Bắc Giang: Hơn 1.600 công nhân ngừng việc tập thể đề nghị tăng lương

Quế Chi |

Ngày 31.3, khoảng 1.600 công nhân Công ty TNHH KD Sports Việt Nam (Bắc Giang) đã ngừng việc tập thể, đề nghị tăng lương cơ bản thêm 300.000 đồng/người/tháng, sau 2 năm mức lương này không tăng.

Công ty TNHH KD Sports Việt Nam có địa chỉ tại đường 296, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc), sản xuất may mặc, với tổng số 1.664 lao động, làm việc tại 3 xưởng.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Ngô Quang Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cho biết, trước đó, vào ngày 11.3, các xưởng gửi đơn lên Ban lãnh đạo công ty đề nghị giải quyết 3 nội dung chính: Đề nghị tăng lương cơ bản thêm 300.000 đồng/người/tháng; thưởng ngày 10.3 Âm lịch hàng năm: 100.000 đồng/người; người lao động là F0 nghỉ điều trị không bị trừ trợ cấp chuyên cần và thâm niên.

Sau khi nhận được đơn, do giám đốc và phiên dịch là F0 nên đến chiều 30.3, một số công nhân lao động ngừng việc và ở tại chỗ để phản đối sự chậm trễ của ban lãnh đạo công ty.

Đến 7h30 ngày 31.3, toàn bộ công nhân 3 xưởng ngừng làm việc và tập trung tại khuôn viên công ty để yêu cầu ban lãnh đạo giải quyết đơn đề nghị. Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức họp và mời Ban Chấp hành Công đoàn, tổ trưởng công đoàn, đại diện công nhân lao động tại 3 xưởng để cùng thương lượng.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hoà cùng Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cùng với Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn công ty, đại diện công nhân lao động 3 xưởng đã tổ chức làm việc. Đến 11h30 ngày 31.3, sau khi trao đổi, thương lượng đã đi đến thống nhất phương án: Tăng lương cơ bản 230.000 đồng/tháng; đồng ý thưởng ngày lễ 10.3 Âm lịch: 100.000 đồng/người/tháng; người lao động là F0 được hỗ trợ 50% số tiền đã bị trừ chuyên cần, thâm niên, thời gian thực hiện từ tháng 2.2022 trở đi.

Ông Tuấn cho biết, lương cơ bản tại công ty có mức thấp nhất là 3,9 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hoà, phía công nhân vẫn chưa đồng thuận đối với 2 nội dung: Tăng tiền lương cơ bản và hỗ trợ người lao động là F0. Công nhân vẫn chưa vào làm việc trong chiều 31.3.

Ông Tuấn cho biết, sáng 1.4, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục xuống tuyên truyền, vận động công nhân lao động khắc phục khó khăn, thông cảm ở cả 2 phía, đồng thuận để tiếp tục đi làm. “Doanh nghiệp nói đây là phương án doanh nghiệp hết sức cố gắng rồi, nếu công nhân không đồng thuận thì doanh nghiệp sẽ thông báo ngừng hoạt động theo quy định của nhà nước” – ông Tuấn cho hay.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

2 năm chưa tăng lương tối thiểu: Công nhân chật vật vì giá cả leo thang

Nam Dương |

Nhiều người lao động và cán bộ công đoàn đều mong muốn Nhà nước sớm tăng lương tối thiểu vùng với mức tăng xứng đáng để đáp ứng được nhu cầu sống tối thiều của người lao động.

Vụ ngừng việc tập thể tại Phú Thọ: Chính thức ra quyết định tăng lương

Quế Chi – Hà Anh |

Liên quan đến vụ hàng chục công nhân xưởng Nhúng Công ty TNHH Găng tay Dongwon Việt Nam (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) ngừng việc tập thể, ngày 26.3, công ty đã có quyết định chính thức về tăng lương năm 2022.

Vụ ngừng việc tập thể tại Phú Thọ: Công ty tăng lương cho người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc hàng chục công nhân Công ty Dongwon Glove Việt Nam (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) viết đơn, ngừng việc tập thể đòi tăng lương, đầu giờ chiều 25.3, ông Phạm Văn Đông - Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty - cho biết, sau cuộc họp sáng 25.3, công ty quyết định đáp ứng nhu cầu của công nhân.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

2 năm chưa tăng lương tối thiểu: Công nhân chật vật vì giá cả leo thang

Nam Dương |

Nhiều người lao động và cán bộ công đoàn đều mong muốn Nhà nước sớm tăng lương tối thiểu vùng với mức tăng xứng đáng để đáp ứng được nhu cầu sống tối thiều của người lao động.

Vụ ngừng việc tập thể tại Phú Thọ: Chính thức ra quyết định tăng lương

Quế Chi – Hà Anh |

Liên quan đến vụ hàng chục công nhân xưởng Nhúng Công ty TNHH Găng tay Dongwon Việt Nam (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) ngừng việc tập thể, ngày 26.3, công ty đã có quyết định chính thức về tăng lương năm 2022.

Vụ ngừng việc tập thể tại Phú Thọ: Công ty tăng lương cho người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc hàng chục công nhân Công ty Dongwon Glove Việt Nam (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) viết đơn, ngừng việc tập thể đòi tăng lương, đầu giờ chiều 25.3, ông Phạm Văn Đông - Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty - cho biết, sau cuộc họp sáng 25.3, công ty quyết định đáp ứng nhu cầu của công nhân.