Bà Nguyễn Thị Như Ý tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 12.7, BCH LĐLĐ tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 45 ủy viên đã chính thức ra mắt đại hội.

Trước đó, BCH LĐLĐ tỉnh Đồng Nai khóa X đã họp phiên đầu tiên và bầu ra Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh gồm 14 ủy viên, khuyết 1 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Như Ý tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, cùng 3 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh gồm: Ông Tăng Quốc Lập tái đắc cử, ông Hồ Thanh Hồng tái đắc cử và ông Nông Văn Dũng.  

Hội nghị cũng bầu ra UBKT gồm 6 ủy viên, khuyết 1 ủy viên. Bà Nguyễn Việt Hoài được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh khóa X. 

Đại hội bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại đại hội, PCT Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 21 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

PCT Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Tái đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 21 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc_Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 21 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: L.T

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp CĐ tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của ĐV và NLĐ, thông qua các chương trình hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc như: Nhà ở “Mái ấm CĐ”, Tết Sum vầy, Tết Lao động, Tháng Công nhân. Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ Đồng Nai cũng đã hỗ trợ ĐV và NLĐ trong các dịp lễ tết, tặng quà, vé xe với số tiền trên 600 tỉ đồng; 68 ĐV và NLĐ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ” với tổng giá trị gần 2 tỉ đồng. 

Điểm nhấn trong công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ là hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp luật thông qua hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh, văn phòng tư vấn pháp luật ở cấp huyện và các điểm hỗ trợ công nhân tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ; hỗ trợ pháp lý cho hơn 6.000 NLĐ được bồi thường với số tiền hơn 10 tỉ đồng, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức CĐ, xây dựng được lòng tin vững chắc của ĐV và NLĐ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.