Ấn tượng 139 bức ảnh dự thi “Hoa mùa dịch” năm 2021

Như Hiển |

Chào mừng 92 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ TP.Vinh (Nghệ An) tổ chức cuộc thi ảnh “Hoa mùa dịch” năm 2021 trên Fanpage Công đoàn Thành phố Vinh.

Tổng cộng 139 bức ảnh của các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố dự thi được Ban tổ chức lựa chọn đăng tải tham gia vòng bình chọn tương tác trên fanpage từ ngày 15-23.7.

Trên cơ sở số lượng tương tác (biểu tượng cảm xúc, chia sẻ, like trang page) đối với từng bức ảnh, Ban Tổ chức cuộc thi đã quy đổi thành số điểm theo quy định.

Ban tổ chức lựa chọn 24 bức ảnh đoạt giải, gồm 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 10 giải khuyến khích, 8 giải phụ.

Ảnh đạt giải Nhất – MS H137 thuộc Công đoàn Trung tâm Y tế Thành phố Vinh. Ảnh: NH
Ảnh đạt giải Nhất – MS H137 thuộc Công đoàn Trung tâm Y tế Thành phố Vinh.

Tác phẩm đoạt giải nhất thuộc về bức ảnh mã số H137 thuộc Công đoàn Trung tâm Y tế Thành phố Vinh. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động là giây phút tranh thủ nghỉ ngơi của đoàn viên trên vỉa hè để chuẩn bị cho đợt lấy mẫu tiếp theo vào thời điểm 3h sáng.

Giải Nhì thuộc về 2 bức ảnh mang mã số H49 thuộc Công đoàn Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An ghi lại hình ảnh đoàn viên, công nhân lao động công ty đang thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo môi trường Thành phố xanh, sạch, đẹp; và bức ảnh mã số H12 thuộc Công đoàn Trường Mầm non Hưng Đông với thông điệp “Trao tình thương - gặt hái yêu thương” của đoàn viên Phan Thị Hồng Giang là khoảnh khắc hàng ngày đi trao những hộp cơm yêu thương cho các hoàn cảnh vô gia cư khó khăn đặc biệt, không có sức lao động, nhận thức không bình thường, không có chỗ ở, người già và em nhỏ....

Bức ảnh đạt giải Nhì – MS H49 Công đoàn Công ty CPMôi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
Bức ảnh đạt giải Nhì – MS H49 Công đoàn Công ty CPMôi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.

3 Giải Ba là các bức ảnh mã số H116 của Công ty TNHH EB Vinh, mã số H01 thuộc Công đoàn Trường TH Lê Lợi và H122 của Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Đó là những khoảnh khắc các chiến sĩ áo trắng Bệnh viện Đa khoa Thành phố không quản ngại khó khăn, nguy hiểm quyết tâm đồng lòng, đồng sức, nỗ lực hết mình tăng viện cho Hồ Chí Minh chiến thắng dịch bệnh. Với quyết tâm “Chúng tôi sẽ hoàn thành thật tốt trọng trách được giao và sớm trở về".

Bức ảnh đạt giải Ba – MS H122 của Công đoàn Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.
Bức ảnh MS: H35 Công đoàn Trường MN Bến Thủy có background ấn tượng.

Hình ảnh Thầy giáo Nguyễn Doãn Hùng - Đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học Lê Lợi - đang làm nhiệm vụ trực chốt trên đường Phạm Hồng Thái, TP.Vinh, hay hoạt động trao quà động viên tinh thần cho các đoàn viên tình nguyện ở lại siêu thị duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian Thành phố thực hiện Chỉ thị 16 Chính phủ của Công đoàn Công ty TNHH EB Vinh.

Ban tổ chức đã tổ chức trao thưởng cho 24 Công đoàn cơ sở đã đạt giải trong cuộc thi với trị giá giải thưởng 8,5 triệu đồng.

Ông Thái Lê Cường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố - cho hay: “Các tác phẩm đạt giải có tính nghệ thuật, nhân văn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền tải được những hoạt động đa dạng, phong phú của Công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức Công đoàn luôn đồng hành, sát cánh cùng người lao động”.

Như Hiển
TIN LIÊN QUAN

Kết quả xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Xây dựng năm 2021

Tường Vân |

Trường Đại học Xây dựng thông báo kết quả xét tuyển thẳng, tuyển thẳng kết hợp vào đại học hệ chính quy năm 2021.

7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Vũ Long |

7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Học viện Báo chí công bố danh sách trúng tuyển diện tuyển thẳng năm 2021

Thiều Trang |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa quyết định công nhận trúng tuyển đại học năm 2021 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Kết quả xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Xây dựng năm 2021

Tường Vân |

Trường Đại học Xây dựng thông báo kết quả xét tuyển thẳng, tuyển thẳng kết hợp vào đại học hệ chính quy năm 2021.

7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Vũ Long |

7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Học viện Báo chí công bố danh sách trúng tuyển diện tuyển thẳng năm 2021

Thiều Trang |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa quyết định công nhận trúng tuyển đại học năm 2021 diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học.