6 KCN Ở BÌNH ĐỊNH CHƯA CÓ ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:

Ẩn họa cháy nổ gây thiệt hại lớn

NGUYỄN TRI |

Cả 6 KCN ở Bình Định đều đã lấp đầy doanh nghiệp (DN), hàng vạn công nhân làm việc trong các nhà xưởng, bên các vật liệu dễ cháy. Song đến nay, 6 KCN này đều chưa thành lập được đội PCCC tại chỗ. Lý do thiếu kinh phí thật sự chưa thuyết phục, bởi ẩn họa cháy nổ và thiệt hại của nó còn lớn hơn gấp nhiều lần. Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”, nhất là liên quan đến sự an toàn của hàng vạn công nhân lao động...

Chưa có hướng dẫn cụ thể

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định, địa bàn tỉnh có 6 KCN (chưa kể KCN A Nhơn Hội) với tổng diện tích trên 1.705ha. Đặc biệt, các KCN Phú Tài, KCN Long Mỹ, KCN Nhơn Hòa đã cơ bản lấp đầy, thu hút nhiều doanh nghiệp từ các ngành nghề sản xuất như: Đồ gỗ xuất khẩu, mây tre đan, dệt may, bàn ghế nhựa giả mây, dăm gỗ… Đây đều là những mặt hàng dễ cháy, nếu xảy ra sự cố cháy sẽ gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Tuy vậy, đến nay, các KCN này chưa có đội PCCC thường trực tại chỗ.

Ông Vương Phiêu Linh - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định, chủ đầu tư hạ tầng KCN Phú Tài và Long Mỹ - cho rằng, ngoài việc phải đầu tư mua sắm xe chữa cháy và các phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ, chủ đầu tư còn phải bố trí đất trong KCN để làm nhà thường trực 24/24 giờ, gara ôtô chữa cháy và sân, bãi tập luyện… với diện tích đất hàng trăm mét vuông. Trong khi đó, diện tích đất tại các KCN đã được quy hoạch phủ kín các hạng mục công trình, việc phát sinh thêm diện tích đất cho đội PCCC sẽ gây nhiều khó khăn đối với chủ đầu tư hạ tầng.

Theo quy định, chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các KCN có diện tích 50ha trở lên thì phải thành lập Đội PCCC chuyên ngành. Nhưng theo ông Linh, đến nay vẫn chưa có thông tư, nghị định nào hướng dẫn cụ thể về việc thành lập Đội PCCC chuyên ngành tại KCN. “Chưa kể, những sơ suất xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy như tai nạn, mất tài sản… vẫn chưa có thông tư nào hướng dẫn về chế độ giải quyết” - ông Linh chia sẻ.

Tương tự, ông Trần Văn Tiệp - Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa - cho hay, từ ngày thành lập KCN đến nay, đơn vị có bố trí 1 tổ PCCC trong KCN. Tổ PCCC này có 22 người, được trang bị một số dụng cụ chữa cháy thô sơ nhưng việc đầu tư phương tiện chữa cháy thì đến nay vẫn chưa thực hiện được do nguồn kinh phí để mua sắm lớn, nhất là xe chữa cháy.

“Tuy nhiên, thời gian tới, chúng tôi sẽ có văn bản gửi tới các DN tham gia hoạt động, sản xuất tại KCN để vận động, thống nhất phương án xây dựng Đội PCCC chuyên ngành. Việc triển khai có thể sẽ làm theo phương thức xã hội hóa” - ông Tiệp nhấn mạnh.

Vẫn còn nhiều khúc mắc

Qua trao đổi, đại tá Phạm Đình Trung - Phó Giám đốc CA tỉnh - nói rằng, vừa qua, CA tỉnh đã làm việc với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh để bàn bạc các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định của Luật PCCC, thành lập Đội PCCC chuyên ngành tại các KCN, đảm bảo phương án PCCC “4 tại chỗ”.

Tuy nhiên, khúc mắc hiện nay là các đơn vị chưa bố trí được nguồn hỗ trợ chế độ cho lực lượng hội viên đội PCCC chuyên ngành, cũng như kinh phí đầu tư xe chữa cháy, nhiên liệu cung cấp cho phương tiện…

Ngoài ra, qua các đợt kiểm tra về PCCC tại các DN trong KCN, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (CA tỉnh) chỉ rõ nhiều tồn tại, thiếu sót, không bảo đảm yêu cầu PCCC như giao thông, nguồn nước, khoảng cách ngăn cháy, điều kiện thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra, biện pháp chống cháy lan và chống tụ khói cho công trình.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Làm việc qua “cai thầu công”, người lao động lĩnh đủ!

KỲ QUAN |

Hiện nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến nông sản ở miền Tây sử dụng công lao động (LĐ) qua “cai thầu công” (CTC). Theo cách này, DN nhẹ phần trách nhiệm, không phải lo các chế độ bảo hiểm (BH). Chỉ có NLĐ là chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí lãnh đủ hậu quả.

An toàn bữa ăn cho công nhân

Minh Hạnh |

Với phương châm: “Sức khỏe của người lao động là tài sản của doanh nghiệp”, thời gian qua, việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại bếp ăn tập thể được Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền thực hiện nghiêm túc. Qua đó, sức khoẻ và đời sống của NLĐ luôn được cải thiện và nâng cao.

Ra mắt BCH Công đoàn tại doanh nghiệp có lao động đông nhất tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Chiều 21.6, Cty TNHH DINTSUN Sóc Trăng chính thức ra mắt Ban chấp hành m thời Công đoàn công sở Cty và kết nạp 221 đoàn viên Công đoàn. Đây là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, có lượng lao động lớn của tỉnh.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Làm việc qua “cai thầu công”, người lao động lĩnh đủ!

KỲ QUAN |

Hiện nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến nông sản ở miền Tây sử dụng công lao động (LĐ) qua “cai thầu công” (CTC). Theo cách này, DN nhẹ phần trách nhiệm, không phải lo các chế độ bảo hiểm (BH). Chỉ có NLĐ là chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí lãnh đủ hậu quả.

An toàn bữa ăn cho công nhân

Minh Hạnh |

Với phương châm: “Sức khỏe của người lao động là tài sản của doanh nghiệp”, thời gian qua, việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại bếp ăn tập thể được Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền thực hiện nghiêm túc. Qua đó, sức khoẻ và đời sống của NLĐ luôn được cải thiện và nâng cao.

Ra mắt BCH Công đoàn tại doanh nghiệp có lao động đông nhất tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Chiều 21.6, Cty TNHH DINTSUN Sóc Trăng chính thức ra mắt Ban chấp hành m thời Công đoàn công sở Cty và kết nạp 221 đoàn viên Công đoàn. Đây là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, có lượng lao động lớn của tỉnh.