Bắc Giang: Chuẩn bị tình huống có số lượng lớn người dân trở về địa phương

Bảo Hân |

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố có phương án sẵn sàng kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung mới trong trường hợp có số lượng lớn người dân từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh miền Nam trở về địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ và phòng, chống dịch khi người dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương.

Theo công văn, hiện nay, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh miền Nam đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, các chuyến bay nội địa đang được thí điểm từng bước mở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Dự báo trong những ngày tới, người dân từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh miền Nam có thể di chuyển về quê rất nhiều. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố chủ động nắm bắt tình hình người dân của địa phương từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh miền Nam di chuyển về quê để có phương án hỗ trợ, quản lý phù hợp, an toàn không để dịch bệnh lây lan.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện hoạt động của các khu cách ly tập trung và có phương án sẵn sàng kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung mới trong trường hợp có số lượng lớn người dân trở về địa phương.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Giao thông hỗn loạn vì mưa lớn, người dân Hà Nội nhích từng cm đi làm

Hà Phương |

Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội tắc nghẽn nhiều giờ, giao thông hỗn loạn.

Bình Dương: 1 khu phố 14.000 người dân chưa được nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một khu phố có đến 14.000 người lao động chưa nhận được gói 800.000 đồng hỗ trợ tiền ăn và tiền trọ.

Ninh Thuận đề nghị công an tỉnh thông tin rõ việc xử lý người dân về quê

Huỳnh Hải |

UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Công an tỉnh thông tin cụ thể việc xử lý người dân về quê theo từng mốc thời gian thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Giao thông hỗn loạn vì mưa lớn, người dân Hà Nội nhích từng cm đi làm

Hà Phương |

Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội tắc nghẽn nhiều giờ, giao thông hỗn loạn.

Bình Dương: 1 khu phố 14.000 người dân chưa được nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một khu phố có đến 14.000 người lao động chưa nhận được gói 800.000 đồng hỗ trợ tiền ăn và tiền trọ.

Ninh Thuận đề nghị công an tỉnh thông tin rõ việc xử lý người dân về quê

Huỳnh Hải |

UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Công an tỉnh thông tin cụ thể việc xử lý người dân về quê theo từng mốc thời gian thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ.