Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự kiến hỗ trợ tiền thuê nhà cho 70.000 lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (LĐTBXH) cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, có khoảng 70.000 người lao động sẽ được nhận hỗ trợ. Trong đó, khoảng 58.000 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và 12.000 lao động quay trở lại thị trường lao động.

Để được hỗ trợ, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện đang ở thuê, ở trọ trong thời gian 1.2.2022 đến 30.6.2022, có hợp đồng lao động thời hạn từ 1 tháng trở lên và thực hiện trước 1.4.2022.

Còn lao động quay trở lại thị trường phải đáp ứng điều kiện đang ở thuê, ở trọ và có hợp đồng lao động giao kết trong thời gian từ 1.4.2022 đến 30.6.2022 (trừ hợp đồng tiếp nối của hợp đồng lao động trước đó).

Bên cạnh đó, người lao động còn phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hoặc có tên trong danh sách trả lương tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo dự kiến, tổng số kinh phí chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh vào khoảng 123 tỉ đồng.

Bà Đinh Thị Trúc My - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai kịp thời đến các doanh nghiệp về chính sách, để thống kê, lập danh sách số người lao động được đề nghị hưởng hỗ trợ.

Bước đầu, trên danh sách lao động được đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Hiện nay, Sở Lao động cũng đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác phổ biến hướng dẫn thực hiện kế hoạch; cùng Bảo hiểm Xã hội tỉnh xác nhận danh sách do các doanh nghiệp cung cấp để tiến tới chi trả hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động theo quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đốc thúc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

lê hoa |

Dự kiến khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với tổng kinh phí 6.600 tỉ đồng. Sau 2 tháng triển khai, mới có gần 11.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ trên.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Đủ các điều kiện thì giải ngân ngay

Nguyễn Trường |

Theo kết quả rà soát của ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh có trên 2.200 lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lao động trong khu công nghiệp là 2.152 người; lao động quay trở lại thị trường là 54 người.

Gần 71.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã xác nhận cho 4.645 đơn vị doanh nghiệp, đơn vị với 70.979 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

820.000 lao động ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến có 820.000 lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đốc thúc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

lê hoa |

Dự kiến khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với tổng kinh phí 6.600 tỉ đồng. Sau 2 tháng triển khai, mới có gần 11.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ trên.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Đủ các điều kiện thì giải ngân ngay

Nguyễn Trường |

Theo kết quả rà soát của ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh có trên 2.200 lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lao động trong khu công nghiệp là 2.152 người; lao động quay trở lại thị trường là 54 người.

Gần 71.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã xác nhận cho 4.645 đơn vị doanh nghiệp, đơn vị với 70.979 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

820.000 lao động ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến có 820.000 lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.