Bà Phạm Thị Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam khoá VI

Hà Anh |

Chiều 12.10, tại Hà Nội, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Dệt may Việt Nam đặt ra mục tiêu tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua; xây dựng, bồi đắp văn hóa dệt may; nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực thích ứng; đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hà Anh
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hà Anh

Để đạt được mục tiêu trên, Công đoàn Dệt may Việt Nam đề ra các khâu đột phá: Cải thiện chất lượng cán bộ, đoàn viên, NLĐ, nâng cao năng lực thích ứng; tăng cường đối thoại, thương lượng, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ; chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Cùng với đó, công đoàn ngành Xây dựng và triển khai đồng bộ 5 chương trình trọng tâm: “Thúc đẩy cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường chăm lo lợi ích thiết thực cho người lao động”; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực thích ứng cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ”; “Đồng hành cùng lao động nữ trong phát huy năng lực bản thân và xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động công đoàn”.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Tập đoàn Dệt may Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hà Anh
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Tập đoàn Dệt may Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hà Anh

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 37 ủy viên.

Tối 12.10, các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may bỏ phiếu bầu lãnh đạo công đoàn ngành. Ảnh: Hà Anh
Tối 12.10, các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may bỏ phiếu bầu lãnh đạo Công đoàn ngành. Ảnh: Hà Anh

Tối 12.10, tại hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 lần thứ nhất, các ủy viên đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 ủy viên; bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên; bầu bà Phạm Thị Thanh Tâm tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; hai Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Thái Dương và bà Nguyễn Thị Thuỷ.

Báo Lao Động chúc mừng Đại hội XVI Công đoàn Dệt may Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp. Chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Tâm tiếp tục làm Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 và hai Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Thái Dương và bà Nguyễn Thị Thuỷ.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Lựa chọn bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ VI năng động, nhiệt huyết

Hà Anh |

Trong không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên, công nhân viên chức lao động dệt may lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 12.10, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

100% doanh nghiệp dệt may ký kết thoả ước lao động tập thể

Hà Anh |

Ngày 12.10, tại Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam khóa VI, đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn trong ngành tập trung vào công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn ngành Dệt may chi trên 547 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Ngày 12.10, tại Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam khóa VI, đại diện công đoàn ngành cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn đã tích cực chăm lo cho người lao động và các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Những cây chè cổ thụ hàng trăm tuổi ở độ cao 1.400m được gắn mã QR code

Thanh Miền |

Yên Bái - Lần đầu tiên, những cây chè cổ Shan tuyết nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, quanh năm mây mù bao phủ được gắn mã QR code để du khách trải nghiệm và tra cứu thông tin.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự khai mạc Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.10, Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và 289 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của gần 200.000 công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tới dự Đại hội.

Mưa to, ngập lụt khắp nơi, Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

An Thượng |

Đến sáng 14.10, mưa to trên diện rộng tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt cục bộ. Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 17.10.

Khi người dân được bày tỏ ý kiến về bảo tồn di sản Cố đô Huế

Minh Đạt |

Trong tháng 10 này, người dân ở Huế và cả những người yêu không gian di sản Cố đô Huế sẽ được bày tỏ ý kiến về hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Làng cốm Mễ Trì đỏ lửa, thơm lừng hương cốm mới

Trà My - Đinh Thiện |

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, người dân làng cốm Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật chuẩn bị cho vụ cốm lớn nhất trong năm.

Lựa chọn bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ VI năng động, nhiệt huyết

Hà Anh |

Trong không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên, công nhân viên chức lao động dệt may lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 12.10, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

100% doanh nghiệp dệt may ký kết thoả ước lao động tập thể

Hà Anh |

Ngày 12.10, tại Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam khóa VI, đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn trong ngành tập trung vào công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn ngành Dệt may chi trên 547 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Ngày 12.10, tại Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam khóa VI, đại diện công đoàn ngành cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn đã tích cực chăm lo cho người lao động và các hoạt động xã hội vì cộng đồng.