Bắc Giang: Doanh nghiệp FDI tăng cường tuyển lao động

Quế Chi |

Đầu năm, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) của tỉnh Bắc Giang đã tăng cường tuyển dụng lao động để đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất, hoàn thành các đơn hàng sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhiều cơ hội việc làm 

Trên trang web của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, nhiều công ty đã đăng thông tin tuyển dụng. Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam tuyển dụng 2.000 công nhân sản xuất, đi làm sau Tết Nguyên đán với yêu cầu sức khoẻ tốt, có thể làm việc theo ca; lương cơ bản 4,9 triệu đồng/người/tháng; thâm niên: 200.000-500.000 đồng; trợ cấp xăng xe, nhà ở mỗi khoản 300.000 đồng; thưởng chuyên cần: 400.000 đồng... Ngoài ra, người lao động có các quyền lợi: Hợp đồng lao động dài hạn; tham gia bảo hiểm xã hội theo luật định; xe đưa đón các tuyến nội tỉnh; xét nghiệm COVID-19 định kỳ miễn phí.

Khi ứng viên gọi điện đến đường dây nóng tuyển dụng, đều được nhân viên nghe điện thoại của công ty hướng dẫn các việc cần làm, như, cần tự xét nghiệm nhanh COVID-19. Ngoài ra, ứng viên được hỏi về hình xăm, độ tuổi, thị lực...

Tại Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology (Bắc Giang), khi gọi điện đến dường dây nóng của công ty, đại diện nhà tuyển dụng cho biết: “Nếu ứng tuyển anh/ chị có thể di chuyển trực tiếp đến trung tâm tuyển dụng nằm gần cổng 2 Khu công nghiệp Vân Trung để tham gia phỏng vấn. Công ty tuyển dụng người lao động dưới 40 tuổi”. Ứng viên còn được dặn: “Cơ hội để có vị trí công việc công nhân là nhiều, nên cứ rủ thêm bạn bè đến”.

Tương tự, nhân viên trực điện thoại tuyển dụng tại Công ty TNHH Jinyang MTS Vina cho biết, công ty vẫn đang tiếp tục tuyển công nhân nam. “Bạn đến công ty để phỏng vấn trực tiếp, không cần phải xét nghiệm COVID-19 trước khi đến” - người này nói và cho biết thêm, đợt này công ty tuyển khá nhiều người.

Tuyển dụng tăng 25% đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất  

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Huế - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang - cho biết, trong quý I/2022, các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với tổng số trên 35.000 vị trí việc làm. Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhất là Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (10.000 lao động); Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam (8.000 lao động). Ngoài ra, mới đây, do mở rộng sản xuất, Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam đề nghị tuyển dụng thêm khoảng 3.000 lao động trong tháng 2,3.2022. Một số doanh nghiệp mới đây cũng đề nghị hỗ trợ trong công tác tuyển dụng lao động.

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp thời điểm này cao hơn nhiều, vượt 20-25% so với thời điểm trước. “Thời gian vừa rồi, các đơn hàng của các doanh nghiệp bị đứt gãy, trì trệ một thời gian. Hiện nay, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất để đảm bảo cung ứng sản phẩm mà trước đó bị đứt gẫy do dịch COVID-19. Doanh nghiệp tuyển nhanh, nhiều lao động để đáp ứng yêu cầu của đơn hàng, nếu không, các đối tác sẽ chuyển hướng sang nước khác. Đây là dấu hiệu phục hồi cực nhanh của các doanh nghiệp” - ông Huế nhận định. Lĩnh vực tuyển dụng lao động nhiều nhất vẫn là điện tử và may mặc.

Ông Huế thông tin thêm, tính từ 1.1.2022 đến 19.1.2022, toàn tỉnh có 74 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 23% so với cùng kỳ 2021. “Bắc Giang hiện có 4 khu công nghiệp mới được cấp phép; một số doanh nghiệp ở một số huyện được cấp phép hoạt động. Tới đây, chủ trương của tỉnh là mở rộng khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung” - ông Huế cho biết.

Vẫn theo ông Huế, để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, trước khi nghỉ Tết, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác hỗ trợ lao động và doanh nghiệp. Tổ công tác phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ lao động xét nghiệm COVID-19 trong các ngày từ 4-6.2; kết nối với công nhân, doanh nghiệp qua phần mềm trên điện thoại di động (có tên Việc làm Bắc Giang) và Fanpage Sàn giao dịch việc làm Bắc Giang trên Facebook… Qua đó, Trung tâm đã hỗ trợ trên 632 người lao động tìm được việc làm mới. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tổ chức phiên giao dịch việc làm vào thứ năm hằng tuần, trực tuyến, lưu động…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Trên 92% người lao động đi làm trở lại sau Tết

Lạng Giang |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

32 doanh nghiệp ở Bắc Giang đăng ký tuyển dụng 35.000 lao động sau Tết

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Có 32 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sau Tết Nguyên đán với tổng số trên 35.000 vị trí việc làm (quý I/2022).

Hai ngày truy tìm nghịch tử ở Bắc Giang

Việt Dũng |

Trong 2 ngày tung hàng trăm cán bộ truy tìm Trần Văn Hiếu - nghịch tử gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng với người thân, các trinh sát làm việc xuyên đêm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắc Giang: Trên 92% người lao động đi làm trở lại sau Tết

Lạng Giang |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

32 doanh nghiệp ở Bắc Giang đăng ký tuyển dụng 35.000 lao động sau Tết

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Có 32 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sau Tết Nguyên đán với tổng số trên 35.000 vị trí việc làm (quý I/2022).

Hai ngày truy tìm nghịch tử ở Bắc Giang

Việt Dũng |

Trong 2 ngày tung hàng trăm cán bộ truy tìm Trần Văn Hiếu - nghịch tử gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng với người thân, các trinh sát làm việc xuyên đêm.