An Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ 85.500 suất quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, dịp Tết Tân Sửu 2021, với tinh thần “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã vận dụng nhiều nguồn kinh phí như tiết kiệm, tài chính Công đoàn và vận động các doanh nghiệp để tăng cường chăm lo đoàn viên, công nhân lao động dịp Tết.

Theo đó, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 85.500 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm thu nhập do ảnh hưởng dịch COVID-19, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và các Tổ tự quản nhà trọ... Trong đó, có 5.500 phần quà Tết cho cán bộ, đoàn viên, CNLĐ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí khoảng 3,5 tỉ đồng, tăng hơn 4.000 suất so với tổng suất quà hỗ trợ dịp Tết Canh Tý. Việc thăm hỏi, hỗ trợ quà hoàn thành trước ngày 6.2.2021 (25 tháng Chạp, Canh Tý).

Dịp này, LĐLĐ tỉnh An Giang cũng hỗ trợ 6 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về chỗ ở... LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, Công đoàn (CĐ) ngành, Công đoàn cơ sở (CĐCS) các đơn vị, doanh nghiệp, các khối thi đua trực thuộc tỉnh cũng phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí, thu hút hàng nghìn đoàn viên, CNLĐ với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa... Đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ trên 80.000 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ đang làm tại các đơn vị, doanh nghiệp...

Riêng Chương trình “Tết Sum vầy” - một trong chuỗi hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán - đã có sự thay đổi so với ban đầu. Theo kế hoạch ban đầu, Tết Tân Sửu 20121 LĐLĐ An Giang tổ chức sự kiện Tết Sum vầy tại 2 điểm: Nhà Văn hóa Lao động (TP.Long Xuyên) và Khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành) với nhiều hoạt động thiết thực như Phiên chợ Công nhân, Gian hàng 0 đồng, thay nhớt xe miễn phí cho CNLĐ, họp mặt, chúc tết, tặng quà... Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 bùng phát nên LĐLĐ tỉnh An Giang chỉ duy trì việc tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động vào ngày 30.1.2021 nhưng thành phần tối giản với 300 đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu và thực hiện nghiêm quy tắc 5K theo quy định của ngành Y tế. Riêng sự kiện tại Khu công nghiệp Bình Hòa chuyển từ hình thức sinh hoạt tập trung sang hình thức phân tán nhỏ, lẻ. Theo đó, LĐLĐ sẽ tổ chức đoàn mang quà đến tận cơ quan, doanh nghiệp để trao tặng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Hơn 5,250 triệu người lao động được CĐ chăm lo

Việt Lâm |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, quán triệt phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên và người lao động (ĐVNLĐ) ngay tại cơ sở. Trong đó, tập trung quan tâm đến ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, bão lũ, thiên tai, ĐVNLĐ thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình.

“Tết không xa nhà”: Công đoàn kết nối những trái tim

Bảo Hân - Hà Anh |

Để phòng chống dịch COVID-19, sau lời kêu gọi của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trên cả nước có gần 1,5 triệu đoàn viên, người lao động (NLĐ) không về quê đón Tết Nguyên đán. Số lượng công nhân ở lại đông tập trung tại các tỉnh như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… Thấu hiểu tâm trạng của những NLĐ phải cách xa gia đình dịp Tết, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với VTV3 tổ chức chương trình livestream để kết nối những trái tim đang phải xa nhau…

Sau Tết: Doanh nghiệp hoạt động bình thường, nơi lo xét nghiệm COVID-19

Việt Lâm - Phạm Dung |

Trong khi nhiều doanh nghiệp trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì nhiều doanh nghiệp tại Hải Dương đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ chỉ bắt đầu khi công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Hơn 5,250 triệu người lao động được CĐ chăm lo

Việt Lâm |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, quán triệt phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên và người lao động (ĐVNLĐ) ngay tại cơ sở. Trong đó, tập trung quan tâm đến ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, bão lũ, thiên tai, ĐVNLĐ thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình.

“Tết không xa nhà”: Công đoàn kết nối những trái tim

Bảo Hân - Hà Anh |

Để phòng chống dịch COVID-19, sau lời kêu gọi của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trên cả nước có gần 1,5 triệu đoàn viên, người lao động (NLĐ) không về quê đón Tết Nguyên đán. Số lượng công nhân ở lại đông tập trung tại các tỉnh như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… Thấu hiểu tâm trạng của những NLĐ phải cách xa gia đình dịp Tết, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với VTV3 tổ chức chương trình livestream để kết nối những trái tim đang phải xa nhau…

Sau Tết: Doanh nghiệp hoạt động bình thường, nơi lo xét nghiệm COVID-19

Việt Lâm - Phạm Dung |

Trong khi nhiều doanh nghiệp trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì nhiều doanh nghiệp tại Hải Dương đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ chỉ bắt đầu khi công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV.