An toàn lao động: Gắn với sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân, gia đình

Bảo Hân |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động 2020, chiều 12.5, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - đến thăm hỏi, động viên 2 công nhân lao động bị tai nạn lao động trên địa bàn TP.Hà Nội.

Thấm thía một điều: An toàn là trên hết

Chị Bùi Thị Hiền - công nhân (CN) Cty Cổ phần Kim khí Thăng Long - bị tai nạn lao động (TNLĐ) vào tháng 5.2013, mất 4 ngón tay trái, dập nát bàn tay phải, tỉ lệ thương tật là 51%. Chị Hiền tâm sự: “Sau tai nạn, phải mất hơn 1 năm, tôi không dám tiếp xúc với ai vì mặc cảm, sợ mọi người nhòm ngó đến đôi bàn tay không còn lành lặn của mình”.

Khi tinh thần đã ổn định hơn, chị Hiền nghĩ rằng, nếu cứ lo lắng mãi, mặc cảm mãi thì chỉ thiệt cho bản thân, cho gia đình mình nên chị gắng gượng đi làm trở lại tại Cty. Lúc đầu, mọi việc còn khó khăn, nhưng sau đó, với sự chia sẻ, động viên của tổ chức Công đoàn (CĐ), Cty, chị quen dần. Cty tạo điều kiện, bố trí cho chị công việc nhẹ hơn. Chị cũng đã làm được nhiều việc nhà hơn.

Anh Trần Văn Bảo - CN Cty TNHH Hanoi Steel Center - cũng bị TNLĐ nặng. Vào năm 2018, trong quá trình lau trục kéo thép, trục quay cuốn tay phải, tay trái theo. Tai nạn khiến anh phải phẫu thuật nối gân, dập cơ. Đến nay, tay phải anh không cử động được. Anh bị thương tật tỉ lệ 57%.

“Vụ tai nạn đã khiến thời gian đầu tôi bị sốc, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần. Tôi lo lắng không biết tương lai của mình thế nào sau này”- anh Bảo nhớ lại.

Một năm sau tai nạn, anh mới trở lại Cty làm việc. Để tạo điều kiện cho anh, Cty bố trí anh công việc nhẹ hơn, thời gian làm việc phù hợp hơn. Thu nhập hiện nay của anh là 5,6 triệu đồng/tháng, đủ để nuôi bản thân và dành một phần gửi về quê cho bố mẹ. Anh Bảo nói, sau tai nạn xảy ra, anh càng thấm thía một điều, khi làm việc phải thật cẩn thận, đặt vấn đề an toàn lên trên hết.

Mong người lao động có ý thức cao hơn về an toàn lao động

Chiều 12.4, ông Ngọ Duy Hiểu cùng đại diện LĐLĐ TP.Hà Nội, CĐ các Khu công nghiệp TP.Hà Nội trực tiếp xuống phòng trọ tại xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội để thăm hỏi, động viên anh Bảo. Trước đó, ông Ngọ Duy Hiểu thăm hỏi chị Hiền tại Cty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

Tại mỗi nơi đến thăm, ông Ngọ Duy Hiểu gửi lời chia sẻ, quan tâm của tổ chức CĐ đến CN bị TNLĐ; đồng thời mong CN bị TNLĐ giữ gìn sức khỏe, khắc phục, vượt qua khó khăn. Ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ mong muốn NLĐ ngày càng có ý thức cao hơn về an toàn lao động để làm tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện an toàn nhất.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn DN cùng CĐCS cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động; nỗ lực cải thiện điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho NLĐ, giúp NLĐ hiểu rõ: An toàn lao động là gắn với sự phát triển bền vững cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình. DN cần tuân thủ quy trình để NLĐ làm việc an toàn, thu nhập được nâng cao, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao cho 2 CN bị TNLĐ các suất quà trị giá 3 triệu đồng/suất.

Dịp này, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cũng trao quà động viên tới 2 CN bị TNLĐ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ 22 “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động trong Tháng Công nhân

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.5, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” nhân dịp Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Đoàn viên Công đoàn Quốc phòng nhận hỗ trợ Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Ngày 12.5 có 40 đoàn viên Công đoàn khó khăn thuộc 3 Công đoàn cơ sở của Ban Công đoàn Quốc phòng đã được nhận quà tặng nhân dịp Tháng Công nhân. Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trực tiếp trao quà và thăm hỏi đoàn viên Công đoàn.

An Giang: Khởi động Tháng Công nhân 2020

Lục Tùng |

Bên cạnh việc trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, chia sẻ trước những khó khăn, tổn thất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra, LĐLĐ còn trao 110 phần quà và hỗ trợ 7 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong dịp khởi động Tháng Công nhân 2020.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Hỗ trợ 22 “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động trong Tháng Công nhân

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.5, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” nhân dịp Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Đoàn viên Công đoàn Quốc phòng nhận hỗ trợ Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Ngày 12.5 có 40 đoàn viên Công đoàn khó khăn thuộc 3 Công đoàn cơ sở của Ban Công đoàn Quốc phòng đã được nhận quà tặng nhân dịp Tháng Công nhân. Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trực tiếp trao quà và thăm hỏi đoàn viên Công đoàn.

An Giang: Khởi động Tháng Công nhân 2020

Lục Tùng |

Bên cạnh việc trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, chia sẻ trước những khó khăn, tổn thất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra, LĐLĐ còn trao 110 phần quà và hỗ trợ 7 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong dịp khởi động Tháng Công nhân 2020.