Bắc Giang đẩy mạnh bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Đức Thành |

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có gần 20.000 giáo viên thiếu tiêu chuẩn về bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN). Từ năm 2017 đến nay, Bắc Giang mới tổ chức bồi dưỡng được 4.200 giáo viên các cấp học theo hạng.

Năm 2019, dự kiến tổ chức bồi dưỡng cho trên 5.000 giáo viên, tuy nhiên thực tế chỉ có 1.000 giáo viên có trong danh sách được tham gia lớp học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm nay.

Theo Luật Viên chức năm 2010 quy định việc bổ nhiệm CDNN đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc: “làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào CDNN tương ứng với vị trí việc làm đó” và “người được bổ nhiệm CDNN nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của CDNN đó”. Thực tế tại Bắc Giang, nhiều năm qua, Sở Nội vụ đã đã tổ chức thực hiện công tác khá bài bản và chuẩn mực.

Trong lĩnh vực bồi dưỡng theo chiêu chuẩn CDNN cho giáo viên, Bộ GD & ĐT quy định đây là yêu cầu bắt buộc đối với những giáo viên đủ điều kiện và có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Việc này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên mà còn giúp tăng chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Nội vụ Bắc Giang cho biết: “Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế, năm 2019, Bắc Giang mở 10 lớp học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn CDNN cho 1000 giáo viên đủ điều kiện về thâm niên, vị trí công tác, năng lực chuyên môn... Nhằm tạo điều kiện tối đa cho các giáo viên, Sở Nội vụ đã thống nhất với Sở GD & ĐT cùng các địa phương có sự linh động đối với từng trường hợp cụ thể.

Do điều kiện nguồn kinh phí của hầu hết các đơn vị trường học trong tỉnh gặp khó khăn cho nên học viên tự đóng góp 100% học phí; Nhà nước cho hưởng 100% tiền lương và các khoản phụ cấp giảng dạy trong thời gian giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN. Cùng với việc tổ chức bồi dưỡng chuẩn CDNN, năm 2018 tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức thi thăng hạng II cho gần 2.000 giáo viên các cấp học” – vị đại diện Sở Nội vụ Bắc Giang nói.

TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị phối hợp tổ chức các lớp học bồi dưỡng CDNN cho giáo viên của tỉnh, Đại học Sư phạm Huế không những cử giáo viên cơ hữu của trường mà còn mời một số nhà khoa học, giảng viên có chức danh và kinh nghiệm giảng dạy của các đơn vị đào tạo khác đủ tiêu chuẩn để tạo sự hứng cho các học viên.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang Khuông Văn Thông “bật mí”: “Sở vẫn đang tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách hiện hành về hỗ trợ cho cán bộ, công chức đi học và các chính sách có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của tỉnh. Đây là công tác là hết sức quan trọng, có tác động tới công việc và cuộc sống của hàng vạn cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh” – ông Thông nói.

Ông Thông cũng cho rằng, để hiệu quả công tác bồi dưỡng CDNN được tốt hơn, ngoài sự quan tâm của các cấp chính quyền, quan trọng nhất là mỗi giáo viên phải xác định tinh thần học tập nghiêm túc để tạo sự lan tỏa cũng như tinh thần nêu gương cho các thế hệ học trò.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Ý nghĩa thiết thực từ mô hình “Sức khỏe của bạn”

Nguyễn Thị Kim Thanh |

Để thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1029 – 28.7.2019), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tăng cường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ trong tỉnh.

Công đoàn thành phố Bắc Giang tư vấn pháp luật cho người lao động

TUỆ MINH |

Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang phối hợp với Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho 200 công nhân lao động tại Công ty TNHH OneChang Vina.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đối thoại với CNLĐ

Quế Chi |

Sáng 29.6, tại Cty TNHH JA Solar (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch LĐLĐ tỉnh với CNLĐ trên địa bàn các KCN tỉnh Bắc Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Giang: Ý nghĩa thiết thực từ mô hình “Sức khỏe của bạn”

Nguyễn Thị Kim Thanh |

Để thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1029 – 28.7.2019), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tăng cường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ trong tỉnh.

Công đoàn thành phố Bắc Giang tư vấn pháp luật cho người lao động

TUỆ MINH |

Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang phối hợp với Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho 200 công nhân lao động tại Công ty TNHH OneChang Vina.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đối thoại với CNLĐ

Quế Chi |

Sáng 29.6, tại Cty TNHH JA Solar (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch LĐLĐ tỉnh với CNLĐ trên địa bàn các KCN tỉnh Bắc Giang.