Bà Nguyễn Thị Hương Giang tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bà Nguyễn Thị Hương Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Đỗ Thành Lai tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; ông Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Trung Dũng được đại hội tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước .

Bà Nguyễn Thị Hương Giang tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước

Ngày 21.7 - phiên làm việc thứ 2 của Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn tất khâu nhân sự, bầu và mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đại hội cũng bầu danh sách đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2023-2028.

sag
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2023-2028.Ảnh: Đình Trọng

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả, bà Nguyễn Thị Hương Giang tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Đỗ Thành Lai tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; các ông Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Trung Dũng được đại hội tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức (trong đó tỷ lệ đại biểu thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước 5 người; khu vực doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước 6 người) và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Sgdfh
Bà Nguyễn Thị Hương Giang tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2023-2028.Ảnh: Đình Trọng

Chú trọng phát triển đoàn viên và chăm lo cho NLĐ

Theo báo cáo, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Công đoàn của Bình Phước đạt được nhiều kết quả khả quan, nâng cao chất lượng đời sống của công nhân lao động trong tỉnh. Sự phát triển của Công đoàn tỉnh Bình Phước cũng đóng góp rất lớn vào sự phát triển công nghiệp, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ mới này tiếp tục đặt ra nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra.

Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động. Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh và đất nước.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Đình Trọng
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Đình Trọng

Chỉ tiêu đặt ra là đến năm 2028, tỉnh Bình Phước có trên 140.000 đoàn viên công đoàn. Đến năm 2028, có 85% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng và ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2028, ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ...

LĐLĐ Bình Phước cho biết, các khâu đột phá cần thực hiện như: nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín; Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tập thể người lao động ở cơ sở, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; Đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn.

BCH Đảng Bộ tỉnh Bình Phước tặng bức trướng cho LĐLĐ tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
BCH Đảng Bộ tỉnh Bình Phước tặng bức trướng cho LĐLĐ tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Phước chú trọng phát triển đoàn viên và chăm lo cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 21.7, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn tỉnh chú trọng phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra 5 nhiệm vụ cho Công đoàn Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào ngày 21.7.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.7, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023-2028.

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023

Nhóm PV |

Đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023 diễn ra vào lúc 20h ngày 22.7 tại Quy Nhơn. Trải qua một đêm thi đầy cảm xúc, vương miện Miss World Việt Nam 2023 thuộc về người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi.

Những dấu ấn đặc biệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, dù nhiệm vụ nặng nề nhưng những cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vượt qua nhiều gian khó, liên tiếp lập được những chiến công xuất sắc, khám phá hàng vạn chuyên án, trong đó có nhiều đại án, vụ việc trọng điểm.

Tin 20h: Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.7 - Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai; Dịch bệnh tay chân miệng tăng, nguy cơ thiếu thuốc điều trị chực chờ; Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ; Điểm chuẩn các ngành khối C năm 2023 có thể giảm bao nhiêu điểm?;...

Nga nêu 7 điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina với điều kiện các quốc gia phương Tây và Ukraina đáp ứng các nghĩa vụ của họ.

Mạo danh luật sư lôi kéo người dân Bắc Giang khiếu kiện về thu hồi đất

Vân Trường |

Thiếu hiểu biết, không tìm hiểu quy định của pháp luật, cộng thêm việc nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất ổn định trật tự xã hội.

LĐLĐ Bình Phước chú trọng phát triển đoàn viên và chăm lo cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 21.7, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn tỉnh chú trọng phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra 5 nhiệm vụ cho Công đoàn Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào ngày 21.7.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.7, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023-2028.