Bắc Giang: Tan ca, công nhân khu công nghiệp vẫn chưa hết... khổ

Bảo Hân |

Làm việc vất vả trong nhà máy, tan ca lúc trời tối, công nhân khu công nghiệp Vân Trung (tỉnh Bắc Giang) lại phải chen chúc nhau trên đường gom dân sinh.

19h30 ngày 14.9, có mặt tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đoạn trước cổng Công ty TNHH Luxshare – ICT, phóng viên Báo Lao Động chứng kiến cảnh đông đúc, chật chội khi hàng nghìn công nhân tan ca.

Do lượng công nhân quá đông nên đoạn đường dân sinh trong khu công nghiệp xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn chiếc xe máy chen chúc nhau trên đoạn đường dân sinh chật hẹp. Ảnh: Bảo Hân.
Do lượng công nhân quá đông nên đoạn đường dân sinh trong khu công nghiệp xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn chiếc xe máy chen chúc nhau trên đoạn đường dân sinh chật hẹp. Ảnh: Bảo Hân.
Xe máy cùng xe ô tô chen nhau trên đoạn đường chật hẹp. Ảnh: Bảo Hân.
Xe máy, ô tô chen nhau trên đoạn đường chật hẹp. Ảnh: Bảo Hân.
Đoạn đường này mặc dù đã được rải nhựa nhưng khá xấu. Nếu đi lại không cẩn thận, công nhân có thể bị ngã xe. Ảnh: Bảo Hân.
Nếu đi lại không cẩn thận, công nhân có thể bị ngã xe do tình trạng mặt đường gập ghềnh, lồi lõm. Ảnh: Bảo Hân.
Do có quá đông người đi lại trong cùng một lúc trên đoạn hẹp, nên xảy ra tình trạng ùn tắc, nhiều xe máy không thể di chuyển. Ảnh: Bảo Hân.
Do có quá đông người đi lại trong cùng một lúc trên đoạn hẹp, nên xảy ra tình trạng ùn tắc, nhiều xe máy không thể di chuyển. Ảnh: Bảo Hân.
Hàng rong tranh thủ lúc tắc đường để bán cho công nhân. Ảnh: Bảo Hân.
Hàng rong tranh thủ lúc tắc đường để bán cho công nhân. Ảnh: Bảo Hân.
Gương mặt mệt mỏi của 2 công nhân khi chôn chân trên đường. Ảnh: Bảo Hân.
Gương mặt mệt mỏi của 2 nam nữ thanh niên khi chôn chân trên đường. Ảnh: Bảo Hân.
Nhiều người tranh thủ lướt điện thoại để giết thời gian khi mà xe máy không thể di chuyển. Ảnh: Bảo Hân.
Nhiều người tranh thủ lướt điện thoại để giết thời gian khi xe máy không thể di chuyển. Ảnh: Bảo Hân.
Nhiều người chọn giải pháp đứng lại ven đường, chờ hết tắc đường mới đi. Ảnh: Bảo Hân.
Nhiều người chọn giải pháp ngồi trên xe ở ven đường, chờ hết tắc đường mới đi. Ảnh: Bảo Hân.
Có người ngồi trên xe ngay bên ven đường chờ đến khi hết ách tắc. Ảnh: Bảo Hân.
Có người ngồi trên xe ngay ven đường chờ đến khi hết ách tắc giao thông. Ảnh: Bảo Hân.
Anh Đinh Văn Chính - CN Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung) chọn cách dừng xe máy chờ ở bên đường, chờ khi nào hết tắc rồi mới đi tiếp. “Tôi đứng tại đây 15 phút rồi, chắc khoảng 10 phút nữa, khi hết tắc, tôi mới tiếp tục đi. Tôi rất ngại cảnh chen chúc, nóng bức. Ngày nào đi làm về, tôi cũng mất tầm 30 phút cho quãng đường khoảng 3-4 km”- anh Chinh than thở.
Anh Đinh Văn Chính - Công nhân Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung) chọn cách dừng xe máy chờ ở bên đường, chờ khi nào hết tắc rồi mới đi tiếp. “Tôi đứng tại đây 15 phút rồi, chắc khoảng 10 phút nữa, khi hết tắc, tôi mới tiếp tục đi. Tôi rất ngại cảnh chen chúc, nóng bức. Ngày nào đi làm về, tôi cũng mất tầm 30 phút cho quãng đường khoảng 3-4 km”- anh Chính than thở.
Anh Chính dõi theo dòng người chen chúc, chờ khi đường thông thoáng để đi tiếp. Ảnh: Bảo Hân.
Anh Chính dõi theo dòng người chen chúc, chờ khi đường thông thoáng để đi tiếp. Ảnh: Bảo Hân.
Một nữ công nhân tranh thủ gọi điện video cho người thân trong lúc tắc đường. Ảnh: Bảo Hân.
Một nữ công nhân tranh thủ gọi điện video cho người thân trong lúc tắc đường. Ảnh: Bảo Hân.
Sau khi vượt qua đoạn đường tắc, công nhân sẽ đi qua cầu cạn hoặc cầu dân sinh vượt đường cao tốc để trở về phòng trọ. Ảnh: Bảo Hân.
Sau khi vượt qua đoạn đường tắc, công nhân sẽ đi qua cầu cạn hoặc hầm chui để tránh đường cao tốc, trở về phòng trọ. Ảnh: Bảo Hân.
Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Hãi hùng công nhân KCN băng qua cao tốc lúc nhập nhoạng tối

Bảo Hân |

Trong cảnh nhập nhoạng tối, nhiều công nhân khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang “đánh đu với tử thần”, liều mình băng qua cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Bắc Giang: Hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Nguyễn Thị Mơ |

Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cha mẹ của công nhân khu công nghiệp: Vì con, vì cháu nên phải cố gắng

Thu Trang - Bảo Hân |

Chuyện nhiều cha mẹ có con làm công nhân khu công nghiệp phải từ quê lên ở cùng để trông cháu giúp đã không còn là điều xa lạ. Mỗi người một hoàn cảnh, song ai cũng chỉ mong hỗ trợ được con, cháu của mình ổn định hơn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắc Giang: Hãi hùng công nhân KCN băng qua cao tốc lúc nhập nhoạng tối

Bảo Hân |

Trong cảnh nhập nhoạng tối, nhiều công nhân khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang “đánh đu với tử thần”, liều mình băng qua cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Bắc Giang: Hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Nguyễn Thị Mơ |

Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cha mẹ của công nhân khu công nghiệp: Vì con, vì cháu nên phải cố gắng

Thu Trang - Bảo Hân |

Chuyện nhiều cha mẹ có con làm công nhân khu công nghiệp phải từ quê lên ở cùng để trông cháu giúp đã không còn là điều xa lạ. Mỗi người một hoàn cảnh, song ai cũng chỉ mong hỗ trợ được con, cháu của mình ổn định hơn.