Bà Rịa-Vũng Tàu: Hỗ trợ 9.383 lao động bị mất việc vì dịch COVID-19

Nguyên Dũng |

Sáng 5.8, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết,  đơn vị này vừa xem xét, hỗ trợ 9.383 lao động (là những người không có giao kết hợp đồng lao động) nhưng bị mất việc vì dịch COVID-19 với tổng kinh phí gần 9,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 5.8, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã chi hỗ trợ số tiền 57,3 tỷ đồng cho tổng cộng gần 46.000 đối tượng khó khăn là những người có công, người bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người bán lẻ vé số…được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng dự kiến sẽ hỗ trợ 601 lao động (là những người bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không lương vì dịch COVID-19) với kinh phí gần 1,1 tỷ đồng; đồng thời, hỗ trợ 366 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn (có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng) tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4.2020 với tổng kinh phí 366 triệu đồng.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất mở rộng đối tượng, kéo dài thời hạn hỗ trợ

ANH THƯ |

So với dự kiến ban đầu, người lao động thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng còn ít. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay.

Tặng quà hỗ trợ người lao động phải ngưng việc

Thanh Liêm |

Công đoàn Cơ sở và Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) tiếp tục tổ chức tặng quà hỗ trợ cho người lao động phải ngưng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2.

Gói 62.000 tỉ đồng: Số người lao động nhận hỗ trợ ít hơn dự kiến ban đầu

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, so với dự kiến ban đầu, số người lao động được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng còn ít.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thu Minh |

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, giúp đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ), đồng bào khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên chăm lo cho người lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bắt lao động thời vụ thử việc là trái quy định pháp luật

Tú Quỳnh |

Theo quy định của pháp luật, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ/mùa vụ sẽ không phải thử việc.

Hiệp định EVFTA: Tiềm năng xuất hiện nhiều việc làm cho lao động tự do

ANH THƯ |

Navigos Search cho biết, sau khi hiệp định thương mại EVFTA được thông qua và các nước mở cửa biên giới trở lại, tiềm năng sẽ xuất hiện nhiều cơ hội việc làm cho người lao động do các làn sóng đầu tư vào các ngành sản xuất mũi nhọn.

Từ 15.9, bị tai nạn lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 20 triệu đồng

Minh Phương |

Từ ngày 15.9.2020, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến 22,350 triệu đồng.

Đề xuất mở rộng đối tượng, kéo dài thời hạn hỗ trợ

ANH THƯ |

So với dự kiến ban đầu, người lao động thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng còn ít. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay.

Tặng quà hỗ trợ người lao động phải ngưng việc

Thanh Liêm |

Công đoàn Cơ sở và Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) tiếp tục tổ chức tặng quà hỗ trợ cho người lao động phải ngưng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2.

Gói 62.000 tỉ đồng: Số người lao động nhận hỗ trợ ít hơn dự kiến ban đầu

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, so với dự kiến ban đầu, số người lao động được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng còn ít.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thu Minh |

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, giúp đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ), đồng bào khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên chăm lo cho người lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bắt lao động thời vụ thử việc là trái quy định pháp luật

Tú Quỳnh |

Theo quy định của pháp luật, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ/mùa vụ sẽ không phải thử việc.

Hiệp định EVFTA: Tiềm năng xuất hiện nhiều việc làm cho lao động tự do

ANH THƯ |

Navigos Search cho biết, sau khi hiệp định thương mại EVFTA được thông qua và các nước mở cửa biên giới trở lại, tiềm năng sẽ xuất hiện nhiều cơ hội việc làm cho người lao động do các làn sóng đầu tư vào các ngành sản xuất mũi nhọn.

Từ 15.9, bị tai nạn lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 20 triệu đồng

Minh Phương |

Từ ngày 15.9.2020, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến 22,350 triệu đồng.