợ, chia sẻ giúp họ vượt qua khó khăn. Đây là gói hỗ trợ nằm trong chương trình hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vượt qua đại dịch. Đây cũng là dự án thứ 4 trong năm nay mà Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam thực hiện để hỗ trợ các chị em phụ nữ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19", bà Tredene Dobson nói.

Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đại sứ quán New Zealand đã hỗ trợ cho người lao động trong thời gian qua.

Bà Thái Quỳnh Mai Dung đã trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm như nước hoa quả, sữa tươi, bánh kẹo, khẩu trang y tế… cho công nhân lao động.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Huyền
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Phát hiện 5 ca F0, BV Đa khoa Sài Gòn ngừng tiếp bệnh nhân

NHÓM PV |

Giải phóng mặt bằng tuyến Metro số 2 năm 2021; Mua đất dự án nhà ở, 10 năm chưa có sổ đỏ; Chuyến xe nghĩa tình cho người nghèo Quận 7; Phát hiện 5 ca F0 tại BV Đa khoa Sài Gòn; Shipper mong được tiêm vaccine để yên tâm giao hàng... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 22.6.

Lao động nữ có thai làm việc trong giờ được nghỉ, hưởng lương thế nào?

nam dương |

Tôi làm công việc nặng nhọc, độc hại, từ khi mang thai được công ty cho giảm 1 giờ làm việc/ngày. Nếu tôi tiếp tục làm việc trong giờ đó thì có được trả lương làm thêm giờ 150% hay 200%?

Hải Phòng: Ngày hội việc làm lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế thành phố tổ chức Ngày hội việc làm cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nóng Sài Gòn: Phát hiện 5 ca F0, BV Đa khoa Sài Gòn ngừng tiếp bệnh nhân

NHÓM PV |

Giải phóng mặt bằng tuyến Metro số 2 năm 2021; Mua đất dự án nhà ở, 10 năm chưa có sổ đỏ; Chuyến xe nghĩa tình cho người nghèo Quận 7; Phát hiện 5 ca F0 tại BV Đa khoa Sài Gòn; Shipper mong được tiêm vaccine để yên tâm giao hàng... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 22.6.

Lao động nữ có thai làm việc trong giờ được nghỉ, hưởng lương thế nào?

nam dương |

Tôi làm công việc nặng nhọc, độc hại, từ khi mang thai được công ty cho giảm 1 giờ làm việc/ngày. Nếu tôi tiếp tục làm việc trong giờ đó thì có được trả lương làm thêm giờ 150% hay 200%?

Hải Phòng: Ngày hội việc làm lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế thành phố tổ chức Ngày hội việc làm cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.