An toàn cho người lao động là ưu tiên hàng đầu

Tường Minh |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đợt 4, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng quyết định dừng tất cả các hoạt động bề nổi để tập trung phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động. Đồng thời yêu cầu các cấp Công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với dịch bệnh.

Tạm hoãn Hội thao CNVCLĐ thành phố

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định tạm hoãn Hội thao CNVCLĐ thành phố cùng với giải bóng đá CNVCLĐ tranh cúp Báo Lao Động vừa khai mạc trong Tháng công nhân do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Hội thao khai mạc hôm 24.4 cùng với khai mạc Tháng công nhân gồm 5 môn thi đấu: Cầu lông; bóng bàn; kéo co và nhảy bao bố tiếp sức nam nữ. Hội thao thu hút 19 đội với 920 vận động viên tham gia thi đấu.

Ông Nguyễn Duy Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng - cho biết: “Hội thao và Giải bóng đá tranh cúp Báo Lao Động phải tạm dừng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong mấy ngày qua. Và quan trọng hơn cả là thời điểm này chúng tôi phải ưu tiên mọi nguồn lực để phòng chống dịch, bảo vệ an toàn cho công nhân viên chức lao động”.

Cùng với Hội thao, trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động “Cảm ơn người lao động” và nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động để đoàn viên, CNVCLĐ được hưởng những ngày “Tết Lao động” thực sự có ý nghĩa thông qua các phiên chợ công nhân tổ chức ở tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Minh, tất cả các hoạt động này cũng phải tạm hoãn hoặc thiết kế làm sao cho gọn nhẹ để đảm bảo ưu tiên hàng đầu là phòng, chống dịch cho công nhân viên chức lao động.

Không chủ quan với dịch bệnh

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (CNC&CKCN) Đà Nẵng - cho biết: Ngay khi dịch bùng phát trở lại, Công đoàn các cấp đã có văn bản đề nghị các DN tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn phòng chống dịch của thành phố. Ban quản lý Khu CNC&CKCN Đà Nẵng gửi văn bản đến các DN yêu cầu kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban quản lý Khu CNC&CKCN Đà Nẵng yêu cầu các DN thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết lịch trình di chuyển, yếu tố dịch tễ của các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn.

Những ai trở về từ các vùng dịch trong dịp lễ 30.4 và 1.5, hoặc có liên quan đến bệnh nhân, những địa điểm, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thì chủ động khai báo y tế địa phương để được tư vấn, kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp. Tiếp tục chủ động không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nghiêm túc, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn. Cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế: NCOVI, Blue Zone. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với nơi làm việc, nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, những ngày này, các DN ở Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng, các biện pháp phòng, chống dịch được các DN thực hiện nghiêm ngặt không khác gì đợt dịch cao điểm của năm 2020. Đặc biệt bình thường, một số biện pháp như đo thân nhiệt cho NLĐ hằng ngày có nơi làm nơi không thì bây giờ thực hiện gần như 100%. Tất cả DN đều thực hiện việc khai báo y tế.

“Việc khai báo hằng ngày sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức của cả NLĐ lẫn phía DN, nhưng việc này là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của việc chống dịch. Đến thời điểm này, diễn biến dịch ở Đà Nẵng đang có dấu hiệu phức tạp, chưa biết điều gì xảy ra nên chúng tôi xác định không được chủ quan với dịch” - bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ - Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Pi Vina ở KCN Hòa Khánh - nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

CĐ Xây dựng Hải Dương: Tặng quà công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Diệu Thúy |

Công đoàn ngành Xây dựng Hải Dương vừa tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân lao động Công ty Kinh doanh nước sạch Hải Dương nhân dịp Tháng Công nhân 2021.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 đơn vị, doanh nghiệp

Hải Anh |

Công đoàn huyện Thanh Oai (Hà Nội) tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động khu ga Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 8.5, Công đoàn và chuyên môn Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu ga Hà Nội.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

CĐ Xây dựng Hải Dương: Tặng quà công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Diệu Thúy |

Công đoàn ngành Xây dựng Hải Dương vừa tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân lao động Công ty Kinh doanh nước sạch Hải Dương nhân dịp Tháng Công nhân 2021.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 đơn vị, doanh nghiệp

Hải Anh |

Công đoàn huyện Thanh Oai (Hà Nội) tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động khu ga Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 8.5, Công đoàn và chuyên môn Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu ga Hà Nội.