Bà Rịa - Vũng Tàu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 10.000 người lao động

HOÀNG HẢI |

Ngày 8.10, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 (mũi 1) cho hơn 10.300 người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Dự kiến đợt tiêm chủng diễn ra trong 2 ngày 8 và 9.10 với hơn 10.300 người lao động của 46 doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Ghi nhận tại Công ty TNHH MeiSheng Việt Nam (cụm công nghiệp thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức), với sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức đã triển khai 2 bàn tiêm vaccine cho 1.650 người lao động.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động tại Công ty TNHH MeiSheng Việt Nam
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tại Công ty TNHH MeiSheng Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MeiSheng Việt Nam cho biết, sau khi nhận được thông báo về việc tiêm vaccine phòng COVID-19, anh em công nhân rất vui vì được sự quan tâm, chăm lo của các cấp chính quyền. “Sau khi được tiêm vaccine phòng COVID-19, người lao động công ty không còn lo lắng, yên tâm làm việc”, ông Trí chia sẻ.

Huyện Châu Đức có khoảng 250 doanh nghiệp, trong đó có hơn 210 doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp với 5.000 người lao động. Huyện sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động của các doanh nghiệp còn lại ngay khi được phân bổ vaccine.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM thiếu hụt lao động khoảng 30% - 40%

Nam Dương |

Sau ngày 1.10, nhiều doanh nghiệp TPHCM hoạt động trở lại, nhưng vẫn có tình trạng thiếu hụt lao động.

Hậu Giang: Hơn 8.000 hoàn cảnh khó khăn do dịch được hỗ trợ

Ngọc Trâm |

Ngày 8.10, LĐLĐ Huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động quý III/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2021.

Chấn chỉnh các khu nhà trọ không đảm bảo yêu cầu phòng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 1,2 triệu lao động, trong đó có 630.000 người là công nhân khu công nghiệp, đa phần số công nhân này là người lao động ngoài tỉnh. Do Đồng Nai thiếu nhà ở công nhân nên đa phần họ phải sinh sống trong các căn nhà trọ xập xệ, thiếu an ninh, thiếu các điều kiện tối thiểu phòng dịch.

Ứng trước lương để giữ chân người lao động

Cường Ngô |

Phục hồi sản xuất trở lại sau dịch COVID-19 thế nào là trăn trở của các doanh nghiệp, đặc biệt với khối doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày. Theo các chuyên gia, giải pháp phục hồi sau liều “kháng sinh” giãn cách xã hội là việc các doanh nghiệp cần giữ chân NLĐ bằng những chính sách và quan tâm đặc biệt đến đối tượng này.

Trao 10.000 túi an sinh cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng giá trị 10.000 túi an sinh của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 là 2 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM thiếu hụt lao động khoảng 30% - 40%

Nam Dương |

Sau ngày 1.10, nhiều doanh nghiệp TPHCM hoạt động trở lại, nhưng vẫn có tình trạng thiếu hụt lao động.

Hậu Giang: Hơn 8.000 hoàn cảnh khó khăn do dịch được hỗ trợ

Ngọc Trâm |

Ngày 8.10, LĐLĐ Huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động quý III/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2021.

Chấn chỉnh các khu nhà trọ không đảm bảo yêu cầu phòng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 1,2 triệu lao động, trong đó có 630.000 người là công nhân khu công nghiệp, đa phần số công nhân này là người lao động ngoài tỉnh. Do Đồng Nai thiếu nhà ở công nhân nên đa phần họ phải sinh sống trong các căn nhà trọ xập xệ, thiếu an ninh, thiếu các điều kiện tối thiểu phòng dịch.

Ứng trước lương để giữ chân người lao động

Cường Ngô |

Phục hồi sản xuất trở lại sau dịch COVID-19 thế nào là trăn trở của các doanh nghiệp, đặc biệt với khối doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày. Theo các chuyên gia, giải pháp phục hồi sau liều “kháng sinh” giãn cách xã hội là việc các doanh nghiệp cần giữ chân NLĐ bằng những chính sách và quan tâm đặc biệt đến đối tượng này.

Trao 10.000 túi an sinh cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng giá trị 10.000 túi an sinh của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 là 2 tỉ đồng.