Bắc Giang: 96,1% công nhân lao động khu công nghiệp đã tiêm mũi 4

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên, nhiều công nhân lao động trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã được tiêm mũi 4 vaccine phòng chống COVID-19. Được tiêm đầy đủ các mũi vaccine, công nhân lao động yên tâm hơn trong quá trình làm việc.

Chủ động đăng ký tiêm vaccine 

Chị Phan Thị Huế - công nhân một công ty điện tử tại các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - cho biết, chị đã tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 từ cách đây hơn 1 tháng. Theo đó, khi công ty thông báo phối hợp với bên y tế tiêm cho công nhân, khi biết mình đủ điều kiện về thời gian, chị Huế đã chủ động đăng ký ngay.

“Dù tiêm vaccine rồi vẫn có thể bị mắc COVID-19, nhưng tôi được biết, tiêm đầy đủ các mũi sẽ giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, các triệu chứng nhẹ hơn, không bị những hậu quả nặng nề nếu nhiễm bệnh” - chị Huế cho hay.

Chị Huế hiểu rõ hơn ai hết điều này, bởi thời điểm tháng 3.2022, chị từng mắc COVID-19. Do thời điểm trên đã tiêm 3 mũi vaccine nên chị chỉ bị các triệu chứng nhẹ và khỏi bệnh khá nhanh. Sau khi khỏi bệnh, sức khoẻ của chị bình thường, không bị các ảnh hưởng nặng nề của “hậu COVID-19”.

“Khi công ty thông báo tiêm mũi 4, tôi đăng ký đi tiêm ngay. Lần đi tiêm này tôi bị sốt, mệt mỏi hơn so với những lần trước. Nếu sau này cần phải tiêm mũi tăng cường nữa, tôi vẫn sẵn sàng” - chị Huế bày tỏ và cho biết, hầu hết công nhân trong công ty nơi chị làm việc đều đã tiêm mũi 4.

Tiêm mũi 4, yên tâm làm việc  

Theo công đoàn cơ sở một công ty điện tử tại Khu công nghiệp Vân Trung, cho đến thời điểm này, có khoảng 90% công nhân lao động của công ty đã tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Công ty có tổng cộng 26.000 công nhân lao động. Số công nhân lao động chưa được tiêm mũi 4 do chưa đủ điều kiện về thời gian (mới mắc COVID-19…); hoặc đã đủ điều kiện để tiêm nhưng đang trong thời gian nghỉ thai sản. Công nhân lao động đều chủ động phối hợp công ty trong công tác này.

Công đoàn cơ sở công ty cho biết, hằng tuần, công ty đều có các đợt tiêm vaccine do Trung tâm Y tế các Khu công nghiệp Bắc Giang tổ chức. Công ty thường xuyên tổ chức rà soát, nếu công nhân lao động đủ điều kiện đều được tiêm mũi 4 thì sẽ được cập nhật vào danh sách để tiêm.

Ngoài ra, khi tuyển dụng mới công nhân lao động, công ty đều rà soát thống kê về tình hình tiêm vaccine ngay từ đầu vào, sau đó nhập vào hệ thống quản lý tiêm vaccine, báo cáo với bên Trung tâm Y tế các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang để bổ sung vào danh sách tiêm vaccine. Tỉ lệ tiêm vaccine mũi 4 cao giúp công ty yên tâm hơn trong quá trình sản xuất. Công ty vẫn tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế để triển khai công tác này.

Hiện tại, bên cạnh “phủ sóng” vaccine mũi 4, công ty vẫn duy trì đeo khẩu trang, sát khuẩn tay (tuy nhiên tần suất không nhiều như trước đây).

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - cho biết, tính đến thời điểm này, đã có 96,1% công nhân lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh tiêm vaccine mũi 4. Hiện các công ty vẫn đang tiếp tục tiêm vaccine mũi 4 cho công nhân, địa điểm tại công ty hoặc điểm tập trung trong khu công nghiệp do Trung tâm Y tế các Khu công nghiệp tiến hành.

Theo các chuyên gia y tế, vaccine phòng COVID-19 không tồn tại mãi trong cơ thể mà sẽ dần mất khả năng bảo vệ. Vì vậy, việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 là cần thiết, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao.

Tại Lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động diễn ra ngày 5.7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận các biến chủng mới và nguy cơ bùng phát dịch trở lại là hiện hữu. “Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh. Vaccine tốt nhất là vaccine được nhắc lại bổ sung kịp thời nhất” - Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định.


Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Chia tách, sáp nhập Công đoàn cơ sở

Nguyễn Thơm |

Bắc Giang- Được sự đồng ý, nhất trí của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Thường trực Huyện ủy Lạng Giang về việc sắp xếp lại các công đoàn khối cơ quan, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định chia tách, sáp nhập công đoàn cơ sở.

Bắc Giang: Tuyên truyền những điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019

B.Hân |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về triển khai những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Bắc Giang: Tặng quà con đoàn viên nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu

Quế Chi |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng vừa  trực tiếp đến gia đình, nơi công tác của đoàn viên thăm, tặng quà cho 3 cháu là con của đoàn viên nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Chia tách, sáp nhập Công đoàn cơ sở

Nguyễn Thơm |

Bắc Giang- Được sự đồng ý, nhất trí của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Thường trực Huyện ủy Lạng Giang về việc sắp xếp lại các công đoàn khối cơ quan, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định chia tách, sáp nhập công đoàn cơ sở.

Bắc Giang: Tuyên truyền những điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019

B.Hân |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về triển khai những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Bắc Giang: Tặng quà con đoàn viên nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu

Quế Chi |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng vừa  trực tiếp đến gia đình, nơi công tác của đoàn viên thăm, tặng quà cho 3 cháu là con của đoàn viên nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu.