Ba giải pháp nâng cao chất lượng hội nghị người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

Để giúp các đơn vị, DN trong quận ổn định, phát triển, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp nâng cao chất lượng hội nghị NLĐ, hội nghị cán bộ, công chức viên chức.

Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho rằng, trong thời gian qua, nhiều đơn vị, DN chưa chú trọng vấn đề này, việc tổ chức hội nghị còn qua loa, hình thức nên cần sự vào cuộc quyết liệt để chấn chỉnh.

Theo bà Cù Hoài An - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm - giải pháp trước hết là tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của hội nghị đối với người sử dụng lao động và NLĐ. Qua đó, giúp NLĐ và người sử dụng lao động thấy rõ việc cần tổ chức tốt hội nghị là có lợi cho đơn vị, DN và NLĐ. Giải pháp thứ hai là phối hợp chặt chẽ với UBND quận và các cơ quan hữu quan để yêu cầu các đơn vị, DN chấp hành nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị cán bộ, công chức viên chức. Giải pháp thứ ba là LĐLĐ quận lên kế hoạch trực tiếp làm việc với từng đơn vị có từ 10 lao động trở lên (không bỏ sót đơn vị nào); yêu cầu các đơn vị lên lịch tổ chức hội nghị và thông báo để LĐLĐ quận theo dõi. Để không bỏ sót đơn vị nào, LĐLĐ quận thực hiện việc phân công cán bộ đơn vị theo dõi theo các khu vực, như: Khu vực DN, khu vực trường học, khu vực các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Bà An cũng cho hay, để nâng cao chất lượng hội nghị thì quan trọng nhất là các nội dung trong hội nghị. Về vấn đề này, LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS chú ý đến việc thực hiện nghị quyết cũng như thực hiện những cam kết của người sử dụng lao động tại hội nghị lần trước; những ý kiến mới, những kiến nghị, đề xuất mới của NLĐ. Đặc biệt, với các CĐCS khối DN, CĐCS cần quan tâm đến các giải pháp do NLĐ đề xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động để giúp DN phát triển. Chú ý đến môi trường, điều kiện lao động, đảm bảo vấn đề ATVSLĐ.

Theo bà An, từ đầu năm đến nay, đã có 70% số đơn vị có từ 10 lao động trở lên tổ chức hội nghị NLĐ. LĐLĐ quận Nam Từ Liêm xác định nâng cao chất lượng hội nghị NLĐ là việc làm khó. Với những đơn vị, DN trước đây chưa quan tâm, còn lơ là thì LĐLĐ quận đặt mục tiêu đưa những đơn vị, DN này vào nền nếp là hằng năm phải tổ chức hội nghị NLĐ; với những đơn vị hằng năm đã có tổ chức hội nghị NLĐ thì CĐCS phải chú ý về các nội dung trong hội nghị như đã nêu trên để hội nghị đạt chất lượng hơn.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đưa vốn vay đến tận tay công nhân lao động

NGỌC YẾN |

Sau chưa đầy một tháng ra mắt và đi vào hoạt động, chiều 21.7, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo TP.Đà Nẵng (Quỹ trợ vốn) tổ chức phát vay cho gần 100 hồ sơ vay đợt đầu tiên với gần 2 tỉ đồng.

Giám sát thực hiện nghị quyết và các cam kết

Xuân Trường |

Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho rằng, trong thời gian qua, không ít đơn vị, DN chưa chú trọng hội nghị NLĐ, việc tổ chức hội nghị còn qua loa, hình thức. Để giúp các đơn vị, DN trong quận ổn định, phát triển, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, LĐLĐ quận đã tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp nâng cao chất lượng hội nghị NLĐ. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đã có 70% số đơn vị có 10 LĐ trở lên tổ chức hội nghị NLĐ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đưa vốn vay đến tận tay công nhân lao động

NGỌC YẾN |

Sau chưa đầy một tháng ra mắt và đi vào hoạt động, chiều 21.7, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo TP.Đà Nẵng (Quỹ trợ vốn) tổ chức phát vay cho gần 100 hồ sơ vay đợt đầu tiên với gần 2 tỉ đồng.

Giám sát thực hiện nghị quyết và các cam kết

Xuân Trường |

Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho rằng, trong thời gian qua, không ít đơn vị, DN chưa chú trọng hội nghị NLĐ, việc tổ chức hội nghị còn qua loa, hình thức. Để giúp các đơn vị, DN trong quận ổn định, phát triển, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, LĐLĐ quận đã tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp nâng cao chất lượng hội nghị NLĐ. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đã có 70% số đơn vị có 10 LĐ trở lên tổ chức hội nghị NLĐ.