Bà Rịa – Vũng Tàu: Công nhân vui mừng khi con em được hỗ trợ 100% học phí

Thành An |

Bà Rịa – Vũng Tàu -  HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ 5 tuổi và học sinh THCS. Thông tin này đã được nhiều người dân, công nhân lao động vui mừng đón nhận, trong tình hình chi phí cuộc sống tăng cao như hiện nay.

Theo Nghị quyết, trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS được hỗ trợ mức học phí bằng 100% học phí công lập theo quy định hiện hành, kéo dài đến năm 2025.

Chị Phan Thị Hoàng Anh – công nhân tại huyện Châu Đức cho biết, khi nghe thông tin được hỗ trợ học phí 100%, chị và các đồng nghiệp rất vui mừng. “Tôi có 2 cháu, đang học lớp 8 và lớp 11, được hỗ trợ miễn học phí điều này sẽ góp phần giảm bớt phần nào áp lực chi tiêu học tập cho các cháu, cải thiện thêm đời sống gia đình với thu nhập của công nhân còn đang eo hẹp”, chị Hoàng Anh nói.

Còn chị Nguyễn Thị Hiền – Công nhân tại Khu công nghiệp Đông Xuyên cho biết, gia đình có 2 cháu sẽ vào lớp 2 và lớp 7 trong năm nay. “Tôi rất cảm ơn Nhà nước đã quan tâm và chia sẻ với người lao động trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. Trong hoàn cảnh vật giá leo thang như hiện nay, điều này đã giảm bớt đi phần nào áp lực cho người lao động, nhất là khi năm học mới đã đến gần. Gia đình chúng tôi và anh chị em công nhân rất vui mừng khi nhận được thông tin này”, chị Hiền vui vẻ kể.

Theo ông Trần Thành – Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung – huyện Châu Đức, nhà trường có khoảng 30 lớp với gần 1.000 học sinh trong năm học 2022-2023. Với đa số phụ huynh là người dân lao động nông thôn hoặc công nhân trong Khu công nghiệp Sonadezi, nên thông tin được miễn giảm học phí cho học sinh trong 3 năm học liền đã đem đến sự vui mừng cho đông đảo phụ huynh, và ngay cả nhà trường.

“Điều này mang đến lợi ích không nhỏ cho các em học sinh vùng nông thôn, hoặc các em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhà trường có thể sẽ chấm dứt việc vận động học sinh có nguy cơ bỏ học vì điều kiện kinh tế, mà tập trung hơn cho công tác giảng dạy”, ông Thành nhận định.

Chia sẻ về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh, bà Trần Thị Ngọc Châu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, ngân sách tỉnh dự kiến chi để thực hiện hỗ trợ trong cả giai đoạn 2022-2025 là hơn 568 tỉ đồng, trong đó, riêng năm học 2022-2023 là hơn 140 tỉ đồng.

Lãnh đạo Sở cũng nêu nguyên nhân vì sao chỉ hỗ trợ cho trẻ 5 tuổi trong 2 năm và học sinh THCS trong 3 năm. Theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP thì trẻ 5 tuổi sẽ được miễn học phí vào năm học 2024-2025; còn học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025-2026. Do vậy khi việc hỗ trợ học phí của địa phương chấm dứt thì những cấp học này cũng được miễn học phí theo chính sách chung của cả nước. Riêng bậc Tiểu học công lập hiện nay đã không phải đóng học phí theo quy định.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, học sinh THPT công lập và ngoài công lập… với mức hỗ trợ từ 65-70% mức học phí theo quy định hiện hành, nhanh chóng trình HĐND tại kỳ họp chuyên đề sắp tới. Qua đó, tỉnh dự kiến sẽ dành gần 110,5 tỉ đồng để hỗ trợ học phí cho các cấp học này trong năm 2022-2023.

Theo bà Châu nhận định, việc miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài chia sẻ cùng người dân trong hoàn cảnh chi phí cuộc sống tăng cao, sự quan tâm của chính quyền đến đời sống nhân dân... còn là bước đến gần hơn với xu hướng giáo dục bắt buộc, miễn học phí theo xu thế phát triển của thế giới. Qua đó cũng góp phần thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Chi hơn 568 tỉ đồng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ 5 tuổi và học sinh THCS

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.7, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022-2025.

Đà Nẵng: Miễn toàn bộ học phí cho trẻ em mầm non đến THPT

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Trẻ em ở độ tuổi mầm non đến học sinh trung học phổ thông được miễn 100% học phí trong năm học 2022-2023.

Chuyên gia hiến kế để đề xuất miễn học phí bậc THCS sớm thành hiện thực

MINH ÁNH - PHƯƠNG ANH |

Bộ GD-ĐT đề xuất miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS,  nhiều chuyên gia bày tỏ ý kiến ủng hộ và mong muốn đề xuất sớm đi vào thực tế.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chi hơn 568 tỉ đồng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ 5 tuổi và học sinh THCS

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.7, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022-2025.

Đà Nẵng: Miễn toàn bộ học phí cho trẻ em mầm non đến THPT

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Trẻ em ở độ tuổi mầm non đến học sinh trung học phổ thông được miễn 100% học phí trong năm học 2022-2023.

Chuyên gia hiến kế để đề xuất miễn học phí bậc THCS sớm thành hiện thực

MINH ÁNH - PHƯƠNG ANH |

Bộ GD-ĐT đề xuất miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS,  nhiều chuyên gia bày tỏ ý kiến ủng hộ và mong muốn đề xuất sớm đi vào thực tế.