Bắc Giang: Cần 310 tỉ đồng để hỗ trợ cho 67.000 công nhân đang cách ly

Trần Tuấn |

Số tiền trên sẽ được trích một phần từ ngân sách tỉnh, còn lại phải huy động các nguồn lực ủng hộ, đặc biệt là từ chính các doanh nghiệp sử dụng công nhân.

Cần 310 tỉ đồng hỗ trợ 67.000 công nhân đang cách ly

Ngày 25.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Bắc Giang Phạm Văn Thịnh cho biết: "Tỉnh ước tính sẽ mất khoảng 310 tỉ đồng để hỗ trợ đời sống và hỗ trợ 1 tháng lương cho các công nhân thuộc vùng cách ly xã hội không được về nhà".

Số lượng công nhân cần hỗ trợ là khoảng 67.000 người. Trong đó, khoảng 60.000 công nhân là lao động ngoại tỉnh, 7.000 công nhân là lao động trong tỉnh nhưng ở trọ gần khu công nghiệp, trong vùng cách ly xã hội nên cũng không được về nhà.

"Số tiền trên sẽ được trích một phần từ ngân sách tỉnh, còn lại phải huy động các nguồn lực ủng hộ, đặc biệt là từ chính các doanh nghiệp sử dụng công nhân" - trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang thông tin.

Công nhân KCN Quang Châu đang cách ly tại phòng trọ trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: Trần Tuấn.
Công nhân Khu công nghiệp Quang Châu đang cách ly tại phòng trọ trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, để ngăn chặn sự lây lan của dịchCOVID - 19, tỉnh Bắc Giang đã quyết định dừng hoạt động 4 khu công nghiệp là Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng và Đình Trám.

Siêu thị 0 đồng cho công nhân cần thêm gạo, mì, trứng, sữa

Tại huyện Việt Yên, huyện Yên Dũng do đóng cửa các khu công nghiệp, công nhân không được phép ra khỏi nhà. Vì vậy phát sinh các vấn đề xã hội, đặc biệt đời sống công nhân tại các khu trọ. Trước thực trạng đó, tỉnh Bắc Giang đã mở một số "Siêu thị 0 đồng", chủ nhà trọ được đi mua theo giờ.

Số lượng siêu thị 0 đồng được lập tại huyện Việt Yên 7 điểm, huyện Yên Dũng 3 điểm. Đây là 2 huyện tập trung số lượng công nhân ở trọ lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Hàng chục tấn gạo, thực phẩm, rau xanh và các nhu yếu phẩm khác từ các đoàn thể, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã được cung ứng vào “siêu thị”.

Riêng trong ngày 22.5, hàng nghìn chủ nhà trọ đến nhận lương thực, thực phẩm tại “siêu thị” và đã chia đến tay gần 20.000 công nhân.

Theo thống kê của Tổ hỗ trợ đời sống công nhân, đến ngày 25.5, đã có 12 doanh nghiệp ủng hộ số lương thực, hàng hóa và tiền mặt trị giá tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng cho "Siêu thị 0 đồng".

Tại huyện Yên Dũng, các "Siêu thị 0 đồng" đã hỗ trợ, phát 7.170kg gạo; 250 thùng mì tôm, 20.300 quả trứng, 800kg rau, củ, quả; cấp 650 suất ăn trưa cho công nhân, người lao động ngoài tỉnh đang ở trọ bị cách ly.

Siêu thị 0 đồng hỗ trợ cuộc sống của các công nhân đang thuộc vùng cách ly xã hội tại Bắc Giang. Video: Phạm Thịnh.

Tại huyện Việt Yên, hàng chục tấn gạo, rau củ quả, hàng chục nghìn quả trứng cũng đã được cấp phát cho công nhân tại nhiều địa điểm tiếp nhận ở các xã.

Ông Phạm Văn Thịnh - Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Bắc Giang - cho biết thêm: "Hiện tại, các siêu thị 0 đồng vẫn cần thêm lương thực, hàng hóa để hỗ trợ công nhân. Đặc biệt là các loại gạo, mì, trứng, sữa, củ, quả dễ vận chuyển, bảo quản".

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh, Bắc Giang giúp công nhân và doanh nghiệp vượt qua dịch

HUY TUẤN |

Trong khi Bắc Giang thành lập “siêu thị 0 đồng” hỗ trợ hàng chục nghìn công nhân phải cách ly thì tỉnh Bắc Ninh quyết không để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI phải gián đoạn sản xuất vì COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Việc Bắc Giang và Bắc Ninh hoàn thành công tác bầu cử an toàn, đúng pháp luật là chỉ dấu cho thấy cả nước kết thúc ngày hội bầu cử trong thành công.

Bắc Giang: Sẻ chia với công nhân, người lao động trong tâm dịch

Khánh Linh |

Tính đến ngày 23.5, Công đoàn và Lãnh đạo Công ty TNHH Crystal Martin và Crystal Intimate Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã quyên góp, ủng hộ được hơn 400 triệu đồng và đã phát hơn 2.000 suất quà cho công nhân ở trọ trong khu vực phong toả, cách ly.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắc Ninh, Bắc Giang giúp công nhân và doanh nghiệp vượt qua dịch

HUY TUẤN |

Trong khi Bắc Giang thành lập “siêu thị 0 đồng” hỗ trợ hàng chục nghìn công nhân phải cách ly thì tỉnh Bắc Ninh quyết không để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI phải gián đoạn sản xuất vì COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Việc Bắc Giang và Bắc Ninh hoàn thành công tác bầu cử an toàn, đúng pháp luật là chỉ dấu cho thấy cả nước kết thúc ngày hội bầu cử trong thành công.

Bắc Giang: Sẻ chia với công nhân, người lao động trong tâm dịch

Khánh Linh |

Tính đến ngày 23.5, Công đoàn và Lãnh đạo Công ty TNHH Crystal Martin và Crystal Intimate Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã quyên góp, ủng hộ được hơn 400 triệu đồng và đã phát hơn 2.000 suất quà cho công nhân ở trọ trong khu vực phong toả, cách ly.