Viết về người lao động - viết cho người lao động

Anh thợ điện luôn lắng nghe dân nói

CÔNG HIỀN (VP Cty Điện lực Gia Lai) |

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Công ty Điện lực Gia Lai đã tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm thiết thực, ý nghĩa có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, trong đó, anh Nguyễn Mạnh Hồng - Đội Phó phụ trách đội đường dây, Điện lực Chư Păh - là một tấm gương tiêu biểu.

Từ một công nhân thuộc BQLDA Thủy điện Yaly, sau đó là công nhân vận hành thủy điện Ry Ninh, với niềm say mê công việc, sự phấn đấu không ngừng nghỉ, một thời gian sau khi chuyển về công tác tại Điện lực Chư Păh, anh Nguyễn Mạnh Hồng được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ quản lý đường dây, rồi được đề bạt Đội Phó phụ trách đội đường dây & trạm biến áp (QLSCĐZ & TBA) - Điện lực Chư Păh. Điểm nổi bật ở anh Hồng là dù ở bất cứ cương vị công tác nào, anh cũng phát huy vai trò, trách nhiệm, chịu khó học hỏi, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ phải gần dân, sát dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” anh Hồng luôn khắc ghi và thực hành, anh đã tạo được uy tín đối với bà con nhân dân và đồng nghiệp. Anh luôn tâm niệm, để được bà con nhân dân hiểu, tin tưởng và làm theo, trước hết phải có uy tín, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích nhân dân cao hơn lợi ích cá nhân.

Anh Hồng cho biết: Đội QLSCĐZ & TBA của anh có 11 CBCNV, làm nhiệm vụ quản lý vận hành hơn 297km đường dây trung thế; 356km đường dây hạ áp; 192 trạm biến áp phụ tải với dung lượng 25.663KVA. Hầu hết các tuyến đường dây đều đi qua nhiều địa hình phức tạp như rừng núi, sông suối, nông-lâm trường, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống...

Nhận thức về pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế, dẫn đến người dân đốt nương làm rẫy, trồng cây trong hành lang an toàn đường dây. Thậm chí còn có vụ việc đối tượng xấu phá hoại đường dây như trộm cắp côngtơ, TBA hay dây dẫn điện…… Đây là những hành vi nguy hiểm, đe doạ nghiêm trọng đến sự an toàn của hệ thống điện, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước.

Bằng phương châm “mưa dầm thấm lâu”, để vận động, tuyên truyền bà con bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, anh Hồng và anh em trong đội đã xuống tận nhà dân, lúc thay lại cái bóng đèn, lúc thay lại đoạn dây điện để vừa lắng nghe dân nói, vừa truyền đạt, thuyết phục người dân tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Kết quả, bà con không còn đốt nương rẫy, không trồng những cây công nghiệp lâu năm dưới hành lang lưới điện, tình trạng mất cắp thiết bị điện giảm rõ rệt. Hơn thế, bà con còn giúp đơn vị ngăn chặn nhiều vụ cháy rừng, xâm phạm đến hành lang an toàn trên dọc tuyến đường dây.

Anh Hồng là người đội trưởng rất có uy tín với đồng nghiệp. Bởi, anh lúc nào cũng “nói đi đôi với làm” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; việc gì khó anh cũng xung phong làm trước, rồi hướng dẫn anh em trong đội làm theo. Anh cũng là người chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn. Sau những giờ làm việc, anh tranh thủ thời gian để theo học lớp đại học tại chức; đến nay anh đã hoàn thành và tốt nghiệp đại học. Tất cả các kiến thức anh học được thực tế và trong nhà trường đã giúp anh đoạt giải 3 tại Hội thi thợ giỏi năm 2014 do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tổ chức từ ngày 26- 29.10.2014.

Nói về anh Hồng, ông Võ Ngọc Tân - Bí thư chi bộ, GĐ Điện lực Chư Păh - cho biết: “Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng là đảng viên gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Đồng thời, với vai trò là đảng viên, đồng chí đã tham mưu cho đơn vị nhiều cách làm hay trong công tác quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn huyện, góp phần đưa đơn vị hoàn thành tốt công việc”.

Những cố gắng và cách làm sáng tạo của anh Hồng và tập thể CBCNV Đội QLSCĐZ đã được đền đáp xứng đáng. Đường dây và TBA mà đội anh quản lý, vận hành trên địa bàn huyện Chư Păh luôn được an toàn, liên tục, không xảy ra sự cố chủ quan.

Trong đợt Hội nghị biểu dương CNVCLĐ giỏi và điển hình tiên tiến trong học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức năm 2012, anh đã được tặng bằng khen.

CÔNG HIỀN (VP Cty Điện lực Gia Lai)
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động phát động cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động“

|

Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; nhằm tôn vinh những sáng kiến hay, những người lao động giỏi; điều tra và phát hiện những bất cập để tạo ra tiếng nói với tổ chức Công đoàn xung quanh những vấn đề của người lao động hằng ngày.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội ngừng bán hàng trước ngày điều chỉnh giá

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán từ mấy ngày nay.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Liên tiếp xảy ra va chạm với tàu hỏa: Lối đi tự mở còn dày đặc

Tô Thế |

Trong 2 ngày liên tiếp tại Hà Nội xảy ra 2 vụ va chạm giữa tàu hỏa Bắc - Nam và xe ôtô tại các lối đi tự mở. Rất may các vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên từ thực tế trên cho thấy việc xóa bỏ các lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông là việc làm cấp thiết.

Nông sản Việt xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc những ngày đầu Xuân

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu diễn ra sôi động, thuận lợi. Hàng xuất của Việt Nam chủ yếu là nông sản, hoa quả.

Báo Lao Động phát động cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động“

|

Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; nhằm tôn vinh những sáng kiến hay, những người lao động giỏi; điều tra và phát hiện những bất cập để tạo ra tiếng nói với tổ chức Công đoàn xung quanh những vấn đề của người lao động hằng ngày.