Ảnh hưởng dịch COVID-19: Chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc

Nhóm pV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay, một số khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn cả nước chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bà Phùng Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết, tình hình lao động trong các KCN của tỉnh vẫn diễn ra bình thường, không có doanh nghiệp (DN) nào tạm ngừng hoạt động hay sa thải người lao động (NLĐ) vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh - cũng cho hay, trong các KCN của tỉnh chưa có DN nào ngừng hoạt động, cũng như chưa có tình trạng NLĐ mất việc do dịch COVID-19.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch CĐ Công ty (Cty) Hansae Việt Nam (KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM) -  nói rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lúc đầu, Cty cũng có gặp khó khăn do nguồn nguyên, phụ liệu nhập từ Trung Quốc gián đoạn. Nhưng nhờ chủ động chuyển nguồn nhập nguyên phụ liệu, nên hoạt động của công ty đến nay vẫn bình thường, CN không ai phải nghỉ việc.

Tương tự, theo ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Cty Samho Việt Nam (huyện Củ Chi), hơn 11.000 lao động của Cty vẫn đi làm bình thường, không ai phải nghỉ việc do thiếu việc làm.

Ông Hồ Phước Hải - cán bộ CĐ các khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) TP.Hồ Chí Minh phụ trách theo dõi hơn 240 DN ở các KCN Tân Tạo, Lê Minh Xuân 3, An Hạ - cũng cho biết, đến nay chưa có DN nào thông báo phải cho NLĐ nghỉ việc.

Ông Cao Thanh Hùng - cán bộ CĐ các KCX&CN TP.Hồ Chí Minh phụ trách KCX Tân Thuận - cũng nói rằng, hiện chỉ một DN có kế hoạch dừng hoạt động từ trước Tết Nguyên đán nên thông báo đến tháng 4 này sẽ cho 50 lao động nghỉ việc trong lộ trình giải thể công ty. Còn lại, chưa ghi nhận được thông báo nào từ các CĐCS cũng như DN về việc phải cho NLĐ nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Qua khảo sát 100 DN về tình hình sản xuất và việc làm, có 19 DN báo giảm doanh thu từ 10%-70%, 10 DN đang khó khăn nhập các nguyên liệu vải, khuôn sắt, mực in, nhựa... Về tiền lương của NLĐ, các DN vẫn đảm bảo trả lương và các chế độ đầy đủ nên đời sống của NLĐ không đến nỗi khó khăn do dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, chưa có việc phản ánh DN do ảnh hưởng dịch bệnh mà không trả lương cho CN” - bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch CĐ KCN VISIP (Bình Dương), nói.

Ông Nguyễn Cao Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.Hồ Chí Minh - cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2020, trung tâm đã tiếp nhận 15.336 người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 3,9% so với 2 tháng cùng kỳ năm 2019. Mức tăng 3,9% số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là mức tăng bình thường, không có đột biến.

Nhóm pV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.